Krông Pa nâng cao hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với đặc thù của huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, hệ thống truyền thanh trên địa bàn huyện Krông Pa, Gia Lai những năm qua đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.

Từ khi hệ thống loa truyền thanh xã Chư Drăng được lắp đặt và đưa vào sử dụng, dù công việc có bận rộn đến mấy thì ông Hoàng Vinh Thuận (thôn Mê Linh) vẫn sắp xếp thời gian để theo dõi tin tức qua hệ thống loa truyền thanh được lắp đặt gần nhà. Ông Thuận cho biết: “Chính nhờ loa truyền thanh mà tôi đã biết được thêm rất nhiều thông tin, nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương”.

 

Cán bộ truyền thanh xã Uar chuẩn bị cho giờ phát sóng. Ảnh: N.S
Cán bộ truyền thanh xã Uar chuẩn bị cho giờ phát sóng. Ảnh: N.S

Đặc biệt, hệ thống truyền thanh còn có tác động tới công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới của xã. Qua loa truyền thanh, người dân hiểu rõ hơn về Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; chuyện các hộ dân hiến đất để làm đường giao thông nông thôn; hướng dẫn người dân trong sản xuất, phòng trừ sâu bệnh... Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Thuận không quên nhấn mạnh: “Những cụm loa truyền thanh như thế này rất hiệu quả”.

Cũng là người thường xuyên theo dõi tin tức qua hệ thống loa truyền thanh, anh Ksor Hoa (buôn Chin Đơn 1, xã Ia Mlah) chia sẻ: “Nhờ có chương trình truyền thanh mà chúng tôi đi làm rẫy cũng có thể nắm được thông tin thời sự trong nước và của địa phương. Thông qua việc nghe đài, bản thân tôi cũng như bà con trong buôn đã nắm bắt được các thông tin về kinh tế-xã hội của đất nước cũng như của địa phương. Ngoài ra, thông qua việc nghe đài, tôi đã tiếp thu được những tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất”.

 

Ảnh: N.S
Ảnh: N.S

Xã Uar vừa được đầu tư lắp đặt hệ thống truyền thanh hơn 7 tháng nay và người dân trên địa bàn xã cũng đón nhận “món ăn tinh thần” này rất hào hứng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nay Châm-Phó Chủ tịch UBND xã Uar, cho biết: “Mỗi khi đến giờ mà không thấy phát sóng là bà con ý kiến ngay. Hệ thống truyền thanh như một người bạn của bà con rồi. Đặc biệt, khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đây là công cụ hỗ trợ hiệu quả để các cấp chính quyền đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nhằm phát động phong trào đến đông đảo quần chúng nhân dân. Qua hệ thống truyền thanh cơ sở, phần lớn người dân đã hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều gương điển hình về việc hiến đất, ngày công… để xây dựng các công trình công cộng, các mô hình phát triển kinh tế, chăn nuôi, trồng trọt được thông tin kịp thời đến người dân”.

Ông Ngô Đức Mạo-Trưởng đài Truyền thanh-Truyền hình huyện Krông Pa, cho biết: Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 13/14 xã, thị trấn được lắp đặt hệ thống loa truyền thanh với hơn 250 cụm loa không dây và 500 loa phóng thanh, công suất của mỗi máy phát ở cơ sở là 50 W. Hàng năm, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện đều tham mưu UBND huyện bổ sung các thiết bị, thay thế các cụm loa, cử cán bộ kỹ thuật kịp thời giúp xã sửa chữa các thiết bị hư hỏng. Đồng thời, lắp đặt thiết bị hẹn giờ tắt mở tự động giúp cán bộ quản lý đài giảm bớt áp lực về thời gian. “Chúng tôi đang tham mưu UBND huyện triển khai lắp đặt thiết bị điều khiển từ xa nhằm đồng bộ các thiết bị, tạo thuận lợi cho việc quản lý, vận hành, chủ động trong các khung giờ phát sóng, cán bộ quản lý đài xã sẽ có nhiều thời gian cho việc đi kiểm tra, khắc phục sự cố đối với các cụm loa ở thôn, buôn”-ông Mạo cho biết thêm.

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null