Krông Pa chú trọng giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là huyện nghèo, trình độ dân trí hạn chế nên Krông Pa (tỉnh Gia Lai) gặp không ít khó khăn trong công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, với quyết tâm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc thiểu số, đến cuối năm 2021, toàn huyện giảm còn 3.630 hộ nghèo (chiếm 17,94%), trong đó có 3.318 hộ dân tộc thiểu số.

Trước đây, gia đình anh Ksor Tương (buôn Ma Rôk, xã Chư Gu) rất khó khăn. Năm 2017, được hỗ trợ vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn dành cho hộ nghèo, anh có điều kiện cải tạo đất, đầu tư sản xuất 5 sào lúa nước. “Vụ đầu tiên thu được 1,7 tấn lúa, vợ chồng mình mừng lắm. Có lúa ăn không sợ thiếu đói, mình còn tranh thủ làm thêm, dành dụm tích lũy nên cuộc sống dần cải thiện. Cuối năm 2020, gia đình có tiền sửa sang lại nhà cửa và thoát nghèo”-anh Tương cho hay.

 Tư vấn việc làm cho lao động xã Chư Gu. Ảnh: Đinh Yến
Tư vấn việc làm cho lao động xã Chư Gu. Ảnh: Đinh Yến


Tương tự, gia đình ông Ksor Krăh (buôn Nông Siu, xã Ia Rmok) trước đây thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, khó khăn về nhà ở. Năm 2017, gia đình ông được địa phương tạo điều kiện cho vay 25 triệu đồng để sửa chữa nhà ở, làm chuồng nuôi dê. Xây chuồng xong, gia đình ông được địa phương cấp cho 3 con dê giống để nuôi. Gia đình lại chăn nuôi thêm heo, đi làm thuê nên trả hết nợ ngân hàng và thoát nghèo vào cuối năm 2019.  

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 12-4-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025, huyện Krông Pa đặt ra mục tiêu giai đoạn 2022-2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều mới xuống dưới 6% và tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số xuống dưới 8% (bình quân mỗi năm giảm 3-4%); đến cuối năm 2025, toàn huyện có 50% số xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Theo ông Nguyễn Tiến Đãng-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, thời gian qua, huyện đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số và cộng đồng về giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, các ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo với quyết tâm cao nhất, tích cực huy động toàn xã hội vào cuộc với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” và triển khai sâu rộng cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Chư Gu là một trong những xã triển khai khá tốt công tác hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Ông Ksor Nhối-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Xã có 6 thôn, buôn với 1.875 hộ, trong đó, hộ dân tộc thiểu số chiếm trên 75%. Để giảm nghèo bền vững, xã đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể như đưa việc thực hiện công tác giảm nghèo vào tiêu chí đánh giá xếp loại thôn buôn, đoàn thể, cán bộ, đảng viên hàng năm. Bên cạnh đó, xã phân công các ban, ngành, đoàn thể trực tiếp phối hợp hỗ trợ các thôn, buôn theo địa chỉ cụ thể với cách thức, mô hình phù hợp. Nhờ đó, từ 55,6% hộ nghèo năm 2016, đến cuối năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 15,25%.

“Để  thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, xã tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, xã tiếp tục vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; kết nối giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần thay đổi nhận thức và nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững”-ông Ksor Nhối cho biết thêm.

 

 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null