Krông Pa: Cây thuốc lá nâu mang lại hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ưu điểm của cây thuốc lá nâu là vốn đầu tư ít, sau khi thu hoạch chỉ cần phơi khô dưới nắng mặt trời, không cần sử dụng lò sấy. Mô hình này đang được nhân rộng tại xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
Cuối năm 2019, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp dịch vụ Phú Cần triển khai mô hình “Trồng thuốc lá nâu” trên địa bàn xã. Tham gia mô hình có 5 hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo với diện tích 5 ha. Các hộ được HTX cung ứng giống, ứng trước 5 triệu đồng chi phí sản xuất, một phần phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu sản phẩm. Sau năm đầu tiên cho hiệu quả kinh tế khả quan, niên vụ 2020-2021, HTX mở rộng diện tích lên 20 ha với 20 hộ tham gia, tổng vốn đầu tư gần 400 triệu đồng.
Ông Trần Thế Chanh-Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Cần, Giám đốc HTX Nông nghiệp dịch vụ Phú Cần-cho biết: Trước đây, thuốc lá vàng là cây trồng chủ lực của địa phương. Tuy nhiên, nhiều hộ không thể trồng do chi phí đầu tư lớn vì thuê nhân công thu hoạch và làm lò sấy. Trong khi đó, thuốc lá nâu cũng có đặc tính sinh trưởng giống thuốc lá vàng nhưng chi phí đầu tư thấp hơn nhiều. Khi đưa mô hình này đến với bà con, HTX mong muốn thuốc lá nâu thực sự trở thành cây giảm nghèo tại địa phương.
Bà Ksor H’Pri (buôn Tang, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) phơi thuốc lá nâu trên giàn. Ảnh: Vũ Chi
Bà Ksor H’Pri (buôn Tang, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) phơi thuốc lá nâu trên giàn. Ảnh: Vũ Chi
Bà Ksor H’Pri (buôn Tang) cho hay: “Nhà mình ít người nên trồng cây thuốc lá nâu rất phù hợp. Vợ chồng cứ túc tắc làm dần, hôm nay làm không hết thì mai làm tiếp, không cần thuê nhân công. Thời tiết dạo này nắng gắt, thuốc lá khô đều, màu đẹp nên bán sẽ được giá. Hợp tác xã thông báo sẽ mua với giá 33.000-34.000 đồng/kg, nếu thuốc lá đẹp sẽ mua với giá 35.000 đồng/kg nên mình rất phấn khởi. Hy vọng mức giá này sẽ được duy trì hoặc cao hơn để bà con có lời”.
Vụ trước, anh Ksor Tuôt (buôn Bla) đã trồng thử nghiệm 2,5 sào thuốc lá nâu. Anh chia sẻ: “Năm ngoái, mình thu hoạch được 1,2 tấn, giá bán 30.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mình thu được 15 triệu đồng. Năm nay, mình mở rộng diện tích lên 6 sào. Hy vọng mình sẽ thu được lợi nhuận cao từ cây trồng này. Tham gia mô hình, mình được cấp giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật nên rất yên tâm”.
Theo đánh giá của bà con nông dân, chi phí đầu tư 1 ha thuốc lá nâu chỉ bằng 1/3 so với thuốc lá vàng. Thu hoạch thuốc lá vàng bắt buộc phải thuê nhân công để đảm bảo đủ lượng thuốc lá cho 1 lò sấy. Đối với thuốc lá nâu thì có thể tận dụng nguồn lao động trong gia đình, không cần sử dụng lò sấy nên hạn chế được việc sử dụng chất đốt, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc trồng thuốc lá nâu sẽ gặp bất lợi nếu trời mưa.
Một mẻ thuốc khô đạt tiêu chuẩn sẽ mất thời gian phơi hơn 2 tuần. Vì vậy, để tiết kiệm diện tích phơi, HTX khuyến cáo bà con nên làm giàn phơi theo tầng. Buổi tối nên phủ bạt để tránh sương xuống làm lá thuốc bị mốc.
Cũng theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Cần, sau 1 năm triển khai, mô hình đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. “Sắp tới, Hội sẽ nhân rộng mô hình trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững”-ông Chanh nói.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.