Kông Chro: Xây dựng địa bàn không có tội phạm, tệ nạn xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, hoạt động của các loại tội phạm tại Kông Chro (Gia Lai) được kiềm chế đáng kể. Đến nay, một số xã, thị trấn đã được huyện đưa ra khỏi diện chuyển hóa, tạo sự an tâm trong quần chúng nhân dân.
Kông Chro là một trong những địa phương khó khăn của tỉnh. Lợi dụng địa hình rừng núi, dân cư thưa thớt, tội phạm và các đối tượng hình sự từ địa phương khác đã nhiều lần xâm nhập vào địa bàn huyện để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như: trộm cắp tài sản, đánh bạc… Trước tình hình đó, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh về tập trung “chuyển hóa địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về tội phạm, an ninh trật tự (ANTT) trở thành địa bàn ít tội phạm hoặc không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, Ban Chỉ đạo huyện Kông Chro đã chủ động triển khai tại các xã, thị trấn.
 Các chốt ANTT đã góp phần đáng kể trong công tác chuyển hóa địa bàn ở huyện Kông Chro. Ảnh: H.T
Các chốt ANTT đã góp phần đáng kể trong công tác chuyển hóa địa bàn ở huyện Kông Chro. Ảnh: H.T
Đại tá Lê Hoài Nam-Trưởng Công an huyện Kông Chro-cho biết: Ban Chỉ đạo huyện đã lựa chọn 4 địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT cần tập trung lực lượng chuyển hóa mạnh gồm: xã An Trung, thị trấn Kông Chro (chuyển hóa về nạn cờ bạc); xã Yang Nam, xã Chơ Long (chuyển hóa về nạn trộm cắp bò). Riêng các xã còn lại, tùy vào tình hình thực tế tại các thôn, làng, cụm dân cư để xác định vấn đề cần chuyển hóa. Các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như âm mưu hoạt động của các loại tội phạm để người dân hiểu, tham gia đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm và chuyển hóa địa bàn; tổ chức vận động cá biệt kết hợp tuần tra, kiểm soát, trực gác vào các thời kỳ cao điểm… Cùng với đó, các tổ tự quản về ANTT, tổ tự quản giao thông, chốt an ninh độc lập, mô hình “Làng tự quản gắn chốt an ninh” đi vào hoạt động cũng đã góp phần không nhỏ vào công tác chuyển hóa địa bàn.
Ông Đinh Dam Ngứ-Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Phòng-chống tội phạm xã Yang Nam- cho hay: Yang Nam từng là điểm nóng của huyện về tình trạng trộm bò mổ lấy thịt. Để thực hiện chuyển hóa địa bàn, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của mình; họp bàn biện pháp phòng-chống trộm bò. Qua đó, thay vì thả rông bò, nay người dân đã biết nuôi nhốt hoặc đến tối thì dắt về nhà. Ngoài ra, xã còn tăng cường vai trò của các tổ tự quản, chốt ANTT và huy động toàn dân cùng tham gia phòng-chống tội phạm.
Nhờ đánh giá, dự báo đúng tình hình cũng như xác định đúng vấn đề chuyển hóa, đến nay, huyện Kông Chro đã kiểm soát, kiềm chế được hoạt động tội phạm, không để hình thành tụ điểm phức tạp về cờ bạc tại xã An Trung và thị trấn Kông Chro. Tình trạng trộm cắp bò mổ lấy thịt ở 2 xã Yang Nam và Chơ Long giảm dần qua các năm và hiện không còn xảy ra. Trong 5 năm thực hiện chuyển hóa (2013-2018), lực lượng Công an đã bắt và xử lý 4 vụ đánh bạc tại xã An Trung với 16 đối tượng (xử lý hình sự 1 vụ, 4 đối tượng; xử lý hành chính 3 vụ, 12 đối tượng); xử lý 3 vụ tại thị trấn Kông Chro với 12 đối tượng (xử lý hình sự 2 vụ, 8 đối tượng; xử lý hành chính 1 vụ, 4 đối tượng). Qua tuần tra, phục kích ban đêm, lực lượng chức năng đã phát hiện và truy đuổi 5 vụ mổ trộm bò đang trên đường chở thịt đi tiêu thụ. Đặc biệt, tháng 11-2014, Tổ tự quản làng HNgã (xã Yang Nam) và nhân dân đã phát hiện các đối tượng đang dắt trộm 3 con bò theo đường rừng về hướng huyện Ia Pa và tổ chức truy đuổi lấy lại được bò.
Ông Nguyễn Văn Ký-Chủ tịch UBND xã An Trung-cho hay: “Hiện tại, xã vẫn nằm trong diện chuyển hóa địa bàn của huyện. Số vụ trộm cắp, đánh bạc trên địa bàn xã tuy có giảm song vẫn chưa triệt để, tái đi tái lại nhiều lần. Để đạt được mục tiêu chuyển hóa địa bàn thành công vào cuối năm 2019, xã đang tiếp tục xây dựng các mô hình, các tổ tự quản ở các thôn, làng trọng điểm về ANTT; vận động già làng uy tín cùng với hội, đoàn thể thôn, làng tiếp tục tuyên truyền cho bà con và thanh-thiếu niên, nhất là người dân tộc thiểu số hiểu rõ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật”.
 Mới đây, huyện đã đưa xã Yang Nam và thị trấn Kông Chro ra khỏi diện chuyển hóa, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp để duy trì kết quả này cũng như để chuyển hóa thành công 2 địa bàn trọng điểm còn lại là An Trung và Chơ Long. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện sẽ tập trung phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao dân trí, cải thiện đời sống cho người dân.
Hồng Thi- Nguyễn Công Chánh

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null