Kông Chro: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Đặc biệt, việc chú trọng nhân rộng mô hình phân công cấp ủy viên về tham dự sinh hoạt chi bộ thôn, làng đã góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

 

Đổi mới sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ huyện Kông Chro hiện có 48 tổ chức cơ sở Đảng, 131 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở với 2.286 đảng viên. Trong đó, 100% thôn, làng, tổ dân phố có tổ chức Đảng; 63/74 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công cấp ủy viên về sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Việc đổi mới nội dung sinh hoạt phù hợp đã từng bước giúp các chi bộ khắc phục yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành mọi mặt.

Ký kết giao ước thi đua tại ngày hội đại đoàn kết các dân tộc thôn 3, xã Đak Pơ Pho. Ảnh: Ngọc Sang
Ký kết giao ước thi đua tại ngày hội đại đoàn kết các dân tộc thôn 3, xã Đak Pơ Pho. Ảnh: Ngọc Sang

Cụ thể, Huyện ủy Kông Chro đã phân công 38 cán bộ, Huyện ủy viên và 156 cấp ủy viên cơ sở về dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Các đảng viên phụ trách đã tích cực hướng dẫn chi bộ nắm vững quy trình tổ chức sinh hoạt; xây dựng nội dung sinh hoạt đúng trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế ở cơ sở; kịp thời giải quyết hoặc tiếp nhận ý kiến của đảng viên, người dân chuyển đến cấp có thẩm quyền để xử lý những khó khăn, vướng mắc. Qua đó, từng bước đưa các buổi sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, tạo được sự chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, cũng nhờ đổi mới sinh hoạt chi bộ nên nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức, cá nhân. Anh Đinh Nuốc-Phó Bí thư Đoàn xã Đak Pơ Pho-cho biết: Là đảng viên trẻ, anh luôn xác định phải gương mẫu đi đầu trong cuộc sống cũng như trong công việc. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất cần thiết đối với bản thân. “Trong công việc, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy, né tránh việc khó. Tôi cũng luôn chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể và triển khai nhiệm vụ cho các đoàn viên tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy; cố gắng tạo ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia”-anh Nuốc chia sẻ.

Quan tâm phát triển đảng viên mới

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro còn quan tâm phát triển đảng viên mới, chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Từ năm 2008 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được hơn 1.200 đảng viên mới. Nhờ số đảng viên tăng, 29 chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn đã thành lập được cấp ủy. Hiện nay, toàn huyện có 94/121 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cấp xã có chi ủy; 100% đơn vị trường học đã có tổ chức Đảng. Ông Trần Văn Tuất-Bí thư Đảng ủy xã Đak Pơ Pho-cho hay: Đảng bộ xã hiện có 7 chi bộ trực thuộc với 80 đảng viên, trong đó có 36 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Là địa bàn có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 65% dân số nên Đảng bộ xã xác định nhiệm vụ phát triển đảng viên người địa phương được đặt lên hàng đầu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. “Các chi bộ có tỷ lệ đảng viên người dân tộc thiểu số cao thì hoạt động sẽ thuận lợi hơn, đặc biệt là phát huy được hiệu quả của công tác dân vận, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của xã”-Bí thư Đảng ủy xã Đak Pơ Pho khẳng định.

 Cán bộ xã Đak Pling (huyện Kông Chro) tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: N.Y
Cán bộ xã Đak Pling (huyện Kông Chro) tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: N.Y


Theo ông Võ Nguyên Nam-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kông Chro: Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng phân công cấp ủy viên về dự sinh hoạt với các chi bộ, hoàn thiện quy chế làm việc của các tổ chức cơ sở Đảng. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã giữ vững và phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị địa phương ngày càng vững mạnh. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm luôn tăng về số lượng, đảm bảo chất lượng; việc nhận xét, đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên dần đi vào thực chất.

Tuy nhiên, quy chế làm việc, công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy Đảng còn chưa được quan tâm đúng mức. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức và các ban xây dựng Đảng tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở. “Hy vọng nhiệm kỳ tới, các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng và ban hành quy chế làm việc, đề ra chương trình hành động và các nội dung cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra”-ông Nam nói.

 NGUYỄN SANG

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null