Pleiku: Hệ thống chính trị chung tay phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể kịp thời triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phòng-chống dịch.

 

Cấp ủy cơ sở chủ động chỉ đạo chống dịch

Bà Nguyễn Thị Hiệu-tiểu thương ở phường Đống Đa-cho hay: Hơn 1 tuần qua, không riêng gì Hội Cựu chiến binh mà các hội, đoàn thể khác như: Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên phường bố trí người chốt tại 2 đầu cổng chợ để nhắc nhở bà con đeo khẩu trang, rửa tay diệt khuẩn trước khi vào chợ. Đặc biệt, dịp cuối tuần, người dân đến chợ rất đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc tuyên truyền, nhắc nhở kịp thời góp phần nâng cao nhận thức của mọi người trong việc phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn. “Cùng với cả nước hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, việc làm của các hội, đoàn thể phường trong thời gian này hết sức cần thiết”-bà Hiệu nói.

 Đoàn viên phường Hội Thương (TP. Pleiku) đến tận nhà hỗ trợ người dân khai báo y tế. Ảnh: M.N
Đoàn viên phường Hội Thương (TP. Pleiku) đến tận nhà hỗ trợ người dân khai báo y tế. Ảnh: M.N



Theo ông Đỗ Ngọc Ánh-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đống Đa, được sự chỉ đạo của Đảng ủy phường, từ ngày 1-4, các hội, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch phòng-chống dịch, thay phiên nhau cắt cử mỗi ngày 4 người trực ở 2 đầu cổng chợ Đống Đa, nhắc nhở bà con đi chợ đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn phòng-chống dịch. Sau mấy ngày, tiểu thương và người đi chợ đã hình thành thói quen, tự giác bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. “Cùng với tăng cường tuyên truyền, vận động, Hội Cựu chiến binh phường còn vận động quyên góp hơn 3 triệu đồng ủng hộ công tác phòng-chống dịch, hỗ trợ 1 hộ gia đình bán vé số khó khăn, góp phần cùng các hội, đoàn thể trên địa bàn phường đẩy lùi dịch bệnh”-ông Ánh thông tin.

Về phần mình, Đảng ủy phường Đống Đa đã chỉ đạo UBND phường thành lập Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid 19 và tổ chức ngay hội nghị triển khai thực hiện các giải pháp phòng-chống dịch. Thực hiện chỉ đạo này, UBND phường đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và yêu cầu báo cáo kết quả hàng buổi, hàng ngày. Ông Lê Thành Đồng-Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa-cho biết: “Các ban, ngành, đoàn thể phân lịch tuyên truyền tại khu vực chợ và nơi đông người qua lại; tuyên truyền bằng xe lưu động, loa phát thanh, lập các chốt vận động, nhắc nhở nhân dân và xử lý hành vi tập trung đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngoài ra, Đảng ủy phường còn tạo nhóm Zalo chung để chỉ đạo kịp thời các giải pháp phòng-chống dịch, báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ”.

Cán bộ phường Đống Đa hỗ trợ người dân ghi thông tin khai báo y tế. Ảnh: Minh Nguyễn
Cán bộ phường Đống Đa hỗ trợ người dân ghi thông tin khai báo y tế. Ảnh: Minh Nguyễn



Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động

Theo ông Nguyễn Đăng Quang-Bí thư Đảng ủy phường Hội Thương, cả hệ thống chính trị của phường đã vào cuộc, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân thực hiện các giải pháp phòng-chống dịch bệnh. Đồng thời, các ban, ngành, tổ dân phố tích cực theo dõi, bám sát địa bàn, phát hiện những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh để kịp thời báo cáo xử lý theo quy định; phối hợp kiểm tra chặt chẽ những người đến từ vùng dịch thông qua khai báo y tế và thông tin trực tiếp từ đối tượng, gia đình, cộng đồng dân cư; sàng lọc các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm để có biện pháp xử lý.

Ngoài ra, MTTQ và các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Hội Thương cũng triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân tự giác phòng-chống dịch bệnh; hạn chế đi lại, tập trung đông người. Đảng ủy viên được phân công phụ trách bám sát địa bàn nắm tình hình, báo cáo kịp thời Thường trực Đảng ủy để có hướng chỉ đạo. “Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBND, Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 phường tiếp tục triển khai 3 tổ công tác cùng tổ trật tự đô thị gồm 16 người tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng”-Bí thư Đảng ủy phường Hội Thương thông tin.

Hội Cựu chiến binh phường Đống Đa đặt chốt tại cổng chợ nhắc nhở người dân mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Minh Nguyễn
Hội Cựu chiến binh phường Đống Đa đặt chốt tại cổng chợ nhắc nhở người dân mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Minh Nguyễn



Trao đổi với P.V, ông Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku-cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo UBND, Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 thành phố, các cơ quan, đơn vị, xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh. Đồng thời, thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh hàng ngày nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành đảm bảo hoạt động thông suốt, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra. “Người đứng đầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng-chống dịch; bám sát địa bàn để kịp thời giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh. Tăng cường chỉ đạo điều hành xử lý công việc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại công sở và tại nhà đảm bảo công việc hoàn thành đúng tiến độ, không bị chậm trễ; đáp ứng kịp thời, có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp trên”-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku cho hay.

 MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.