Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 128 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với trên 4.550 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy khối luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

 

Ông Phạm Nhơn-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối-cho biết: Đảng ủy thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, học tập và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng đều được tổ chức quán triệt tập trung đến cán bộ chủ chốt. Đối với các lớp tổ chức tại cơ sở, chú trọng quản lý chặt về nội dung, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc số lượng, danh sách người học; định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả viết bài thu hoạch của đảng viên, việc xây dựng chương trình thực hiện của cấp ủy và kế hoạch cá nhân. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, trên 95% đảng viên và 90% quần chúng ở các tổ chức cơ sở Đảng được nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; số còn lại do nhiều lý do vắng mặt đều được các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng cấp tài liệu và hướng dẫn học tập, quán triệt ngay sau đó.

 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho 4 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019). Ảnh: MINH NGUYỄN
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho 4 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019). Ảnh: MINH NGUYỄN



Đảng ủy khối luôn chú trọng quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Đảng ủy khối đã kịp thời chỉ đạo nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên và quần chúng; tập trung chỉ đạo sát sao việc triển khai các chuyên đề hàng năm một cách thiết thực, hiệu quả. Qua đó đã tạo được một số chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức cơ sở Đảng và toàn Đảng bộ.

Công tác tuyên truyền cũng luôn được Đảng ủy khối chú trọng thực hiện tốt. Nội dung tuyên truyền luôn được cập nhật theo sự chỉ đạo của cấp trên. Hình thức tuyên truyền đã từng bước đổi mới theo hướng vừa bảo đảm nội dung, vừa phù hợp với tình hình cụ thể của cơ sở như: tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội nghị báo cáo viên; thông qua sinh hoạt chi bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy khối và các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ. Hàng năm, Đảng ủy khối mời một số báo cáo viên và chuyên gia về truyền đạt, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cập nhật kiến thức trên một số lĩnh vực khác do yêu cầu của tình hình thực tế ở cơ sở đặt ra.

Đảng ủy khối cũng đã xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên đảm bảo số lượng và chất lượng; hướng dẫn cơ sở xây dựng lực lượng báo cáo viên (là cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, cấp ủy viên của Đảng ủy cơ sở và các bí thư chi bộ). Thường xuyên chú trọng cung cấp thông tin thời sự về kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phổ biến, quán triệt, triển khai nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, của ngành, lĩnh vực; tạo sự thống nhất về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong từng thời điểm cụ thể. Bên cạnh đó, các hội nghị báo cáo viên được tổ chức định kỳ 4 lần/năm và tổ chức bất thường khi cần thiết, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, hướng dẫn, định hướng dư luận trong từng thời gian. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, khi phân công báo cáo viên, Đảng ủy khối luôn chú ý đến sở trường, lĩnh vực báo cáo viên có vốn kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu để đảm nhận từng chuyên đề cụ thể; đồng thời từng bước cố gắng truyền đạt theo hướng sát với từng đối tượng, từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng.

Đi liền với các nhiệm vụ trên, Đảng ủy khối còn chú trọng bám sát định hướng của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chỉ đạo cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong từng thời gian. Trong đó, động viên cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở tăng cường gần gũi, sâu sát cán bộ, đảng viên và quần chúng; cầu thị, lắng nghe tâm tư, tình cảm; kịp thời tháo gỡ, uốn nắn những hành vi, biểu hiện lệch lạc, đồng thời có biện pháp xử lý, ngăn chặn các sai phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị ngay tại cơ sở.

NGUYỄN CHIẾN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.