Kông Chro kết nối tiêu thụ nông sản vùng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (11 và 12-8), UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội chợ nông sản an toàn nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội chợ đã thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách đến tham quan, mua sắm các loại nông sản đặc trưng của địa phương.

Nhiều sản phẩm được khách hàng ưa chuộng

Sau một vòng tham quan hội chợ, chị Nguyễn Thị Như Mai (thị trấn Kông Chro) dừng tại gian hàng của xã Ya Ma để lựa chọn các nông sản như: rau rừng, đậu, mật mía nhà làm, ổi nữ hoàng, quýt đường, hoa đu đủ đực... Chị Mai cho hay: “Thông qua hội chợ lần này, tôi biết được nhiều sản phẩm chất lượng tốt, nhất là các loại đậu, rau rừng. Tôi đã chọn mua ổi nữ hoàng, các loại đậu, mật mía để gia đình sử dụng”.

Còn ông Nguyễn Hùng Cường (xã Kông Yang) tỏ ra thích thú với các sản phẩm nông sản sạch của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dịch vụ Kông Yang. Ông chia sẻ: “Tôi chọn mua nhãn T6 của Hợp tác xã là sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh và na Thái. Ngoài ra, tôi mua 5 cây giống dừa xiêm lùn của HTX về trồng trong vườn nhà để vừa tạo bóng mát, vừa lấy quả. Tôi hy vọng hội chợ như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên để người tiêu dùng có điều kiện lựa chọn những sản phẩm chất lượng”.

Người dân và du khách tham quan, mua sắm nông sản tại hội chợ. Ảnh: Đ.Y

Người dân và du khách tham quan, mua sắm nông sản tại hội chợ. Ảnh: Đ.Y

Theo ông Trịnh Xuân Anh-Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ Kông Yang, đây là lần thứ 4 HTX tham gia hội chợ nông sản an toàn do huyện tổ chức. Ngoài sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, thông qua hội chợ, HTX đã kết nối nhiều hơn với người tiêu dùng. Tại hội chợ lần này, HTX trưng bày hơn 20 loại sản phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm được khách hàng ưa chuộng như: nhãn T6, bưởi da xanh, ổi Ruby, na dai, sầu riêng hạt lép D6, cây giống dừa xiêm lùn… “Hợp tác xã hiện có 40 thành viên với trên 76 ha cây ăn quả được trồng theo hướng hữu cơ, VietGAP. Ngoài tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài tỉnh, sản phẩm trái cây của HTX còn xuất khẩu sang một số nước Trung Đông và Trung Quốc”-ông Trịnh Xuân Anh thông tin.

Quảng bá, giới thiệu sản phẩm độc đáo

Ông Vũ Đặng Học (thôn 9, xã Chơ Long) mang bí quyết quay thịt heo gia truyền từ quê hương Lạng Sơn vào huyện Kông Chro hành nghề. Sản phẩm heo quay của gia đình ông dần nổi tiếng, được khách hàng khắp huyện tìm mua. Tham gia hội chợ, ông Học chia sẻ: “Tôi mừng vì sản phẩm heo quay của gia đình đã được người tiêu dùng tin tưởng, ưa chuộng. Bình quân mỗi ngày, tôi quay 2 con heo bán tại thôn. Ngoài ra, tôi còn quay thịt cho khách ở nhiều nơi gọi điện thoại đặt hàng. Có ngày, tôi quay đến hơn chục con heo”.

Từ TP. Hồ Chí Minh trở về thăm quê ở thị trấn Kông Chro, chị Nguyễn Thị Hạnh cũng ghé thăm hội chợ. Sau khi ăn thử nhãn lồng và na dai tại gian hàng nông sản xã Chơ Long, chị quyết định mua 50 kg nhãn và 50 kg na dai gửi vào cho gia đình ở TP. Hồ Chí Minh. Cùng với đó, chị còn mua gạo, măng le khô để về dùng trong gia đình và làm quà tặng bạn bè. “Tôi không ngờ trái cây ở vùng đất Kông Chro lại ngon, ngọt như thế. Ngoài ra, các loại gạo, đậu, măng le, rau rừng được bà con mang đến hội chợ đều là sản phẩm sạch, mua dùng rất yên tâm”-chị Hạnh bộc bạch.

Cơ sở hàng thủ công mỹ nghệ của anh Hoàng Hữu Công trưng bày tại Hội chợ. Ảnh: Đinh Yến

Cơ sở hàng thủ công mỹ nghệ của anh Hoàng Hữu Công trưng bày tại Hội chợ. Ảnh: Đinh Yến

Hội chợ lần này còn trưng bày các sản phẩm đồ gỗ, đá mỹ nghệ được anh Hoàng Hữu Công (tổ 7, thị trấn Kông Chro) tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương để chế tác như cóc ngậm vàng, đá phong thủy. Anh Công cho biết: “Từ hình thù con cóc, tôi sáng tạo ra nhiều loại cóc ngậm vàng theo dáng gỗ. Tôi cũng tìm kiếm đá phong thủy ở địa bàn về chế tác ra những sản phẩm lạ, độc đáo để bán. Hiện nay, sản phẩm của tôi bán qua hội chợ, mạng xã hội được khách hàng trong nước đặt mua”.

Hội chợ nông sản an toàn năm nay có sự tham gia của 34 gian hàng với trên 100 sản phẩm của các xã, thị trấn và một số cơ sở kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn huyện. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ, chứng nhận OCOP gồm: rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, trái cây sấy, thịt chế biến, gạo, đậu đỗ các loại; cây giống, con giống, hoa cảnh và các món ăn truyền thống như cơm lam gà nướng, các loại bánh được làm thủ công...

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức hội chợ-nhấn mạnh: Hội chợ giúp người tiêu dùng tiếp cận được nông sản đảm bảo chất lượng, an toàn, mang tính chất đặc trưng của huyện. Qua 2 ngày diễn ra, hội chợ đón hàng ngàn lượt khách hàng tham quan, mua sắm. Đây cũng là cơ hội kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp với khách hàng, giúp đưa những sản phẩm sạch và chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring.

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring

(GLO)- Nhiều hạng mục xuống cấp tại hồ chứa nước Ia Ring (xã Bờ Ngoong) đang được khẩn trương sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực vận hành, bảo đảm an toàn công trình và phát huy hiệu quả phục vụ dân sinh, sản xuất.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

(GLO)- Sau các đợt mưa bão cuối năm 2025, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức tín dụng, nhiều hộ nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn để tái sản xuất và bắt đầu có thu hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

null