Kinh nghiệm từ công tác tuyên truyền về bầu cử ở Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) có 47.262 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,87%. Kết quả này ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động cử tri, nhất là cử tri dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
Cử tri nhiều xã sớm hoàn thành bỏ phiếu
Xã Đak Rong có 2.524 cử tri, chủ yếu là đồng bào Bahnar sinh sống tại 11 làng tham gia bỏ phiếu. Địa bàn rộng, các làng nằm rải rác và cách xa nhau nên Ủy ban bầu cử xã đã bố trí mỗi làng 1 khu vực bỏ phiếu nhằm giúp bà con thuận tiện trong việc đi lại.
Theo ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Đak Rong: Dù chưa đến giờ khai mạc nhưng người dân đã tập trung về khu vực bỏ phiếu rất sớm. Chính vì vậy, 5 giờ 30 phút sáng, các khu vực bỏ phiếu đã đồng loạt chuẩn bị để cử tri thực hiện quyền công dân. Gần 10 giờ, cử tri tại 11 làng đã hoàn thành việc bỏ phiếu.
Chủ tịch UBND xã Đak Rong khẳng định: Đạt được kết quả này một phần nhờ đẩy mạnh tuyên truyền trước thời gian diễn ra bầu cử. “Chúng tôi phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng tuyên truyền miệng, đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền về bầu cử trong các buổi sinh hoạt của làng để người dân nắm bắt thông tin, lựa chọn những đại biểu xứng đáng. Thông qua cách tuyên truyền, cách tiếp cận trực tiếp giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của mình, tạo được không khí phấn khởi cùng hướng về ngày bầu cử”-ông Quang cho hay.
Các cử tri tại điểm bầu cử làng Trường Sơn (xã Tơ Tung, huyện Kbang) tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Minh Nguyễn
Các cử tri tại điểm bầu cử làng Trường Sơn (xã Tơ Tung, huyện Kbang) tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Minh Nguyễn
Trong khi đó, ông Hồ Xuân Dương-Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Lơ Ku thì thông tin: Toàn xã có 2.015 cử tri ở 9 thôn làng, chủ yếu là đồng bào Bahnar. Thời gian này đang vào vụ gieo trồng nên người dân thường ở nhà đầm để tiện sản xuất. Do vậy, công tác tuyên truyền về bầu cử được xã tổ chức vào buổi tối hoặc sáng sớm, thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã.
Tổ tuyên truyền của xã còn phối hợp với Đoàn Thanh niên tuyên truyền bằng loa di động đến các thôn, làng để giúp người dân nắm được chủ trương, cũng như quyền, nghĩa vụ của cử tri trong việc tham gia bầu cử. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách nhóm hộ cũng đến tận nhà đầm để tuyên truyền, nhắc nhở nên người dân đã ý thức được trách nhiệm và quyền lợi của mình và hoàn thành việc bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% ngay trong buổi sáng diễn ra bầu cử.  
Anh Đinh Phới (làng Drang, xã Lơ Ku) cho hay: Không chỉ cá nhân anh mà hầu hết dân làng đều phấn khởi hướng về ngày hội lớn của dân tộc. Nhờ nắm bắt thông tin tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã nên ai cũng biết đến ngày bầu cử, tìm hiểu thông tin về những người ứng cử và đã bỏ phiếu lựa chọn đại biểu để bầu.
“Tôi đã lựa chọn bỏ phiếu bầu những người xứng đáng, có năng lực. Tôi tin các đại biểu đó sẽ làm hết trách nhiệm của mình, hỗ trợ đắc lực, giải quyết những khó khăn của người dân địa phương, giúp kinh tế thôn, làng ngày càng phát triển”-anh Phới tin tưởng.
Nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn
Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri huyện Kbang bầu chọn 2 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND tỉnh, 33 đại biểu HĐND huyện và 292 đại biểu HĐND xã. Theo đó, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 47.262 người trong tổng số hơn 68.000 người dân; toàn huyện có 83 khu vực bỏ phiếu bố trí ở 110 thôn, làng tại 14 xã, thị trấn.
Một vài điểm cần điều chỉnh đã được góp ý để các đơn vị bầu cử hoàn chỉnh, khắc phục đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thành công
Một vài điểm cần điều chỉnh đã được góp ý để các đơn vị bầu cử hoàn chỉnh, khắc phục đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thành công. Ảnh: Minh Nguyễn
Ông Phan Trần Thọ-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Kbang-cho biết: Kbang là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc Bahnar cao, chiếm hơn 40% dân số. Do vậy, công tác tuyên truyền luôn được huyện xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Ủy ban bầu cử các cấp đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai cho các thành viên và chỉ đạo các địa phương phân công thành viên tổ bầu cử tổ chức tuyên truyền đến các thôn, làng. Hình thức tuyên truyền đa dạng giúp cử tri hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử.
Nhờ vậy, tại một số địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cử tri đi bỏ phiếu từ rất sớm. Chỉ trong buổi sáng 23-5, có 10 xã hoàn thành bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Riêng xã Kon Pne chỉ mới hơn 8 giờ sáng đã hoàn thành việc bỏ phiếu.
“Nhìn chung, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Kbang đã thành công tốt đẹp, số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao. Thành công trước hết là công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử đã được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, an ninh trật tự, công tác phòng-chống dịch Covid-19 luôn được đảm bảo giúp cử tri an tâm, phấn khởi và sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng với lá phiếu mà mình bầu chọn”-Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Kbang phấn khởi thông tin.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

null