Kiều hối từ Mỹ về Việt Nam năm 2018 có thể giảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo các chuyên gia, nếu môi trường kinh doanh trong nước tiếp tục thuận lợi, vẫn có thể thu hút lượng kiều hối lớn về Việt Nam.

 
 Những năm qua, lượng kiều hối đổ về Việt Nam liên tục tăng (Ảnh minh họa)
Những năm qua, lượng kiều hối đổ về Việt Nam liên tục tăng (Ảnh minh họa)



Thống kê mới đây từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2017 ước đạt 13,8 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2016 (11,5 tỷ USD), mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Tuy nhiên, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội quốc gia (NCIF) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại nhận định: Năm 2018, kiều hối về Việt Nam sẽ gặp nhiều áp lực. Sự hồi phục của kinh tế thế giới và các dòng vốn đầu tư quốc tế sẽ tác động đáng kể tới dòng vốn đầu tư trực tiếp mước ngoài (FDI) và lượng kiều hối vào Việt Nam.

NCIF cho rằng, những áp lực về kiều hồi về Việt Nam sẽ tiếp tục trong năm 2018 do chính sách chống nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Liên bang (FED) dự kiến nâng lãi suất USD trong năm nay cũng ảnh hưởng lớn tới dòng kiều hối về Việt Nam bởi Mỹ là nước cung cấp khoảng 60% lượng kiều hối. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi ngoại tệ trong nước vẫn đang ở mức thấp.

Theo NCIF, việc Mỹ tăng lãi suất đã làm tăng áp lực tỷ giá tới VND và là một trong những nguyên nhân khiến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn duy trì chính sách lãi suất tiền gửi ngoại tệ 0% (áp dụng từ 18/12/2015) nhằm giảm bớt nhu cầu ngoại tệ trong nước.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính – ngân hàng, cũng đưa ra quan điểm khá tương đồng với nhận định của NCIF. Ông Hiếu cho rằng, con số 13,8 tỷ USD mà WB đưa ra không thể phản ánh chính xác về tình hình kiều hối năm 2017.

Chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có tác động từ năm ngoái. Hiện lãi suất tiền gửi USD của Việt Nam vẫn bằng 0 trong khi đó ở bên Mỹ lãi suất vẫn tăng sẽ khiến kiều hối từ Mỹ có thể sẽ chậm lại, TS. Nguyễn Trí Hiếu phân tích.


 

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính – ngân hàng
TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính – ngân hàng



Sang năm 2018, chuyên gia này cho dự đoán, kiều hối sẽ tiếp tục bị tác động bởi chính sách nhập cư của Mỹ, và chính sách mậu dịch của Tổng thống Donald Trump.

Năm nay, nhiều khả năng ông Trump sẽ có những biện pháp giới hạn lại nhập khẩu của các nước vào thị trường Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc hàng hoá nhập khẩu ở Mỹ trở nên đắt đỏ hơn. Với những chính sách mậu dịch như vậy, nếu lạc quan, kiều hối từ Mỹ đổ về Việt Nam có thể giữ mức ổn định, cũng không loại trừ khả năng có thể có tác động ngược lại làm giảm kiều hối, TS. Hiếu cho hay.

Trên thực tế, cần phải có thông tin chính xác về lượng kiều hối năm 2017, mới có thể đưa ra những quan điểm, dự báo cụ thể hơn về xu hướng kiều hối năm 2018. Tuy vậy, một số chuyên gia lạc quan rằng, nếu môi trường kinh doanh trong nước tiếp tục thuận lợi thì vẫn tạo được lực hút đối với kiều hối. Việc đầu tư vào các cơ sở sản xuất kinh doanh, hay như đầu tư vào bất động sản cũng sẽ hỗ trợ cho nguồn kiều hối chảy về Việt Nam.

Thêm nữa, tỷ giá USD/VND tiếp tục giữ được sự ổn định cũng là yếu tố thuận lợi trong thu hút kiều hối. Cộng thêm việc tình hình ngoại hối ổn định, nếu tiếp tục chính sách tiền tệ, ngoại hối như năm qua thì lòng tin vào VND vẫn sẽ được củng cố. Do đó kiều bào gửi tiền về đầu tư vào Việt Nam cũng mạnh mẽ hơn, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh - đô thị có hoạt động thương mại sôi động nhất trong cả nước và đây cũng là nơi kiều hối dồn về mỗi năm lớn nhất.

Chia sẻ trên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ ngoại hối (NHNN) cho rằng, tình hình hiện rất khả quan bởi lượng kiều hối tăng tới hơn 10% lên tới 10 tỷ USD.

Thống kê số liệu kiều hối kể từ khi NHNN áp quy định trần lãi suất USD cho thấy lượng kiều hối vẫn tương đối ổn định và tăng mạnh. Dòng vốn kiều hối về Việt Nam trong thời gian qua không bị tác động bởi sự chênh lệch lãi suất USD của Việt Nam và quốc tế cũng như chính sách lãi suất USD của NHNN, ông Cảnh đánh giá.

Theo Vụ trưởng Vụ ngoại hối, hiện kiều hối được chuyển về Việt Nam được thực hiện qua 4 kênh đó là: Qua hệ thống ngân hàng thương mại, qua tổ chức kinh tế, hải quan và bưu điện. Kênh chuyển tiền phố biến nhất là qua hệ thống ngân hàng thương mại, đạt khoảng 72,6% doanh số kiều hối chuyển về nước (phần còn lại có thể đi qua các kênh chuyển không chính thức). Các thị trường chiếm tỷ trọng lớn cho nguồn cung kiều hối về Việt Nam là Mỹ, Trung Quốc (bao gồm Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao), Hàn Quốc, Nhật Bản…

Theo Vụ Ngoại hối NHNN, năm 2017, sự gia tăng của lao động Việt Nam đi nước ngoài là một trong những nhân tố bảo đảm cho sự ổn định của lượng kiều hối. Bên cạnh đó là sự ổn định của kinh tế vĩ mô trong nước, sự linh hoạt của điều hành chính sách tiền tệ và cơ chế tỷ giá mới cũng tạo môi trường kinh doanh thu hút hấp dẫn kiều hối chuyển về nước hơn.

Trần Ngọc (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null