Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào xây dựng đời sống văn hóa: Yêu cầu từ thực tiễn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhận thức rõ tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, Ban chỉ đạo phong trào các cấp trong tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động.
Hoạt động thực chất, hiệu quả
Ông Hoàng Nhưn-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa, Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện-cho biết: Những năm qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phong trào đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện, Ban chỉ đạo đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân và mọi nguồn lực để thực hiện phong trào. Huyện luôn gắn nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với công tác thi đua, khen thưởng.
Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo phong trào cấp huyện và cấp xã còn thành lập đoàn kiểm tra chéo chấm điểm, trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp như: sử dụng kinh phí hoạt động đúng mục đích; lồng ghép phong trào vào chương trình xây dựng nông thôn mới; thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; công bố các quyết định công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa và hướng dẫn chỉ đạo việc tổ chức đón nhận danh hiệu thôn, làng, tổ dân phố văn hóa.
 Ban chỉ đạo các cấp tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hóa ở cơ sở. Ảnh: Đ.Y
Ban chỉ đạo các cấp tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hóa ở cơ sở. Ảnh: Đ.Y
Còn tại Chư Prông, ông Nguyễn Xuân Thường-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện-cho hay: Để việc xét tặng các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đảm bảo tính thực chất, Ban chỉ đạo phong trào huyện thường xuyên hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể hàng tháng và triển khai đến từng thành viên; sau khi hoàn thành việc kiểm tra thì gửi báo cáo về Phòng Văn hóa-Thông tin huyện. “Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo phong trào cấp huyện bình xét các danh hiệu văn hóa. Việc đảm bảo tính thực chất trong quá trình đăng ký, kiểm tra, bình xét, công nhận, trao tặng danh hiệu là nhằm cổ vũ, động viên các thôn, làng, tổ dân phố văn hóa tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được. Bên cạnh xét công nhận danh hiệu mới hàng năm, Ban chỉ đạo cấp huyện và cấp xã tổ chức một năm 2 đợt kiểm tra, đánh giá lại chất lượng các danh hiệu văn hóa, không chạy theo thành tích”-ông Thường thông tin thêm.
Nâng cao chất lượng phong trào
Bà Nguyễn Thái Thị Tường Vân-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa gia đình (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) thông tin: Đến nay, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, kiện toàn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và phương thức hoạt động. Mặt khác, Ban chỉ đạo phong trào các cấp đều chú trọng triển khai công tác gia đình, phòng-chống bạo lực gia đình, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa từ 71,32% (năm 2015) được nâng lên thành 76,19% (năm 2019). Đây là tiền đề cho sự phát triển bền vững của các phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; phường, thị trấn văn minh đô thị. Nhờ đó, chất lượng phong trào ngày càng được nâng cao, góp phần giảm số hộ nghèo trung bình hàng năm 3-4%.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 264.693/347.372 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 1.650/2.161 thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa (đạt 76,35%); 28/38 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (73,68%); có 44 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Hầu hết các gia đình đều đóng góp tích cực vào công tác khuyến học, khuyến tài của dòng họ, địa phương, từ đó gắn kết giữa giáo dục gia đình với giáo dục ở nhà trường, xã hội. Phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa đã có những chuyển biến rõ rệt, thu hút được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Mặc dù vậy, phong trào vẫn còn một số hạn chế khiến thành tích đạt được chưa thực sự vững chắc như: Ban chỉ đạo cấp huyện một số địa phương chưa thường xuyên cập nhật văn bản hướng dẫn cho ban chỉ đạo các xã, thị trấn; Thường trực Ban chỉ đạo phong trào cấp xã chỉ có 1 cán bộ nhưng phải kiêm nhiệm nhiều việc dẫn đến tình trạng vẫn còn hình thức, hành chính hóa phong trào; công tác thanh-kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện còn thiếu quyết liệt...
Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thái Thị Tường Vân cho biết: “Thời gian tới, Ban chỉ đạo phong trào các cấp cần đẩy mạnh hơn nữa chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đưa các chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa vào nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp để chỉ đạo thực hiện. Phấn đấu đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 83%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa là 78%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 85%”.
 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I

(GLO)- Sau gần 2 ngày (3 và 4-12) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

(GLO)- Chiều 1-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

null