Kiểm tra công tác hậu cần tại Bộ đội Biên phòng Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 16-5, Đoàn công tác của Tổng Cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Hà Như Lợi-Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần từ đầu năm 2023 đến nay tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai.

Đoàn Công tác của Tổng Cục Hậu cần làm việc với Bộ đội Biên phòng Gia Lai. Ảnh: Kiên Quyết

Đoàn Công tác của Tổng Cục Hậu cần làm việc với Bộ đội Biên phòng Gia Lai. Ảnh: Kiên Quyết

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Đặng Hùng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, ngành hậu cần của BĐBP tỉnh đã triển khai toàn diện, hoàn thành tốt công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị đã chủ động tạo nguồn lương thực, thực phẩm bảo đảm kịp thời, đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ hậu cần cho các đối tượng, nhất là chế độ tiêu chuẩn dịp Tết Nguyên đán 2023. Cùng với đó, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chủ động phòng-chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe bộ đội, quân số khỏe đạt 98,6%.

Đơn vị đã duy trì và đẩy mạnh hoạt động của 5 phòng khám quân-dân y kết hợp, phục vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên khu vực biên giới. Từ đầu năm 2023 đến nay đã tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí được 345 lượt người dân. Các đơn vị quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và cơ sở vật chất hậu cần đúng nguyên tắc, chế độ.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của chỉ huy đơn vị, Thiếu tướng Hà Như Lợi đã biểu dương, đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng trang bị, phương tiện, vật chất hậu cần; duy trì công tác hậu cần có nền nếp; thực hiện tốt công khai, dân chủ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Hà Như Lợi đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần năm 2023, tổ chức tốt công tác chăm lo, duy trì ổn định đời sống bộ đội, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; đồng thời có biện pháp sát thực trong xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

ANH HUY-KIÊN QUYẾT

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.