Gia Lai: Chuẩn bị chu đáo việc đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 16-5, tại huyện Đức Cơ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã họp bàn triển khai việc đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ ở Campuchia do Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tìm kiếm, quy tập về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.
Toàn cảnh buổi họp bàn. Ảnh: Đinh Yến

Toàn cảnh buổi họp bàn. Ảnh: Đinh Yến

Được biết, mùa khô 2022-2023, Đội K52 tiếp tục được giao nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước bạn Campuchia. Dù thời tiết nắng nóng, giao thông đi lại khó khăn, thông tin về phần mộ liệt sĩ ngày càng ít, chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, độ chính xác không cao, nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành; sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước bạn Campuchia và nỗ lực khắc phục khó khăn, Đội K52 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, đã quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi họp bàn, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào kế hoạch, công tác triển khai đón nhận và tổ chức lễ cầu siêu, lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh ở nước bạn Campuchia về với đất mẹ. Dự kiến thời gian đón nhận, án táng hài cốt liệt sĩ diễn ra ngày 25-5.

Kết luận buổi họp bàn, ông Đặng Phan Chung-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, cần phối hợp chặt chẽ với nhau, chủ động triển khai các phần việc, đảm bảo công tác đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh ở nước bạn Campuchia về nước diễn ra chu đáo, trang nghiêm, trọng thể, an toàn về mọi mặt.

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.
“Xóm mía” bên quốc lộ 25

“Xóm mía” bên quốc lộ 25

(GLO)- 10 năm qua, người dân thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã phát triển giống mía thanh diệu trên mảnh đất khô cằn sỏi đá. Loại mía tím này đã trở thành thức quà quê theo chân những chuyến xe đến với mọi miền trong cả nước.