Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Văn Mơ (SN 1989, trú tại khu phố Cẩm Văn, phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khuya 28-8, qua công tác nắm tình hình, Công an phường An Nhơn Đông đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà Lê Văn Mơ. Tại đây, tổ công tác phát hiện Mơ, Lê Minh Tiến (SN 1989) và Cao Minh Nhựt (SN 1993, cùng trú ở phường An Nhơn Đông) sử dụng trái phép chất ma túy.

img-8562.jpg
Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt Lê Văn Mơ. Ảnh: ĐVCC

Theo kết quả test nhanh, Mơ, Tiến và Nhựt đều dương tính với ma túy đá. Ngoài ra, Công an phường còn phát hiện, thu giữ 0,1194 g ma túy loại Methamphetamine tại nhà của Mơ.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

null