Khóa học miễn phí bảo vệ trẻ trên môi trường mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cục An toàn thông tin phối hợp với một số đơn vị mở lớp dạy kỹ năng số và an toàn Internet dành cho học sinh cấp hai và cấp ba. Lớp học online và miễn phí, dành cho cả trẻ khiếm thính.

Đại diện Cục An toàn thông tin cho biết, khoá học nhằm tăng cường nhận thức và kỹ năng số cho học sinh THCS và THPT trên toàn quốc, được đăng tải trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà Onetouch với tên miền là onetouch.mic.gov.vn và onetouch.edu.vn.

Khóa học được thiết kế bài bản, dễ hiểu, phù hợp với tâm lý và khả năng tiếp thu của học sinh THCS và THPT, bao gồm 5 chủ đề chính là giới thiệu về thế giới số, kiến thức nền tảng số, sức khỏe số, tương tác số và phòng tránh lừa đảo trên Internet.

Các chủ đề không chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết mà còn có các bài tập thực hành, tình huống thực tế giúp học sinh rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường trực tuyến.

Nhiều mối nguy hiểm rình rập học sinh trên môi trường mạng. Ảnh minh hoạ.
Nhiều mối nguy hiểm rình rập học sinh trên môi trường mạng. Ảnh minh hoạ.

Nội dung được cập nhật theo xu hướng công nghệ mới nhất, giúp học sinh không chỉ sử dụng Internet an toàn mà còn biết cách khai thác hiệu quả các nền tảng số phục vụ học tập và phát triển cá nhân.

Đây là khoá học miễn phí, thời gian học tập linh hoạt, thuận tiện. Dẫn dắt khóa học là đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục số của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT).

“Sự định hướng, truyền đạt của các chuyên gia đảm bảo chất lượng giảng dạy, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận những thông tin chính xác và hữu ích”, Đại diện Cục An toàn thông tin chia sẻ.

Khoá học thuộc chương trình “Tư duy thời đại số”, được thực hiện trong khuôn khổ Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025.

Thông qua khóa học, học sinh THCS và THPT sẽ được trang bị các kiến thức thiết yếu bao gồm kỹ năng số và an toàn trực tuyến. Điểm nổi bật của chương trình là sự quan tâm đặc biệt đến học sinh khiếm thính khi thiết kế nội dung học liệu kết hợp với ngôn ngữ ký hiệu trong giảng dạy, phù hợp với khả năng tiếp thu của các em.

"Đây là bước đi đầu tiên đầy ý nghĩa, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức bình đẳng cho tất cả học sinh, kể cả những trẻ em khuyết tật, đều được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để an toàn trên môi trường mạng", đại diện Cục An toàn thông tin chia sẻ.

Cũng theo cơ quan này, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, trẻ em và thanh thiếu niên dành phần lớn thời gian trực tuyến để học tập, giải trí và giao tiếp. Đi kèm với những lợi ích là các nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, lừa đảo trên không gian mạng, xâm phạm quyền riêng tư và nghiện Internet. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng số và kiến thức bảo vệ bản thân cho học sinh là điều cấp thiết hơn bao giờ hết.

Việc trang bị kiến thức kỹ năng số cho thế hệ trẻ là nền tảng để xây dựng một cộng đồng an toàn, lành mạnh và sáng tạo trong tương lai. "Chúng tôi hy vọng rằng thông qua khóa học này, mỗi học sinh không chỉ biết cách bảo vệ chính mình mà còn trở thành những đại sứ lan tỏa kiến thức về an toàn số đến cộng đồng", đại Cục an toàn thông tin chia sẻ.

Theo Nguyễn Hoài (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

(GLO)- Tái chế đồ dùng học tập vốn không còn là chuyện quá mới ở nhiều trường mầm non. Thế nhưng, tại Trường Mầm non Sao Mai (phường Diên Hồng), hoạt động này trở nên đặc sắc và đáng quan sát. Mô hình không chỉ dạy trẻ học mà còn khơi gợi sự sáng tạo, trải nghiệm văn hóa và vận động toàn diện.

Nỗ lực khôi phục trường lớp bị ngập sâu trong biển nước ở Gia Lai sau trận lũ lịch sử, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa trường học hoạt động sớm nhất.

Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

ĐB Lê Kim Toàn cho rằng, đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa.

Đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa

(GLO)- Quan điểm “đầu tư cho trường học và bệnh viện càng nhiều càng tốt, không bao giờ thừa” được nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất khi thảo luận về một số cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển đột phá giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhờ chương trình "Cơm có thịt", các em học sinh nghèo giờ đây đã có những suất cơm đủ đầy dinh dưỡng, giúp các em yên tâm học tập.

“Cơm có thịt” nuôi trò nghèo vùng cao

(GLO)- Giữa cái nắng chang chang nơi “hốc” Pờ Tó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ cơm trưa. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”-tiếng đồng thanh vang lên như tiếng suối trên nguồn.

null