Khai mạc Triển lãm quốc gia về Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ XXIV - năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Trong khuôn khổ Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam lần thứ XXIV - năm 2023, chiều 21.9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP Quy Nhơn), Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Hội Tin học Việt Nam đã khai mạc Triển lãm quốc gia về CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXIV.

Quang cảnh khai mạc Triển lãm. Ảnh: TRỌNG LỢI

Quang cảnh khai mạc Triển lãm. Ảnh: TRỌNG LỢI

Dự khai mạc có các ông: Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Nguyễn Thanh Tuyên - Phó Cục trưởng, Cục Công nghiệp CNTT (Bộ TT&TT); cùng lãnh đạo Hội Tin học Việt Nam và đại diện các DN, đơn vị CNTT, viễn thông trong cả nước…

Các đại biểu dự khai mạc Triển lãm. Ảnh: TRỌNG LỢI

Các đại biểu dự khai mạc Triển lãm. Ảnh: TRỌNG LỢI

Triển lãm trưng bày nhiều gian hàng sản phẩm, thiết bị công nghệ, giải pháp mới đến từ các DN cung cấp phần cứng, phần mềm, hạ tầng mạng CNTT, viễn thông, giải pháp chuyển đổi số… trong cả nước. Đây là thành tựu phát triển của nhiều DN theo xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Các giải pháp này phù hợp với chủ đề của Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXIV - năm 2023 là: “Dữ liệu số và các nền tảng hỗ trợ ra quyết định”.

VIDEO: PHAN TUẤN

Phát biểu chào mừng khai mạc Triển lãm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang (Trưởng ban Ban tổ chức Hội thảo) cho biết: Ngành CNTT-TT được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, bởi làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ với tốc độ rất nhanh. Nhiều năm qua, công nghiệp CNTT-TT có bước phát triển nhảy vọt, với nhiều đột phá và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm cao. Năm 2022, doanh thu của ngành CNTT tăng khoảng 400 lần so với năm 2000, ước lượng mức tăng bình quân đạt 38%/năm trong suốt 20 năm. Doanh thu năm 2022 ước khoảng 148 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2021. Hiện nay, ngành CNTT ở Việt Nam đã đóng góp vào GDP cả nước là 14,4%. Nhờ bước tiến này, ngành CNTT Việt Nam đã có vị trí nhất định trên thế giới. Trong đó, với dịch vụ phần mềm, Việt Nam hiện đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang phát biểu khai mạc Triển lãm. Ảnh: TRỌNG LỢI

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang phát biểu khai mạc Triển lãm. Ảnh: TRỌNG LỢI

“Tại Triển lãm, công chúng thấy được bức tranh đa màu sắc của công nghệ, đó là tâm huyết, là trí tuệ của những nhà lãnh đạo quản lý, những chuyên gia về CNTT-TT của các DN ICT trong cả nước. Triển lãm là cầu nối để các DN tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường, học hỏi và giới thiệu về những thành tựu, sản phẩm công nghệ mới của mình, góp phần phát triển đơn vị nói riêng và đưa ngành CNTT-TT Việt Nam nói chung lên tầm cao mới”, ông Lâm Hải Giang nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đeo kính 3D trải nghiệm công nghệ du lịch số do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) thực hiện. Ảnh: TRỌNG LỢI

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đeo kính 3D trải nghiệm công nghệ du lịch số do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) thực hiện. Ảnh: TRỌNG LỢI

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang (đứng thứ sáu, bên phải) tặng hoa cho đại diện DN CNTT tham gia Triển lãm. Ảnh: TRỌNG LỢI

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang (đứng thứ sáu, bên phải) tặng hoa cho đại diện DN CNTT tham gia Triển lãm. Ảnh: TRỌNG LỢI

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn (thứ ba bên phải), cùng lãnh đạo Hội Tin học Việt Nam, Cục Công nghiệp CNTT (Bộ TT&TT) ấn nút khai mạc Triển lãm. Ảnh: TRỌNG LỢI

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn (thứ ba bên phải), cùng lãnh đạo Hội Tin học Việt Nam, Cục Công nghiệp CNTT (Bộ TT&TT) ấn nút khai mạc Triển lãm. Ảnh: TRỌNG LỢI

Lãnh đạo, đại biểu tham quan, tìm hiểu akaCam - sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) do đội ngũ kỹ sư của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn (thuộc FPT Software) thực hiện đang trưng bày tại Triển lãm. Ảnh: TRỌNG LỢI

Lãnh đạo, đại biểu tham quan, tìm hiểu akaCam - sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) do đội ngũ kỹ sư của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn (thuộc FPT Software) thực hiện đang trưng bày tại Triển lãm. Ảnh: TRỌNG LỢI

Triển lãm kéo dài đến ngày 22.9.

TRỌNG LỢI

Có thể bạn quan tâm

Các tập đoàn công nghệ lớn đang ưu tiên thu mua linh kiện số lượng lớn để xây dựng hệ thống AI, đẩy giá thành máy tính cá nhân lên cao.

Linh kiện máy tính khan hiếm vì cuộc đua AI

(GLO)- Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những tác động trái chiều lên ngành công nghệ toàn cầu. Trong khi các tập đoàn AI và nhà sản xuất chip hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng dữ liệu, nhiều lĩnh vực công nghệ truyền thống lại rơi vào khó khăn vì giá linh kiện leo thang.

Bluetooth là "sợi dây" vô hình kết nối điện thoại với tai nghe, đồng hồ thông minh và các thiết bị gia dụng

Bluetooth luôn bật: tiện lợi nhưng không nên chủ quan

(GLO)- Công nghệ Bluetooth ngày càng phổ biến trên điện thoại, tai nghe không dây, đồng hồ thông minh và nhiều thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, việc duy trì Bluetooth ở trạng thái luôn bật có thực sự vô hại, đặc biệt đối với sức khỏe người dùng, đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm.

Danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược theo Quyết định 21/2026/QĐ-TTg được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế số Việt Nam

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược, định hình động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg công bố danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

null