Một mảnh vỏ Trái Đất đang tách đôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khí nguyên thủy được Trái Đất "giấu" vào bên trong từ hàng tỉ năm trước đã trào lên ở Zambia.

Tại một khu vực gọi là Khe nứt Kafue ở Zambia, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng các đồng vị heli sủi bọt lên từ các suối nước nóng địa nhiệt mang "dấu ấn" của lớp phủ Trái Đất.

Đó là dấu hiệu tiềm tàng cho thấy một ranh giới mảng kiến tạo mới đang được hình thành. Nói cách khác, mảnh vỏ Trái Đất mà Zambia nằm bên trên đang nứt đôi.

Khu vực phía Nam của khe nứt Kafue, nơi vỏ Trái Đất có dấu hiệu tách đôi. Ảnh: NEW SCIENTIST
Khu vực phía Nam của khe nứt Kafue, nơi vỏ Trái Đất có dấu hiệu tách đôi. Ảnh: NEW SCIENTIST

Vỏ Trái Đất vốn không liền mạch, mà gồm nhiều mảnh gọi là "mảng kiến tạo", liên tục di chuyển, trượt đè lên nhau, tan vỡ, chui xuống lòng đất, bị tái chế...

Còn Khe nứt Kafue là một phần của hệ thống khe nứt trải dài 2.500 km theo đường chéo xuyên qua trung tâm châu Phi, thứ cuối cùng có thể kết nối với Sống núi giữa Đại Tây Dương, ranh giới nơi mảng kiến tạo Châu Phi tiếp giáp với mảng kiến tạo Nam Mỹ.

Tại đây, dưới sự dẫn dắt của nhà địa chất học Rūta Karolytė từ Đại học Oxford (Anh), các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu khí sủi bọt trong nước của các suối nước nóng ở Zambia, gồm 6 mẫu nằm trong khu vực Khe nứt Kafue và 2 mẫu nằm ngoài khu vực này.

Kết quả phân tích các mẫu khí sủi bọt ở Khe nứt Kafue đã tiết lộ các đồng vị heli bất thường, vốn đã được Trái Đất giấu vào sâu bên trong lòng lớp phủ từ hàng tỉ năm trước.

Vì vậy, việc các đồng vị này "tái xuất" cho thấy sự tồn tại của một vết nứt địa chất sâu, đủ để chất lỏng từ lớp phủ trào lên.

Ngoài ra còn có dấu hiệu mờ nhạt hơn của khí carbon dioxide có nguồn gốc từ lớp phủ. Trong các hệ thống đứt gãy phát triển hơn, lượng carbon dioxide có xu hướng tăng lên khi hoạt động của lớp phủ tăng.

Trước đây người ta đã biết rằng châu Phi sẽ bị tách rời, nhưng hầu hết mối quan tâm đổ dồn về phía Đông, nơi mảng kiến tạo Somalia được cho là sẽ tách rời mảng châu Phi.

Những gì vừa được phát hiện ở Khe nứt Kafue là bằng chứng cho thấy quá trình tan vỡ của châu Phi này sẽ phức tạp hơn nhiều, với sự rạn nứt lan đến Tây Nam Phi, tạo thành một hệ thống chéo cắt ngang lục địa.

Nói cách khác, châu Phi sẽ "chia năm xẻ bảy" trong tương lai chứ không đơn giản là tách đôi.

Tất nhiên đó là một quá trình rất dài lâu và chậm chạp. Trong suốt cuộc đời mình, bạn sẽ thấy châu Phi giữ nguyên hình dạng.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Earth Science.

Theo NLĐO

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai công bố Năm Lượng tử 2026 với chuỗi sự kiện quốc tế về khoa học, công nghệ

Gia Lai công bố Năm Lượng tử 2026 với chuỗi sự kiện quốc tế về khoa học, công nghệ

(GLO)- Chiều 16-7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố Năm Lượng tử Gia Lai 2026 với chủ đề "Kết nối lượng tử - Làm chủ công nghệ - Đột phá phát triển". Chuỗi sự kiện quy mô quốc tế kỳ vọng đưa Gia Lai trở thành điểm kết nối mới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Khai mạc Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 32

Khai mạc Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 32

(GLO)- Sáng 14-7, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp với Trung tâm Vật lý Lý thuyết Châu Á - Thái Bình Dương (APCTP) tổ chức khai mạc Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 32 (VSOP 32).

Phường Pleiku triển khai Cổng thông tin điều hành tác nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, điều hành

Phường Pleiku triển khai Cổng thông tin điều hành tác nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, điều hành

(GLO)- Sáng 9-7, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị triển khai hệ thống Cổng thông tin điều hành tác nghiệp của phường nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành giữa hệ thống chính trị phường với các tổ dân phố, làng trên địa bàn.

null