Khai giảng lớp huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu (Công an tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức khai giảng lớp huấn luyện năm 2023.

Đợt huấn luyện này có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Dự kiến trong 2 tháng, các học viên sẽ được trang bị kiến thức về nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, thực hành thuần thục các động tác, kỹ chiến thuật tác chiến, rèn luyện sức khỏe, ý chí, bản lĩnh, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Quang cảnh lớp huấn luyện. Ảnh: Hữu Trường

Quang cảnh lớp huấn luyện. Ảnh: Hữu Trường

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Mặc dù an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững nhưng một số loại tội phạm có tính chất manh động, liều lĩnh còn tiềm ẩn. Đặc biệt, nhiều đối tượng phản động vẫn chưa từ bỏ âm mưu kích động chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự có nhiều thách thức, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát Cơ động nói riêng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động tấn công; ra sức học tập, rèn luyện, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới.

Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu phải chủ động phối hợp tốt với các đơn vị, Công an địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cụ thể công tác huấn luyện, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo để hoàn thành đúng thời gian, kế hoạch huấn luyện. Mỗi CBCS phải nâng cao ý thức, tự giác chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân. Kết thúc khóa huấn luyện đảm bảo 100% CBCS nắm chắc, hiểu sâu, thực hiện thuần thục các nội dung huấn luyện; tham gia tốt các tình huống, phương án tác chiến đặc thù của Cảnh sát Cơ động.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

null