Quân đoàn 3 nâng cao chất lượng huấn luyện tăng thiết giáp vượt sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2023, Quân đoàn 3 tiến hành huấn luyện cho xe tăng thiết giáp vượt sông. Đây là nội dung huấn luyện quan trọng để bộ đội sát hơn với thực tế chiến trường, nâng cao khả năng cơ động, tác chiến.

Địa bàn mà Quân đoàn 3 hoạt động có nhiều sông suối, ao hồ. Các đơn vị tăng thiết giáp của Quân đoàn là lực lượng chủ công trong tác chiến, có khả năng cơ động nhanh, hỏa lực mạnh, không chỉ đảm nhận tiêu diệt các cụm phòng ngự, phương tiện chiến đấu mà còn chi viện hỏa lực cho bộ binh tấn công tiêu diệt địch. Chính vì thế, năm nay, Quân đoàn đã triển khai nội dung mới là huấn luyện tăng thiết giáp vượt sông.

Có mặt tại thao trường để theo dõi, chỉ huy các đơn vị tổ chức huấn luyện, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn-Tư lệnh Quân đoàn-cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, khảo sát khu vực sông, hồ để thực hiện công tác huấn luyện. Huấn luyện xe tăng vượt sông trong hành tiến đánh địch trên bộ và trên sông là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa bộ đội sát với thực tế địa bàn và chiến trường”.

Kíp xe của Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48 (Sư đoàn 320) tham gia huấn luyện vượt sông. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Kíp xe của Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48 (Sư đoàn 320) tham gia huấn luyện vượt sông. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Những ngày cuối tháng 2, mực nước hồ Tiên Sơn (xã Tân Sơn, TP. Pleiku) luôn dao động, thi thoảng có sóng to, gió lớn. Hệ thống cọc tiêu, biển báo giới hạn đường bơi của xe luôn dịch chuyển. Vì vậy, bộ phận trinh sát, các ca nô, xe cứu hộ phục vụ huấn luyện luôn có mặt tại vị trí để đảm bảo an toàn cho các kíp xe bơi sông. Trên bến xuất phát, 5 chiếc xe tăng thiết giáp của Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48 (Sư đoàn 320) gồm: 1 xe ĐM-2, 1 xe PT-76 và 3 xe BMP-1 sẵn sàng cho việc vượt sông. Thiếu tá Nguyễn Văn Phôi-Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 48-cho hay: “Mực nước hồ có độ sâu khoảng 4-5 m, có những nơi sâu 7-9 m. Để các kíp xe vượt sông an toàn, chúng tôi đã chủ động huấn luyện trên cạn theo từng kíp, các bước xử lý tình huống xảy ra khi đang bơi. Các xe tham gia huấn luyện có vận tốc khi bơi đạt 7-11 km/giờ tùy theo chủng loại xe, bơi lùi đạt 3-5 km/giờ. Khi bơi trên sông, các kíp xe phải tuân thủ các quy tắc an toàn, quan sát các phương tiện khác đang di chuyển để xử lý tốt tình huống”.

Với binh nhất Nguyễn Minh Hộ (Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48) thì đây là lần đầu tiên anh cùng các chiến sĩ trong kíp xe thực hiện nhiệm vụ vượt sông. Nhờ được huấn luyện, rèn luyện trên bờ nên anh rất tự tin thực hiện các thao tác lên xe, mang phương tiện, vũ khí vượt sông đảm bảo an toàn, bí mật, đúng thời gian quy định. “Chúng tôi luôn xác định huấn luyện thành thạo để kíp xe vượt sông là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đây không những rèn luyện ý chí, tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong kíp xe khi ở dưới nước mà còn giúp chúng tôi có nhiều kinh nghiệm khi xử lý các tình huống vượt sông sau này”-binh nhất Nguyễn Minh Hộ chia sẻ.

Sau khi có hiệu lệnh của người chỉ huy, những chiếc xe tăng thiết giáp từ vị trí trú quân, ẩn nấp đã nổ máy tiến ra bến xuống và bơi ra hồ với quãng đường di chuyển gần 1 km. Trên hồ Tiên Sơn, những chiếc ca nô, xe cứu hộ PTS, PT-76 cũng nổ máy sẵn sàng cứu hộ khi có tình huống xảy ra. Dưới sông, những cán bộ, chiến sĩ điều khiển xe vượt sóng bơi theo cung đường được quy định sẵn với nòng pháo hướng lên trời sẵn sàng tiêu diệt các mục tiêu khi có lệnh.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ lái xe vượt sông an toàn về vị trí tập kết, Đại úy Bùi Văn Vịnh cho biết: Lái xe vượt sông, hồ là một trong những nội dung khó. Huấn luyện trong điều kiện mực nước thay đổi, gió to, sóng lớn… đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lực lượng. Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi quán triệt để kíp xe nắm chắc quy tắc an toàn, huấn luyện cơ bản từ thao tác đơn giản đến phức tạp. Cùng với đó, chúng tôi được rèn luyện để bình tĩnh, tự tin vì xử lý các tình huống trên bờ rất đơn giản, nhưng khi xuống nước lại phức tạp hơn nhiều. Nhờ nỗ lực của cả kíp xe, đợt huấn luyện này, chúng tôi hoàn thành tốt nội dung đề ra, đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

Trực tiếp chỉ huy, điều hành công tác tổ chức huấn luyện, Đại tá Lê Văn Cương-Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320-thông tin: Đợt huấn luyện này là dịp tốt để rèn luyện, nâng cao trình độ tổ chức chuẩn bị cho xe tăng thiết giáp vượt sông của chỉ huy cơ quan trong Sư đoàn. Qua đó, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp và hành động của kíp xe khi tổ chức thực hành bơi vượt sông trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Thông qua thực hành vượt sông, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đánh giá đúng thực chất trình độ tổ chức, chỉ huy, kết quả huấn luyện, rèn luyện và nâng cao khả năng sử dụng các phương tiện thực hành vượt sông của các đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo để nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null