Quân đoàn 3 có hơn 238 sáng kiến áp dụng vào huấn luyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 7-12, Quân đoàn 3 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và các cơ quan đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Quân đoàn 3 đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8; nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng về quân sự, quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; nhận thức đúng tình hình, sát thực tế đơn vị. Cùng với đó, cụ thể hóa các quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời.

Đồng thờ, chủ động củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đúng quy định, nhất là ở các đơn vị mới thành lập, rút gọn, chia tách, sáp nhập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ hàng năm đúng thực chất. Làm tốt công tác đảng viên, trung bình, mỗi năm có trên 81% cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; trong 10 năm, Đảng bộ Quân đoàn 3 đã kết nạp được hơn 4.600 đảng viên. 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bên cạnh đó, Quân đoàn thực hiện có hiệu quả chủ trương “đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hàng năm có gần 90% cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Trong 10 năm qua, Quân đoàn có 39 đề tài (1 đề tài cấp Bộ; 38 đề tài cấp Quân đoàn) nghiên cứu khoa học áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai có hiệu quả, có hơn 238 sáng kiến, cải tiến (2 tập thể và 19 sáng kiến, cải tiến được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, 2 giải thưởng về bảo vệ môi trường, 26 sáng kiến được nhận giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo của Ban Thanh niên Quân đội). 
Phát biểu tại hội nghị Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương Đảng ủy Quân đoàn 3 đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 đạt nhiều kết quả nổi bật. Yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Quân đoàn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa cho cán bộ, chiến sĩ.
Cùng với đó, Quân đoàn 3 cần chủ động nắm và dự báo chính xác tình hình, làm tốt việc tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về  xây dựng, phát triển Quân đoàn theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, công tác tốt, đủ khả năng chiến đấu thắng trong mọi tình huống. Tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, chống cái sai để bảo vệ cái đúng; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học quân sự; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Phát huy tốt trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; coi trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót và đề ra phương hướng, giải pháp sát hợp với tình hình thực tế. 
                                                                                       VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm