Các đơn vị quân đội trên địa bàn Gia Lai ra quân huấn luyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-3, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh-Chính ủy Quân đoàn 3 dự lễ ra quân huấn luyện tại Sư đoàn 320; Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự lễ ra quân huấn luyện tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Prông.

Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (hàng trước, bìa phải) và lãnh đạo huyện Chư Prông kiểm tra trang-thiết bị phục vụ huấn luyện. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (hàng trước, bìa phải) và lãnh đạo huyện Chư Prông kiểm tra trang-thiết bị phục vụ huấn luyện. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đối với lực lượng vũ trang tỉnh, tham gia đợt huấn luyện năm 2023, ngoài cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, đại đội, tiểu đoàn trực thuộc thì lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên cũng tham gia huấn luyện. Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo việc ra quân huấn luyện tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Prông.

Để thực hiện tốt công tác huấn luyện, các địa phương đơn vị đã đầu tư xây dựng các thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham gia huấn luyện. Mục tiêu huấn luyện để các đối tượng sử dụng thành thạo, vũ khí có trong biên chế, sát với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung huấn luyện đúng, đủ nội dung, tăng cường huấn luyện đêm, hành quân dã ngoại… Phấn đấu để khi kết thúc huấn luyện, kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá giỏi.

Các đơn vị Sư đoàn 320 ra quân huấn luyện. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các đơn vị Sư đoàn 320 ra quân huấn luyện. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cũng trong sáng 1-3, Quân đoàn 3 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Quân đoàn 3 tập trung nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, của cán bộ, chiến sĩ. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là trang bị kỹ thuật, khí tài mới

Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, thông qua các hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cùng với đó, các đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ; xác định bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ là khâu then chốt quyết định đến chất lượng huấn luyện của chiến sĩ và đơn vị; phát huy nội lực, khắc phục khó khăn; quản lý chặt chẽ kế hoạch, nội dung chương trình huấn luyện, bảo đảm quân số huấn luyện đạt trên 98%; kiểm tra các nội dung huấn luyện đạt trên 90% quân số trở lên.

Sau lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị đã phát động phong trào thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023). Ngay sau lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị đã tổ chức chạy CISM và Olympic.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

null