Kbang quan tâm nâng cấp hệ thống thủy lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hàng năm, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi trên địa bàn để kịp thời xuất ngân sách tu bổ, nâng cấp. Nhờ đó, các công trình thủy lợi bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ và phát huy hiệu quả trong việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

Trên địa bàn huyện Kbang có 5 hồ chứa và 36 đập tràn cung cấp nước cho 937 ha lúa và hoa màu. Trong đó, 37 công trình thủy lợi nhỏ giao cho các xã quản lý, vận hành; còn 4 công trình thủy lợi vừa và lớn gồm: Buôn Lưới, Plei Tơ Kơn, Đak Dăng, Mơ Trai do Trạm Quản lý thủy nông huyện quản lý, vận hành.

Ông Tạ Đức Hưng-Trạm trưởng Trạm Quản lý thủy nông huyện-cho biết: Những năm qua, Trạm thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng của huyện và các xã tiến hành kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án sửa chữa, bảo trì để đảm bảo an toàn và khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi.

“Năm 2023, với kinh phí 130 triệu đồng, Trạm đã tiến hành bảo dưỡng định kỳ, bôi trơn, chống rỉ trục qua cống, phát dọn mái thượng lưu, hạ lưu các công trình thủy lợi. Đến nay, công tác duy tu, bảo dưỡng đã hoàn tất, các công trình thủy lợi phát huy tốt công năng”-ông Hưng nói.

Đập tràn Đê Ba (xã Tơ Tung, huyện Kbang) thường xuyên được kiểm tra, tu sửa kịp thời, cung cấp nước sản xuất lúa, hoa màu. Ảnh: Ngọc Minh

Đập tràn Đê Ba (xã Tơ Tung, huyện Kbang) thường xuyên được kiểm tra, tu sửa kịp thời, cung cấp nước sản xuất lúa, hoa màu. Ảnh: Ngọc Minh

Xã Tơ Tung hiện có công trình thủy lợi Đê Ba và Suối Khăm cùng hơn 4 km kênh mương kiên cố và khoảng 3 km kênh mương đắp bằng đất cung cấp nước tưới cho 106 ha lúa, hoa màu. Từ đầu năm đến nay, xã được huyện hỗ trợ 150 triệu đồng để sửa chữa 160 m kênh chính, nâng cấp 70 m kênh nhánh, nạo vét đất bồi đắp 3 km kênh mương.

Phó Chủ tịch UBND xã Trần Thị Thơ cho hay: “Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo công chức địa chính-nông nghiệp phối hợp với các làng rà soát hệ thống kênh mương, kịp thời phát hiện sự cố phát sinh để đề xuất cấp trên bổ sung kinh phí khắc phục, sửa chữa, đảm bảo phục vụ sản xuất”.

Còn ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND xã Đak Rong thì thông tin: Từ đầu năm đến nay, xã đã tiến hành sửa chữa lớn 3 công trình thủy lợi gồm: Kon Bông, Kon Trang, Đak Bok và sửa chữa 9 công trình thủy lợi khác với tổng kinh phí 318 triệu đồng.

“Để quản lý, vận hành tốt các công trình thủy lợi, UBND xã chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động sửa chữa, khắc phục hư hỏng nhỏ. Khi phát hiện hư hỏng lớn thì báo cáo để UBND xã có phương án tu bổ. Xã cũng chủ động xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí để sửa chữa lớn các công trình có hạng mục đang xuống cấp; đề nghị cấp trên đầu tư nâng cấp công trình thủy lợi Kon Trang để mở rộng diện tích canh tác thêm 30 ha”-ông Quang chia sẻ.

Hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã Đak Rong (huyện Kbang) thường xuyên được tu bổ, nâng cấp để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ. Ảnh: Ngọc Minh

Hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã Đak Rong (huyện Kbang) thường xuyên được tu bổ, nâng cấp để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ. Ảnh: Ngọc Minh

Theo ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang, hàng năm, huyện trích từ nguồn vốn sự nghiệp dịch vụ công ích thủy lợi khoảng 2 tỷ đồng cấp cho các xã và một số đơn vị quản lý, vận hành các công trình thủy lợi. Năm 2023, huyện phê duyệt danh mục bảo dưỡng, sửa chữa 16 công trình thủy lợi với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng. Đến nay, hầu hết các công trình đã được bảo dưỡng, sửa chữa đúng kế hoạch đề ra.

“Ngay từ đầu năm, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các xã và cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát các công trình hồ chứa thủy lợi, đập tràn; lập danh sách những công trình cần tu bổ, sửa chữa, nạo vét và có phương án xử lý kịp thời để bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả. Từ nay đến cuối năm, nhất là vào mùa mưa bão, chúng tôi tham mưu UBND huyện chỉ đạo Trạm Quản lý thủy nông, UBND các xã thường xuyên kiểm tra, vận hành công trình thủy lợi đúng quy trình, quy định; tích cực kiểm tra các hạng mục công trình thủy lợi trước và sau các đợt mưa bão để kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hỏng phát sinh; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi”-ông Tình thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Giá hồ tiêu xuất khẩu tăng 66,4%

Giá hồ tiêu xuất khẩu tăng 66,4%

(GLO)- Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong tháng 1-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 13 ngàn tấn hồ tiêu, trị giá 87 triệu USD (giảm 25,6% về lượng nhưng tăng 23,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024).

Sầu riêng Việt Nam lâm nguy

Sầu riêng Việt Nam lâm nguy

Sầu riêng từng được ví như loại trái "tỷ đô" với kim ngạch xuất khẩu liên tiếp phá kỷ lục nhiều năm nhưng lại đang phải trải qua thời kỳ khó khăn chưa từng có khi sản lượng xuất khẩu giảm tới 80% trong những tháng đầu năm.

Tạo bứt phá trong sản xuất công nghiệp

Tạo bứt phá trong sản xuất công nghiệp

(GLO)- Việc nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp chủ lực, thúc đẩy thị trường tiêu thụ, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu… là những giải pháp quan trọng để ngành công nghiệp của tỉnh Gia Lai tăng trưởng nhanh trong năm 2025.

Hợp tác xã Sản xuất điều Ia Grai thường xuyên tập huấn kỹ thuật sản xuất cho các thành viên và người dân. Ảnh: N.H

“Điểm tựa” của người trồng điều

(GLO)- Với việc tích cực phối hợp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ phân bón, cây giống và bao tiêu sản phẩm, Hợp tác xã (HTX) Sản xuất điều Ia Grai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã trở thành “điểm tựa” của bà con nông dân trên địa bàn.