Điều chỉnh đầu tư xây dựng các hồ chứa và hệ thống kênh mương thủy lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị Quyết số 236/ NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng các hồ chứa nước và hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi.

Theo đó, mục tiêu đầu tư xây dựng hồ chứa nước Cà Tung (huyện Đak Pơ) giai đoạn 1, nhằm đáp ứng nhu cầu chủ động nguồn nước tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, thâm canh sản xuất lúa và hoa màu. Tháo gỡ khó khăn cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số góp phần tăng thu nhập, ổn định sản xuất…

Đập dâng Suối Cát (xã Hà Tam) được huyện Đak Pơ đầu tư sửa chữa phát huy hiệu quả tưới.Ảnh: Nguyễn Diệp

Đập dâng Suối Cát (xã Hà Tam) được huyện Đak Pơ đầu tư sửa chữa phát huy hiệu quả tưới.Ảnh: Nguyễn Diệp

Hồ chứa nước Cà Tung được đầu tư xây dựng sẽ cung cấp nước tưới 280 ha cây trồng gồm 180 ha lúa nước 2 vụ và 100 ha rau màu, cây công nghiệp. Loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn-công trình thủy lợi cấp II. Sơ bộ xác định xây dựng hồ có dung tích chứa 3 triệu m3 để trữ nước cấp tưới 280 ha cây trồng. Các hạng mục chính dự kiến gồm: cụm đầu mối (cấp II) đập đầu mối kết cấu là đập đất; tràn xả lũ kết cấu bê tông cốt thép; cống lấy nước dưới đập kết cấu ống thép bọc bê tông cốt thép, chế độ chảy có áp. Hệ thống kênh mương thủy lợi (cấp IV) gồm kênh chính, kênh nhánh có mặt cắt hình chữ nhật, kết cấu bê tông cốt thép với tổng chiều dài khoảng 15,5 km; xây dựng đồng bộ các công trình trên kênh. Nhà quản lý vận hành cấp IV có diện tích xây dựng 120 m2; thiết bị quan trắc đập. Đường thi công kết hợp quản lý, vận hành công trình có bề rộng nền đường 5 m, bề rộng mặt đường 3 m. Tiến độ thực hiện dự án năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư, năm 2022-2023 điều chỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án. Từ năm 2023-2026 triển khai thi công và hoàn thành dự án.

Hồ chứa nước Plei Thơ Ga (huyện Chư Pưh) được đầu tư nhiều hạng mục trong thời gian tới. Ảnh: Nguyễn Diệp

Hồ chứa nước Plei Thơ Ga (huyện Chư Pưh) được đầu tư nhiều hạng mục trong thời gian tới. Ảnh: Nguyễn Diệp

Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh gồm: hồ Tầu Dầu 2 (huyện Đak Pơ) xây dựng 33 tuyến kênh và công trình trên tuyến với chiều dài 19,035 km và công trình chính trên kênh; nâng cấp đường đỉnh đập đường bê tông có chiều dài 446,6 m; đường tránh ngập bổ sung tuyến đường phục vụ sản xuất xung quanh lòng hồ Tầu Dầu 2 có chiều dài khoảng 4,3 km. Hạng mục đường dây điện phục vụ nhà quản lý vận hành, gia cố đoạn kênh xả sau tràn bằng rọ đá và ống xả môi trường. Hồ chứa nước Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) gồm 11 tuyến kênh và công trình trên tuyến với chiều dài khoảng 17,7 km; hồ Plei Thơ Ga (huyện Chư Pưh) gia cố hoàn thiện mái thượng lưu vị trí cửa vào tràn xả lũ để chống sạt trượt, diện tích gia cố khoảng 1.414 m2. Gia cố vai trái đập bằng Neoweb kết hợp trồng cỏ chống sạt trượt mái đất. Kênh N2 kiên cố đoạn kênh hiện trạng là kênh đất từ Km0+193-Km0+965,61 dài khoảng 772 m bằng bê tông cốt thép. Sửa chữa, nâng cấp khoảng 7.098 m kênh chính để đảm bảo dẫn nước tưới 420ha (trong đó, có tận dụng lại các đoạn kênh bê tông cũ còn sử dụng tốt). Hồ chứa nước Plei Keo (huyện Chư Sê) hoàn thiện hệ thống kênh cấp 1 mặt cắt kênh hình chữ nhật, kết cấu bê tông cốt thép có chiều dài khoảng 5.680m, xây dựng đồng bộ các công trình trên kênh. Hệ thống kênh cấp 2 có chiều dài 6.592 m.

Có thể bạn quan tâm

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng về tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null