(GLO)- Các công trình hồ, đập giữ vai trò then chốt trong cung cấp nước tưới, sinh hoạt và phát điện. Tuy nhiên, hạ tầng thủy lợi ở nhiều nơi, nhất là khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vẫn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu.
(GLO)- Những ngày này, tại cánh đồng Đê Bar (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) không khí lao động diễn ra tấp nập, khẩn trương, tiếng máy cày hòa cùng tiếng nói cười của người dân kỳ vọng về một mùa vụ thắng lợi.
(GLO)- Báo Gia Lai trích đăng nội dung UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri về bố trí kinh phí để khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Đăk Pne (huyện Kbang); đầu tư trạm bơm để phục vụ sản xuất tại cánh đồng thôn Đoàn Kết (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện);
(GLO)- Trưa 14-11, tin từ UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, hồ chứa nước Ia Ring (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) đang bị rò rỉ khiến nhiều diện tích lúa bị ngập trong nước.
(GLO)- Với mong muốn giúp làng Tung (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) giảm nghèo bền vững, chính quyền địa phương và các đơn vị kết nghĩa đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.
Trong kế hoạch hoàn thiện hệ thống thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, các địa phương tại khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ đang nỗ lực vượt khó để sớm đưa các công trình đi vào hoạt động, ổn định đời sống người dân, phục vụ tốt nhất yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Khu vực Tây Nguyên có nhiều hồ, đập thủy lợi được xây dựng từ lâu, trong đó không ít công trình đã và đang xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, những dự án xây dựng mới hay khôi phục lòng hồ bồi lắng lại chậm triển khai, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh kế người dân và phát triển kinh tế của địa phương.
Nhiều vùng đất đồng khô, cỏ cháy ngày nào ở Gia Lai, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận… hiện trở nên trù phú nhờ hệ thống thủy lợi do nhà nước đầu tư. Người dân nhờ đó đã có cơ hội ổn định sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng…
(GLO)- Hàng năm, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi trên địa bàn để kịp thời xuất ngân sách tu bổ, nâng cấp. Nhờ đó, các công trình thủy lợi bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ và phát huy hiệu quả trong việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.
(GLO)- Những ngày cuối năm 2020, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hệ thống thủy lợi Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai). Với thiết kế kỹ thuật hơn 10 triệu m3 nước, hồ Plei Thơ Ga điều tiết nguồn nước cho hệ thống thủy lợi cùng tên và đập dâng Ia Hlốp, cấp nước sinh hoạt cho 19.000 người dân và nước tưới cho 1.620 ha cây trồng các loại.
(GLO)- Gia Lai đang bước vào giai đoạn cuối mùa mưa, đầu mùa khô. Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh vừa chủ động tích nước, vừa điều tiết hợp lý trong điều kiện mưa lũ có thể xuất hiện bất thường nhằm đảm bảo an toàn hồ, đập cũng như vùng hạ du, đồng thời đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Công trình thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) được kỳ vọng sẽ đánh thức tiềm năng phát triển nông nghiệp, giúp người dân các xã biên giới đa dạng hóa sản xuất, ổn định cuộc sống. Đến nay, mặc dù các công trình đầu mối đã hoàn thành, hệ thống kênh tưới cũng dần hoàn thiện nhưng chưa có vùng tưới. Hiện địa phương đang khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn về thủ tục chuyển đổi đất rừng sang đất nông nghiệp để phát huy hiệu quả công trình.
(GLO)- Những năm qua, huyện Ia Pa, Gia Lai đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi. Nhờ đó, năng suất và sản lượng cây trồng luôn đạt cao, tạo đà cho sản xuất nông nghiệp phát triển.
(GLO)- Để đảm bảo nước tưới cho cây trồng vụ Đông Xuân 2017-2018 trên địa bàn, huyện Đak Đoa đã tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống thủy lợi, đồng thời có kế hoạch tưới tiết kiệm nhằm bảo đảm nguồn nước sản xuất cho nông dân.