Niềm hy vọng mang tên Plei Thơ Ga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày cuối năm 2020, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hệ thống thủy lợi Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai). Với thiết kế kỹ thuật hơn 10 triệu m3 nước, hồ Plei Thơ Ga điều tiết nguồn nước cho hệ thống thủy lợi cùng tên và đập dâng Ia Hlốp, cấp nước sinh hoạt cho 19.000 người dân và nước tưới cho 1.620 ha cây trồng các loại.
 


Tổng khối lượng thi công đạt khoảng 90%

Sau khi Chính phủ đồng ý về chủ trương, UBND tỉnh có Quyết định số 614 ngày 8-6-2018 và Quyết định số 454 ngày 5-4-2019 phê duyệt, điều chỉnh dự án hệ thống thủy lợi hồ Plei Thơ Ga. Theo đó, dự án này thuộc nhóm B, công trình cấp II, được xây dựng trên diện tích hơn 197 ha, do Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, liên danh Công ty TNHH tư vấn Trường Đại học Thủy Lợi và Công ty TNHH Kiều Nguyễn tổ chức tư vấn.

Tổng mức đầu tư dự án gần 229 tỷ đồng, trong đó, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gần 15 tỷ đồng, bồi thường giải phóng mặt bằng 29 tỷ đồng, xây dựng hơn 170 tỷ đồng, thiết bị hơn 3,3 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư do ngân sách trung ương (Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020) cấp hơn 160 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 68 tỷ đồng.

Đường vào hồ Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh). Ảnh: Hoàng Cư
Đường vào hồ Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh). Ảnh: Hoàng Cư


Sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định, dự án công trình đã được khởi công ngày 28-8-2019 (dự kiến hoàn thành vào ngày 30-12-2020). Các nhà thầu thi công dự án là Công ty TNHH một thành viên Đông Sơn, Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Vạn Xuân, Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi Gia Lai và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 468. Đến nay, các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành hệ thống đường điện; hệ thống kênh chính dài hơn 7 km, kênh nhánh N2 dài hơn 1 km, kênh nhánh N4 dài 641 m; cống hộp ngầm lấy nước bằng bê tông cốt thép; đắp đập đất dài 490 m, bề rộng đỉnh đập 6 m, cao hơn 32 m; xây dựng tràn xả lũ bằng bê tông cốt thép rộng 26 m và các công trình phụ trợ khác.

Ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: “Tổng khối lượng thi công hệ thống thủy lợi hồ Plei Thơ Ga đạt khoảng 90%, còn một số phần việc chậm tiến độ so với kế hoạch là do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mưa bão liên tục trong thời gian dài... Hiện các đơn vị quản lý, giám sát, thi công, giải ngân dự án đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành khối lượng thi công còn lại”.

Dự án nhiều ý nghĩa

Ngoài mục tiêu chính là tích trữ nguồn nước, chủ động lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân ở thị trấn Nhơn Hòa, xã Chư Don và Ia Dreng..., dự án hệ thống thủy lợi hồ Plei Thơ Ga còn kết hợp nuôi trồng thủy sản, cải tạo cảnh quan môi trường, cắt giảm một phần lưu lượng đỉnh lũ vùng hạ du hồ chứa, phát triển du lịch...

“Nhiều lợi ích như vậy nên gần 800 hộ dân trong khu vực rất phấn khởi, kỳ vọng vào tương lai tươi sáng khi công trình đi vào vận hành khai thác. Được các cấp, các ngành tận tình hướng dẫn, bà con chủ động liên hệ với cơ quan chức năng tự giác bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, không có ai khiếu nại, thưa kiện gì về vấn đề này. Nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân xã Chư Don tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”-Bí thư Đảng ủy xã Chư Don Đặng Lê Minh cho biết.

 Thi công hoàn thiện tràn xả lũ hồ Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh). Ảnh: Hoàng Cư
Thi công hoàn thiện tràn xả lũ hồ Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh). Ảnh: Hoàng Cư


Hệ thống thủy lợi hồ Plei Thơ Ga đang trong giai đoạn về đích làm cho nhân dân trong vùng, nhất là bà con ở các làng: Plei Thơ Ga A, Plei Thơ Ga B, Ia Khưng và Lốp (xã Chư Don) thêm phấn khởi. Không giấu được niềm vui, ông Rah Lan Lung (làng Thơ Ga B) bộc bạch: “Thủy lợi Plei Thơ Ga đi ngang qua ruộng rẫy của nhà mình. Sang năm 2021, kênh dẫn nước vào ruộng giúp nhà mình có nhiều nước tưới cho hơn 3 ha cây trồng các loại, trong đó có gần 1 ha lúa”.

Khi hệ thống thủy lợi hồ Plei Thơ Ga đi vào hoạt động, người dân thị trấn Nhơn Hòa và các xã: Chư Don, Ia Dreng sẽ được hưởng lợi trực tiếp cùng với các địa phương khác trong khu vực tưới. Ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho hay: “Từ khi được Chính phủ cho chủ trương đầu tư xây dựng dự án hệ thống thủy lợi hồ Plei Thơ Ga, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chư Pưh đều rất vui mừng và đồng thuận phối hợp thực hiện để dự án sớm đưa vào khai thác. Nhiều gia đình, thôn làng sẽ hưởng lợi từ dự án này. Năm 2021, huyện Chư Pưh có thêm niềm vui mới, trong đó có niềm vui hệ thống thủy lợi hồ Plei Thơ Ga trở thành hiện thực, góp phần quan trọng thúc đẩy huyện nhà phát triển nhanh và bền vững”.

HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null