Gia Lai: Chủ động điều tiết nước sản xuất vụ Đông Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai đang bước vào giai đoạn cuối mùa mưa, đầu mùa khô. Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh vừa chủ động tích nước, vừa điều tiết hợp lý trong điều kiện mưa lũ có thể xuất hiện bất thường nhằm đảm bảo an toàn hồ, đập cũng như vùng hạ du, đồng thời đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021.

Chủ động điều tiết nước

Toàn tỉnh hiện có 352 công trình thủy lợi lớn, nhỏ cùng các trạm bơm điện được đầu tư xây dựng tại nhiều địa phương để đáp ứng nhu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Theo thông tin từ Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai-đơn vị quản lý và khai thác 12 hồ chứa thủy lợi lớn cùng 22 đập dâng nằm rải rác ở 11 huyện, thị xã, thành phố, từ tháng 10 đến nay, do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh đều có mưa.

Đơn vị đã chủ động tích nước tại các công trình thủy lợi và hồ chứa lớn để phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Đến thời điểm này, 11/12 hồ chứa đã tích đủ nguồn nước theo dung tích thiết kế. Riêng hồ chứa Ia Ring (huyện Chư Sê), lượng nước mới đạt 76% dung tích nên hiện vẫn đang tiếp tục chờ mưa.

Mực nước tích trữ tại công trình thủy lợi Ayun Hạ đã qua tràn xả lũ. Ảnh: Nguyễn Diệp
Mực nước tích trữ tại công trình thủy lợi Ayun Hạ đã qua tràn xả lũ. Ảnh: Nguyễn Diệp


Ông Hoàng Bình Yên-Trưởng phòng Quản lý nước (Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai) cho biết: “Thời điểm này đang bước vào giai đoạn cuối mùa mưa, đầu mùa khô nên đơn vị đã chủ động triển khai các giải pháp vừa tích nước, vừa điều tiết, vận hành công trình nhằm đảm bảo an toàn hồ, đập trong điều kiện dự báo vẫn còn mưa bão xuất hiện từ nay đến cuối năm. Công ty cũng đã chỉ đạo các xí nghiệp thủy nông trực thuộc thường xuyên kiểm tra, đánh giá mực nước tại các hồ, đập và lên kế hoạch tích nước, điều tiết xả lũ hợp lý nhằm đảm bảo an toàn vùng hạ du của công trình”.

Cùng với sự chủ động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai trong việc tích nước tại các hồ chứa lớn, hiện nay, một số địa phương như Krông Pa, Ia Grai, Kbang... cũng đang chủ động tích trữ nguồn nước ở các hồ chứa nhỏ để phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân sắp đến.

Tập trung sửa chữa kênh mương

Mưa lũ xuất hiện liên tiếp hơn 1 tháng qua khiến một số hạng mục ở các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại. Theo thông tin từ Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, do ảnh hưởng của những đợt mưa lũ vừa qua, đặc biệt là cơn bão số 12 đã gây hư hỏng, sạt lở và bồi lấp kênh, công trình trên kênh; ước thiệt hại sơ bộ khoảng 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, một số hạng mục công trình tại thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa hiện vẫn còn ngập nước nên chưa thể thống kê thiệt hại.

Ông Hoàng Bình Yên cho hay: “Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, hiện nay, Công ty đang cung cấp vật tư, đưa máy múc xuống các xí nghiệp thủy nông trực thuộc để tập trung sửa chữa, khắc phục, nạo vét các sự cố sạt lở, bồi lấp đất trên các tuyến kênh mương nhằm đảm bảo dẫn nước cho người dân sản xuất trong vụ Đông Xuân sắp đến”.

Ảnh: Nguyễn Diệp
Hệ thống kênh chính của công trình thủy lợi Ayun Hạ đảm bảo dẫn nước phục vụ người dân sản xuất vụ Đông Xuân. Ảnh: Nguyễn Diệp

Dự kiến, trong vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 70.378 ha cây trồng các loại. Trong đó, cây lương thực 29.524 ha, cây có củ 11.325 ha, cây thực phẩm 17.432 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 9.540 ha…
 

Cũng theo ông Yên, khu vực 22 đập dâng lượng nước đang duy trì ở mức cao như đập dâng Ia Lâu và Ia Lốp (huyện Chư Prông), người dân một số địa phương đã chủ động sản xuất sớm nhằm tránh hạn cuối vụ. Đối với một số công trình thường xuyên bị hạn như hệ thống thủy lợi An Phú (TP. Pleiku), đập dâng Phạm Kleo, Ia Pết (huyện Chư Sê), đơn vị đã làm việc với chính quyền địa phương khoanh vùng những diện tích đảm bảo nguồn nước tưới để người dân sản xuất; còn những khu vực xa kênh mương, khu tưới thì vận động người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp để tránh thiệt hại do thiếu nước tưới trong vụ Đông Xuân 2020-2021.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Lương-Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết: “Hiện nay đang là cuối mùa mưa đầu, mùa khô nên các đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi của tỉnh và địa phương chủ động tích nước theo đúng dung tích thiết kế, đảm bảo phục vụ sản xuất. Trước những thiệt hại về hệ thống kênh mương bị bồi lấp đất, cát do ảnh hưởng của mưa lũ, đề nghị các địa phương và đơn vị quản lý, khai thác công trình tập trung phương tiện máy móc nạo vét kênh mương, khắc phục những hư hỏng. Còn các hồ chứa lớn chưa tích đủ lượng nước thì phải có kế hoạch tích nước và điều tiết hợp lý, đảm bảo an toàn cho từng công trình”.

NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

(GLO)- Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, những năm gần đây, ngành mía đường Gia Lai có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cộng đồng trách nhiệm xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững.