Ia Sao: Tìm giải pháp nâng cao đời sống người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xã Ia Sao (huyện Ia Grai) có 4 thôn người Kinh và 8 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, chính quyền, MTTQ và đoàn thể xã đã tuyên truyền, vận động người dân tích cực lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới.
Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng” được triển khai rộng rãi, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên và bà con nông dân. Qua đó làm chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng, gia tăng giá trị trên một đơn vị diện tích sản xuất, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân.
Ông Rơ Châm Thái-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Sao-cho biết: Hội thường xuyên vận động gia đình hội viên giúp đỡ nhau kinh nghiệm sản xuất và đời sống. Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng giúp bà con vay vốn ưu đãi và hướng dẫn hộ vay sử dụng hiệu quả trong phát triển sản xuất, giúp nhiều hộ thoát nghèo. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 4,13%.
Cũng theo ông Thái, chi hội Nông dân thôn Tân Lập nhiều năm qua tích cực tuyên truyền và hướng dẫn nông dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Đến nay, số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi chiếm 30% số hội viên, nông dân. Một điển hình khác là chi hội Nông dân làng Ó. Dân làng đã giúp nhau kinh nghiệm trồng cà phê và lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong làng, hầu hết các hộ đều có phương tiện đi lại, nghe nhìn, xe công nông, số hộ nghèo giảm còn dưới 10%. 
Cán bộ xã Ia Sao hướng dẫn nông dân sản xuất. Ảnh: T.N
Cán bộ xã Ia Sao hướng dẫn nông dân sản xuất. Ảnh: T.N
Hội viên Ksor Choih (làng Dút 1) cho hay: “Trước đây, mình chưa biết cách làm ăn nên cuộc sống khó khăn lắm. Được xã quan tâm hướng dẫn cải tạo vườn tạp, đưa cây trồng mới vào sản xuất, lại được Hội Nông dân xã tín chấp để vay vốn đầu tư chăm sóc vườn cà phê, trồng cây ăn quả, nuôi bò nên gia đình đã thoát nghèo”.
Khi đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, hội viên, nông dân càng có điều kiện tham gia xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, người dân đã tham gia ủng hộ hàng tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn. Ông Lê Văn Hải-Bí thư Đảng ủy xã Ia Sao-cho biết: Từ năm 2015 đến nay, bằng nguồn vốn chương trình nông thôn mới, vốn sự nghiệp và huy động đóng góp trong dân, xã đã xây dựng mới và sửa chữa 8,6 km đường giao nông thôn, nâng tổng số tuyến đường được trải nhựa và bê tông lên hơn 20,5 km, đạt 100% kế hoạch đề ra.
Ông Ksor Hyek-Trưởng thôn Dút 1-chia sẻ: “Dân làng đã góp gần 800 triệu đồng đầu tư làm 1,2 km đường giao thông nông thôn theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Phần lớn các hộ đã làm nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, xây dựng và cải tạo nhà ở khang trang, giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp. Đời sống của nhân dân trong làng ngày càng được nâng lên. Hiện làng Dút 1 đã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới”.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Ia Sao, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), thời gian tới, xã sẽ tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả, tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Khai thác tiềm năng đất đai, nâng tổng diện tích cây trồng lên gần 3.000 ha, quan tâm tái canh vườn cà phê già cỗi.
“Bên cạnh đó, xã cũng sẽ chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số để đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo của xã còn dưới 4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm”-ông Hải nêu quyết tâm.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null