Ia Rbol nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là 1 trong 2 xã được chọn xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao trong giai đoạn 2021-2025, xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm hoàn thành các tiêu chí đề ra.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Anh Nay Long (bìa phải, Trưởng thôn Rưng Ma Nhiu) tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: V.C

Anh Nay Long (bìa phải, Trưởng thôn Rưng Ma Nhiu) tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: V.C

Xác định một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình xây dựng NTM là hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, từ năm 2022 đến nay, xã Ia Rbol đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, tu bổ nhà sinh hoạt cộng đồng...

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, năm 2022, xã triển khai sửa chữa đường giao thông nông thôn buôn Rưng Ma Nhiu dài 573 m, tổng kinh phí 690 triệu đồng, trong đó, người dân đóng góp 96 triệu đồng; làm đường bê tông buôn Sar dài 533 m, kinh phí 639 triệu đồng, người dân đóng góp 63,9 triệu đồng; sửa chữa, tu bổ nhà văn hóa buôn Rưng Ma Nin 63,9 triệu đồng.

Năm 2023, xã tiếp tục nâng cấp 3 tuyến đường buôn Rưng Ma Nin dài 700 m với kinh phí trên 700 triệu đồng, xây mới nhà vệ sinh tại nhà sinh hoạt cộng đồng 3 buôn Sar, Rưng Ma Nhiu, Rưng Ma Rai với tổng kinh phí 201 triệu đồng. Các công trình góp phần thay đổi diện mạo thôn, buôn; tạo điều kiện cho người dân sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa cũng như giao lưu văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Anh Nay Long-Trưởng thôn Rưng Ma Nhiu-cho biết: Nhà sinh hoạt cộng đồng của buôn xây dựng đã 5 năm nhưng chưa có nhà vệ sinh nên sinh hoạt khá bất tiện. Năm 2023, được chính quyền địa phương ưu tiên xây dựng nhà vệ sinh với đầy đủ tiện nghi, trị giá 67 triệu đồng, bà con trong buôn rất mừng, đi lại, hội họp đông đủ. Vệ sinh môi trường xung quanh nhà sinh hoạt cộng đồng được đảm bảo.

Cùng với đó, thông qua cầu nối của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, buôn có 2 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa (trị giá 50 triệu đồng/căn). Đây là nguồn động lực to lớn giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chị Nay H'Blot (thứ 3 từ phải sang, buôn Rưng Ma Nhiu) hạnh phúc trong ngày nhận bàn giao nhà tình nghĩa. Ảnh: V.C

Chị Nay H'Blot (thứ 3 từ phải sang, buôn Rưng Ma Nhiu) hạnh phúc trong ngày nhận bàn giao nhà tình nghĩa. Ảnh: V.C

Gia đình chị Nay H'Blot (buôn Rưng Ma Nhiu) là 1 trong 2 hộ nghèo được BIDV Phố Núi hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa năm 2023. Bị câm bẩm sinh, chị lựa chọn làm mẹ đơn thân với hy vọng có thêm niềm vui trong cuộc sống. Không ngờ, con trai chị khi mới sinh ra cũng bị dị tật, teo cơ chân, không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác. Cuộc sống gia đình chị đã khó lại càng thêm khó. Không có ruộng rẫy, hàng ngày, chị phải đi làm thuê làm mướn nhưng 2 mẹ con cũng chỉ đủ rau cháo qua ngày, ước mơ về một căn nhà kiên cố là quá xa vời.

Biết được hoàn cảnh của chị, thông qua sự kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, BIDV Phố Núi đã quyết định hỗ trợ xây dựng cho 2 mẹ con chị căn nhà tình nghĩa. Hội Liên hiệp phụ nữ xã cũng giới thiệu cho chị việc làm thêm để có thu nhập.

Theo ông Trần Trọng Kim-Chủ tịch UBND xã Ia Rbol, năm 2023, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã đã xây dựng 4 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà của xã với tổng kinh phí 176 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế 600 triệu đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp 179 triệu đồng.

Bên cạnh đó, từ nguồn vận động xã hội hóa, xã xây dựng thêm 3 căn nhà cho hộ nghèo trị giá 150 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 5 nhà vệ sinh trị giá 25 triệu đồng cho 5 hộ nghèo. An cư lạc nghiệp, có căn nhà kiên cố, có sinh kế làm ăn, các hộ nghèo có thêm điều kiện để vươn lên gầy dựng cuộc sống. Năm 2023, xã giảm được 35 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo. Hiện xã còn 39 hộ nghèo, chiếm 3,75% và 76 hộ cận nghèo, chiếm 7,31%. Xã tiếp tục đề ra chỉ tiêu giảm nghèo trong năm 2024 là giảm 29 hộ nghèo và 29 hộ cận nghèo, đồng thời hướng tới mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2025.

Hoàn thành các tiêu chí thiếu hụt

Hợp tác xã Nông nghiệp Thống Nhất thành lập từ nhiều năm nay song hiện đang đứng trước nguy cơ giải thể do hoạt động không hiệu quả. Mô hình liên kết trồng nấm rơm và nấm bào ngư của Hợp tác xã với 1 công ty tại Hà Nội không thể duy trì do công ty này phá sản. Người phụ trách Hợp tác xã đã chuyển đến địa phương khác làm việc và sinh sống. Vì vậy, tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn với xã Ia Rbol đang là bài toán nan giải.

Ông Rcom Phuen-Chủ tịch Hội Nông dân xã-cho hay: Hiện xã đang duy trì 5 tổ hội nghề nghiệp song thành viên tương đối ít, chưa có chi hội nghề nghiệp và nông hội. Khi triển khai một số mô hình liên kết mới, người dân chưa mặn mà tham gia.

Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 56 triệu đồng/năm. Vì vậy, nhiệm vụ trong thời gian tới của Hội là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn tham gia các mô hình liên kết, hướng tới xây dựng sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương. Cán bộ, đảng viên có đất sản xuất tiên phong tham gia các mô hình, dự án để người dân thấy được hiệu quả mà học tập làm theo, từng bước thay đổi thói quen canh tác cũ, đồng thời đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương để nâng cao mức sống người dân.

Ông Ksor Bhot (buôn Rưng Ma Nhiu) mạnh dạn vay vốn ngân hàng để chăn nuôi bò, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Ông Ksor Bhot (buôn Rưng Ma Nhiu) mạnh dạn vay vốn ngân hàng để chăn nuôi bò, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Ông Ksor Bhot (buôn Rưng Ma Nhiu) là hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2022, nhờ tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân thị xã tổ chức, ông Bhot quyết định vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã để đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt cho 2 ha mì.

Không chỉ tiết kiệm chi phí sản xuất, thuê nhân công mà cây trồng phát triển tốt, hứa hẹn cho năng suất cao. Riêng với 7 sào lúa nước, ông đầu tư mua giống lúa chất lượng cao MT10 gieo sạ. Với giá lúa khô đạt 9.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình ông lãi gần 20 triệu đồng.

Ông Bhot chia sẻ: “Nhờ chương trình xây dựng NTM, bà con hưởng lợi rất nhiều nên ai cũng phấn khởi, mạnh dạn vay vốn ưu đãi, tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế, xây dựng buôn ngày càng khang trang. Bản thân tôi nhờ được tuyên truyền, vận động, tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả nên biết làm chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh để tận dụng nguồn phân bón cho cây trồng cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế. Hiện với 2 ha mì, 1 ha bắp, 7 sào lúa nước, 6 con bò, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng. Mừng nhất là 2 đứa con tôi đều học hành đến nơi đến chốn, có việc làm ổn định”.

Ông Nay Nhơn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng buôn Rưng Ma Nin-cho biết: Được sự quan tâm của Nhà nước, từ chương trình xây dựng NTM, diện mạo buôn đã thay đổi rất nhiều, 100% đường trục thôn, nội thôn đã được bê tông hóa; 75% đường nội đồng được cứng hóa tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Đời sống mọi mặt của người dân ngày càng nâng lên. Buôn không còn nhà tạm, nhà dột nát; 100% hộ gia đình sử dụng điện an toàn.

Chung tay cùng chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, buôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân thấy vai trò chủ thể của mình, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà đóng góp xây dựng các công trình; tự giác xây nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở; tích cực lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Buôn có khoảng 70 người trong độ tuổi lao động làm công nhân trong các khu công nghiệp tại các tỉnh, thành phía Nam; hơn 76% số hộ dân có nhà tiêu, nhà tắm, dụng cụ chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; tỷ lệ hộ chăn nuôi đảm bảo các quy định về môi trường đạt 73,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,3 triệu đồng/năm.

Chủ tịch UBND xã Ia Rbol cho biết thêm, theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19-10-2023 của Chính phủ, người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 70% chi phí mua bảo hiểm y tế. Chính sách này giúp người dân trong xã cũng như nhiều địa phương có thêm điều kiện tham gia bảo hiểm y tế. Tiêu chí bảo hiểm y tế mấy năm nay vốn là bài toán nan giải thì nay đã được tháo gỡ.

Xã tập trung thông báo chính sách mới đến người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt thôn, buôn hay sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, nhóm, qua đó, tuyên truyền, vận động người dân tiết kiệm tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội khi không may gặp rủi ro. Mặc dù tiêu chí bảo hiểm y tế đã được tháo gỡ nhưng hiện xã mới đạt 9/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, trong đó, một số tiêu chí gặp khó như thu nhập, môi trường, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

“Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới hết sức nặng nề, vì vậy, bước sang 2 năm cuối nhiệm kỳ, chính quyền địa phương tập trung huy động hệ thống chính trị vào cuộc, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ cũng như phát huy sự chung sức đồng lòng của người dân để hoàn thành các tiêu chí thiếu hụt cũng như củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt. Mục tiêu cuối cùng là xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”-Chủ tịch UBND xã Ia Rbol nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null