Ia Phìn xứng danh vùng đất anh hùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ia Phìn là xã đầu tiên của huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và cũng là xã nông thôn mới (NTM) đầu tiên của huyện vùng biên này. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân xã Ia Phìn tiếp tục đoàn kết, thi đua thực hiện các phong trào yêu nước, xác lập những thành tích mới.
Hào hùng trong chiến tranh
Trước ngày giải phóng miền Nam (30-4-1975), xã Ia Phìn là E5 thuộc H5 (huyện Chư Prông ngày nay). Dưới ách cai trị của đế quốc và tay sai, người dân Ia Phìn bị bóc lột, hành hạ đủ đường, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Được Đảng giáo dục, giác ngộ, đồng bào Ia Phìn đoàn kết đứng lên chống sưu cao thuế nặng, chống bắt lính, gom dân lập ấp, đấu tranh bảo vệ buôn làng. Trước tinh thần bất khuất đó, địch đã đổ quân càn quét các làng đồng bào dân tộc thiểu số, lùng bắt những cán bộ cách mạng, cướp bóc tài sản, tàn sát dân lành vô tội. “Cuộc càn quét tháng 10-1962, địch giết 60 người, bắn bị thương 45 người làng Bạk, huyện 5” (trích trang 274, sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai, tập 1 (1945-1975), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai xuất bản năm 1996).
Căm thù sâu sắc quân xâm lược, những người con ưu tú của làng Bạk, làng Grang xung phong làm du kích, tham gia cùng bộ đội để đánh đuổi kẻ thù, bảo vệ buôn làng. Trong chiến tranh chống Mỹ, quân và dân xã Ia Phìn đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, chiến lược chiến tranh của địch. Với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, xã Ia Phìn và cá nhân bà Kpă Ó-nguyên Trung đội trưởng Trung đội du kích xã E5 vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 6-11-1978. Nhớ lại ngày tháng gian lao mà anh dũng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kpă Ó xúc động: “Khi đó, bà con các làng đều đói khổ, trong khi Mỹ-ngụy ngày đêm càn quét, ném bom, bắn phá. Không thể nào diễn tả hết được nỗi khổ của bộ đội, dân làng lúc này. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân vẫn một lòng đi theo cách mạng, quyết bám làng, bám rẫy, không trở lại khu tập trung, đồng cam cộng khổ cùng với huyện, tỉnh và cả nước đánh bại Mỹ-ngụy, giành thắng lợi vẻ vang”.
Ia Phìn xứng danh vùng đất anh hùng (GLO)- Ia Phìn là xã đầu tiên của huyện Chư Prông được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và cũng là xã nông thôn mới (NTM) đầu tiên của huyện vùng biên này. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân xã Ia Phìn tiếp tục đoàn kết, thi đua thực hiện các phong trào yêu nước, xác lập những thành tích mới. Hào hùng trong chiến tranh Trước ngày giải phóng miền Nam (30-4-1975), xã Ia Phìn là E5 thuộc H5 (huyện Chư Prông ngày nay). Dưới ách cai trị của đế quốc và tay sai, người dân Ia Phìn bị bóc lột, hành hạ đủ đường, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Được Đảng giáo dục, giác ngộ, đồng bào Ia Phìn đoàn kết đứng lên chống sưu cao thuế nặng, chống bắt lính, gom dân lập ấp, đấu tranh bảo vệ buôn làng. Trước tinh thần bất khuất đó, địch đã đổ quân càn quét các làng đồng bào dân tộc thiểu số, lùng bắt những cán bộ cách mạng, cướp bóc tài sản, tàn sát dân lành vô tội. “Cuộc càn quét tháng 10-1962, địch giết 60 người, bắn bị thương 45 người làng Bạk, huyện 5” (trích trang 274, sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai, tập 1 (1945-1975), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai xuất bản năm 1996). Căm thù sâu sắc quân xâm lược, những người con ưu tú của làng Bạk, làng Grang xung phong làm du kích, tham gia cùng bộ đội để đánh đuổi kẻ thù, bảo vệ buôn làng. Trong chiến tranh chống Mỹ, quân và dân xã Ia Phìn đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, chiến lược chiến tranh của địch. Với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, xã Ia Phìn và cá nhân bà Kpă Ó-nguyên Trung đội trưởng Trung đội du kích xã E5 vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 6-11-1978. Nhớ lại ngày tháng gian lao mà anh dũng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kpă Ó xúc động: “Khi đó, bà con các làng đều đói khổ, trong khi Mỹ-ngụy ngày đêm càn quét, ném bom, bắn phá. Không thể nào diễn tả hết được nỗi khổ của bộ đội, dân làng lúc này. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân vẫn một lòng đi theo cách mạng, quyết bám làng, bám rẫy, không trở lại khu tập trung, đồng cam cộng khổ cùng với huyện, tỉnh và cả nước đánh bại Mỹ-ngụy, giành thắng lợi vẻ vang”. Tiên phong phát triển kinh tế Sau ngày đất nước thống nhất, bà con làng Bạk, làng Grang nhanh chóng trở về làng cũ, bắt tay khôi phục đời sống và sản xuất, xây dựng buôn làng. Thực hiện chủ trương của Đảng, đầu năm 1977, Ia Phìn đón đồng bào từ miền Bắc vào xây dựng kinh tế mới. Đất lành chim đậu, nhiều hộ dân từ các miền quê khác cũng đến đây lập nghiệp, sinh sống. Đến nay, xã Ia Phìn có 1.650 hộ với trên 6.500 khẩu, trong đó, hơn 200 hộ là người Jrai. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, bà con xã Ia Phìn càng phát huy nội lực, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, tích cực xóa đói giảm nghèo. Đến năm 2018, Ia Phìn được công nhận đạt chuẩn NTM. Giờ đây, Ia Phìn nổi tiếng bởi có hàng trăm hộ sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm. Nhiều hộ thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm. Sở hữu trang trại trồng 7,5 ha cây mắc ca xen cà phê và các loại cây lưu niên khác, ông Phạm Hữu Đương (thôn Hưng Tiến) phấn khởi cho biết: “Sau 10 năm đầu tư làm trang trại, gia đình thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Năm nay, giá hạt mắc ca tăng từ 90.000 đồng/kg lên 110.000 đồng/kg khiến gia đình rất phấn khởi. Dù thời tiết bất lợi nhưng sau khi trừ chi phí, lợi nhuận cũng đạt 80% so với năm ngoái”. Không chỉ được biết đến là vùng đất anh hùng, vùng đất bazan màu mỡ, gần đây, Ia Phìn còn là xã đầu tiên trong tỉnh khởi công dự án điện gió. Đó là Dự án trang trại phong điện HBRE Chư Prông, giai đoạn 1 có công suất 50 MW, do Tập đoàn HBRE hợp tác với Tập đoàn Super Energy Corporation (Thái Lan) đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng trên 9,25 ha đất đồi thuộc thôn Hưng Tiến. Ông Ksor Hạ-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phìn-lạc quan: “Với đà phát triển này, xã tin tưởng sẽ xóa hết hộ nghèo, hộ cận nghèo vào năm 2023 và xác lập mới thành tích về đích xã đạt chuẩn NTM nâng cao”. H.C ? HOÀNG CƯ Một góc thôn Hưng Tiến (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông). Ảnh: H.C
Một góc thôn Hưng Tiến (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông). Ảnh: Hoàng Cư
Tiên phong phát triển kinh tế
Sau ngày đất nước thống nhất, bà con làng Bạk, làng Grang nhanh chóng trở về làng cũ, bắt tay khôi phục đời sống và sản xuất, xây dựng buôn làng. Thực hiện chủ trương của Đảng, đầu năm 1977, Ia Phìn đón đồng bào từ miền Bắc vào xây dựng kinh tế mới. Đất lành chim đậu, nhiều hộ dân từ các miền quê khác cũng đến đây lập nghiệp, sinh sống. Đến nay, xã Ia Phìn có 1.650 hộ với trên 6.500 khẩu, trong đó, hơn 200 hộ là người Jrai.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, bà con xã Ia Phìn càng phát huy nội lực, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, tích cực xóa đói giảm nghèo. Đến năm 2018, Ia Phìn được công nhận đạt chuẩn NTM. Giờ đây, Ia Phìn nổi tiếng bởi có hàng trăm hộ sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm. Nhiều hộ thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm.
Sở hữu trang trại trồng 7,5 ha cây mắc ca xen cà phê và các loại cây lưu niên khác, ông Phạm Hữu Đương (thôn Hưng Tiến) phấn khởi cho biết: “Sau 10 năm đầu tư làm trang trại, gia đình thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Năm nay, giá hạt mắc ca tăng từ 90.000 đồng/kg lên 110.000 đồng/kg khiến gia đình rất phấn khởi. Dù thời tiết bất lợi nhưng sau khi trừ chi phí, lợi nhuận cũng đạt 80% so với năm ngoái”.
Không chỉ được biết đến là vùng đất anh hùng, vùng đất bazan màu mỡ, gần đây, Ia Phìn còn là xã đầu tiên trong tỉnh khởi công dự án điện gió. Đó là Dự án trang trại phong điện HBRE Chư Prông, giai đoạn 1 có công suất 50 MW, do Tập đoàn HBRE hợp tác với Tập đoàn Super Energy Corporation (Thái Lan) đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng trên 9,25 ha đất đồi thuộc thôn Hưng Tiến. Ông Ksor Hạ-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phìn-lạc quan: “Với đà phát triển này, xã tin tưởng sẽ xóa hết hộ nghèo, hộ cận nghèo vào năm 2023 và xác lập mới thành tích về đích xã đạt chuẩn NTM nâng cao”.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null