Ia Mơ Nông quyết tâm về đích nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hiện đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Với mục tiêu phấn đấu về đích NTM vào cuối năm nay, cấp ủy, chính quyền và người dân đang nỗ lực nhằm hoàn thiện những tiêu chí còn lại.

Xã Ia Mơ Nông có 6 thôn, làng với 1.063 hộ/4.186 khẩu. Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hiệu, để phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí còn lại (gồm: quy hoạch, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, lao động, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), Đảng ủy, UBND xã phân công các đảng viên, cán bộ hội, đoàn thể và các ban, ngành phụ trách bám sát địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn các thôn, làng tập trung triển khai thực hiện.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân để phát huy nội lực cùng chung tay thực hiện các công trình, phần việc với vai trò là chủ thể trong xây dựng NTM.

Du khách tham quan khu nhà mồ làng Kép, xã Ia Mơ Nông. Ảnh: L.N

Du khách tham quan khu nhà mồ làng Kép, xã Ia Mơ Nông. Ảnh: L.N

Ngay từ đầu năm 2023, xã Ia Mơ Nông đã tập trung triển khai thực hiện từng tiêu chí chưa đạt trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, tiêu chí quy hoạch đã được UBND huyện phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án quy hoạch chung xã đến năm 2030. Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa cũng đã được UBND xã đăng ký nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã và các thôn, làng; hiện đang triển khai xây dựng.

Xã tuyên truyền, vận động 3.223/4.186 người dân tham gia bảo hiểm y tế, đạt 77% dân số; tiếp tục nhân rộng mô hình “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở. Vận động người dân xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh, nhân rộng mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”. Ngoài ra, xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức các lớp đào tạo sơ cấp nghề: du lịch cộng đồng, kỹ thuật trồng cây sầu riêng, kỹ thuật hàn, trồng nấm, ẩm thực, cồng chiêng…

Ông Rơ Châm Gloan-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Al-cho biết: “Hiện nay, tỷ lệ người dân trong thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt 67%; thôn còn 19 hộ nghèo (chiếm 9,7%), 28 hộ cận nghèo (14,3%); thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm. Trước mắt, thôn quyết tâm giảm 5 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo”.

Thời gian qua, UBND xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai 2,5 ha mô hình thâm canh chanh dây với sự tham gia của 9 hộ dân, hỗ trợ hệ thống tưới tiết kiệm nước trên diện tích 17,5 ha cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày cho 25 hộ dân; tổ chức tập huấn kỹ thuật thâm canh và hướng dẫn sản xuất chanh dây theo hướng VietGAP cho 30 hộ dân; thẩm định vườn cà phê tái canh cho 74 hộ với diện tích 31,3 ha; tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ thuật tái canh cây cà phê cho 74 hộ dân; vận động người dân tham gia các dự án chuỗi liên kết cà phê, chanh dây, sầu riêng với các hợp tác xã, doanh nghiệp góp phần tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập.

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng lúa năng suất cao, kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, kỹ thuật trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP... Đến cuối năm 2022, toàn xã còn 74 hộ nghèo (chiếm 6,9%), thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng.

Một góc xã Ia Mơ Nông. Ảnh: Lê Nam

Một góc xã Ia Mơ Nông. Ảnh: Lê Nam

Những năm qua, xã Ia Mơ Nông cũng tập trung xây dựng làng Phung đạt chuẩn NTM. Đến nay, làng Phung đã đạt 14/19 tiêu chí NTM, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, thu nhập, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm. Ông Rơ Châm Khên-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn-cho hay: Làng Phung có 128 hộ với 443 khẩu, người dân tộc thiểu số chiếm 92,5%. Để đạt chuẩn NTM, Chi bộ, Ban Nhân dân thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân đầu tư xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo đến cuối năm 2023 đạt 70%; vận động bà con dọn vệ sinh đường làng, khu vực nước giọt, khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với đó, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê. Chúng tôi cũng đã lập danh sách gửi UBND xã để bà con được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghề; riêng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm hiện đã đạt 87% thì tiếp tục vận động bà con tham gia.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hiệu cho biết thêm: Đến nay, hệ thống công trình hạ tầng đã phát huy hiệu quả. Đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến trong phương thức làm ăn, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tập quán chăn nuôi kiểu chăn thả rông trước đây dần được thay đổi theo hướng chăn nuôi tập trung, chuồng trại. Nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế được đưa vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. “Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, chúng tôi quyết tâm đến cuối năm sẽ về đích NTM”-ông Hiệu khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null