Pleiku: Bộ máy hành chính phường Chi Lăng hoạt động ổn định sau sáp nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 21-9, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi khảo sát thực tế tại phường Chi Lăng (TP. Pleiku) về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, làng, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 859/NQ-UBTVQH14 ngày 10-1-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tổ dân phố theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 6-12-2018 của HĐND tỉnh, bộ máy hành chính phường Chi Lăng (sáp nhập xã Chư Hdrông và phường Chi Lăng) đã đi vào hoạt động ổn định, nền nếp. Đội ngũ cán bộ, công chức của phường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước được nâng cao và đạt được mục tiêu đề ra.

 Quang cảnh buổi khảo sát thực tế tại phường Chi Lăng. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh buổi khảo sát thực tế tại phường Chi Lăng. Ảnh: Quang Tấn


Việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng quy trình, đảm bảo thời gian. Theo đó, số cán bộ, công chức dôi dư được điều động bố trí công tác khác là 4; số cán bộ, công chức dôi dư được giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ là 9 với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ dân phố sau sáp nhập là 15; số người trực tiếp tham gia công việc ở tổ dân phố là 25; số người đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ dôi dư là 4 với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng. Nhìn chung, sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và thôn, làng, tổ dân phố, số lượng người hoạt động không chuyên trách giảm nên chi ngân sách giảm; đồng thời, phát huy vai trò tự quản, hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư…

Tại buổi khảo sát thực tế, đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được của phường Chi Lăng sau khi thực hiện sáp nhập. Đồng thời, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất cũng như những khó khăn, vướng mắc hiện nay của phường để làm cơ sở làm việc với UBND TP. Pleiku trong buổi giám sát tiếp theo.

 

QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null