Ia Lâu nỗ lực về đích nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mục tiêu cuối năm 2020 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, Gia Lai) đang huy động mọi nguồn lực để hoàn thành 5 tiêu chí còn lại, trong đó, sự chung tay của người dân là rất quan trọng.

 

Ia Lâu là xã vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 92% dân số. Khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã chỉ đạt 6/19 tiêu chí. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động người dân được xã đặc biệt quan tâm với các phong trào thi đua như “Nhà sạch, ngõ đẹp”, “Làm kinh tế giỏi” được phát động sôi nổi ở các thôn, làng.

Anh Xa Văn Hoan (thứ 2 từ trái sang) đang cùng cán bộ thôn đo đạc đất trước khi đập bỏ bức tường để hiến hơn 200 m2 đất mở đường. Ảnh: V.H
Anh Xa Văn Hoan (thứ 2 từ trái sang) đang cùng cán bộ thôn đo đạc đất trước khi đập bỏ bức tường để hiến hơn 200 m2 đất mở đường. Ảnh: V.H

Ông Đinh Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông: “Để giúp Ia Lâu hoàn thành việc xây dựng NTM, Huyện ủy, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban hướng dẫn, giúp đỡ xã, đặc biệt là với các tiêu chí chưa đạt. Đồng thời đầu tư các nguồn vốn để xây dựng cơ sở vật chất như đường giao thông, trường học và các công trình công cộng. Hiện nay có 2 doanh nghiệp đang tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư chăn nuôi bò và heo thịt, heo nái trên địa bàn xã. Với số vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng, hy vọng 2 dự án này sẽ góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương”.

Chỉ trong 2 năm 2019 và 2020, người dân trong xã đã hiến trên 2.000 m2 đất và chặt bỏ hàng trăm cây ăn quả để mở đường, đồng thời đóng góp hơn 5 tỷ đồng xây dựng các công trình công cộng. Ông Nguyễn Đức Tuyên-Chủ tịch UBND xã-cho biết: “Năm 2019, tổng các nguồn vốn xây dựng NTM hơn 35 tỷ đồng thì nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng. Trong đó, các tuyến đường nội thôn Lũng Vân, Bắc Thái, Pác Pó có tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng thì nhân dân đã đóng góp 736 triệu đồng; nhà văn hóa thôn Hòa Bình có tổng kinh phí xây dựng là 345 triệu đồng thì nhân dân góp vào 240 triệu đồng”.

Đặc biệt, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng khi thấy được hiệu quả từ việc xây dựng NTM cũng đã tự nguyện đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng các công trình công cộng. Để mở con đường nội thôn Đà Bắc, anh Xa Văn Hoan (dân tộc Mường) đã quyết định phá bỏ tường rào để hiến hơn 200 m2 đất. Anh Hoan cho biết: “Mình theo gia đình từ phía Bắc vào Ia Lâu lập nghiệp. Sống ở đây lâu rồi nên Ia Lâu chính là quê hương mình. Chứng kiến con đường làng còn chật hẹp, mình quyết định đập bỏ tường rào để hiến đất cho xã mở rộng đường. Mình thấy rất vui vì đóng góp một phần để xây dựng thôn làng ngày càng khang trang, sạch đẹp”.

Diện mạo nông thôn mới dần hiện hữu ở Ia Lâu. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Diện mạo nông thôn mới dần hiện hữu ở Ia Lâu. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Bên cạnh sự chung tay của người dân, xã Ia Lâu đã tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong quá trình triển khai đều có sự bàn bạc của người dân để lựa chọn công trình cụ thể, tạo sự đồng thuận cao. Để đạt chuẩn NTM, xã Ia Lâu sẽ đầu tư hơn 9 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng, còn lại là huy động sức dân. Đến nay, người dân trong xã đã hưởng ứng bằng cách đóng góp được trên 50%. Một điều kiện thuận lợi giúp Ia Lâu hoàn thành các tiêu chí còn lại là trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã, 2 nông hội đã thu hút hàng trăm thành viên tham gia. Cùng với đó, hơn 45% diện tích cây điều trên địa bàn xã đã được tái canh bằng các giống mới có năng suất cao hơn. Đến thời điểm này, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hơn 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/năm.

Nhờ những nỗ lực cùng cách làm phù hợp, đến nay, các thiết chế văn hóa, đường giao thông, trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt được đầu tư tương đối hoàn thiện, làm cơ sở vững chắc để Ia Lâu đạt chuẩn NTM trong năm nay theo lộ trình đề ra.

 

 VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null