Ia Khai khởi sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ia Khai là xã vùng 2 của huyện Ia Grai (Gia Lai). Toàn xã có hơn 1.290 hộ với gần 4.680 khẩu, trong đó hơn 80% là người dân tộc thiểu số. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, kinh tế-xã hội của xã đã có những đổi thay tích cực, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư giúp bộ mặt các thôn làng khởi sắc. Ảnh: L.T
Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư giúp bộ mặt các thôn làng khởi sắc. Ảnh: L.T



Cùng với tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, việc thực hiện chế độ chính sách cho hộ nghèo trên địa bàn xã luôn được quan tâm đầy đủ. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Rơ Châm Pích, từ năm 2015 đến nay, Ia Khai đã xây dựng được 13 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo. Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” cũng rất được chú trọng. Công tác tuyên truyền đã giúp bà con thay đổi nhận thức, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các tổ chức đoàn thể đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hỗ trợ vốn vay cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo để phát triển sản xuất với dư nợ hơn 10 tỷ đồng.

Ông Rơ Lan Hôh-Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Nú-cho biết: “Năm 2015, làng mình có 30 hộ nghèo nhưng giờ giảm còn 13 hộ. Trong làng không còn nhà tạm và dột nát. Làng được công nhận làng văn hóa 13 năm liên tục 2007-2019”.

Với sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cùng nỗ lực vươn lên của người dân, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm dần qua từng năm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 9,68%, hộ cận nghèo còn 11,9%.

Song song với việc đẩy mạnh công tác giảm nghèo, những năm qua, xã Ia Khai cũng chú trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về  xây dựng nông thôn mới. Ông Puih Dinh-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, UBND xã triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, gắn với xây dựng nông thôn mới. Hệ thống giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng. Hiện cả 6/6 làng đều có đường nhựa, 100% người dân đã có điện sử dụng, môi trường sinh thái được bảo vệ, đời sống vật chất và tinh thần của bà con được nâng lên… Đến cuối năm 2019, xã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới.

Từ năm 2016 đến nay, xã cũng chú trọng chỉ đạo nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ cây giống, phân bón, hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích tái canh cà phê để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm… Hiện xã có hơn 700 ha cây trồng hàng năm, diện tích cà phê hộ gia đình hơn 1.500 ha, phát triển đàn gia súc, gia cầm hơn 4.500 con…

Cơ sở giáo dục phổ thông tại địa bàn xã Ia Khai (Ia Grai, Gia Lai). Ảnh: L.T
Cơ sở giáo dục phổ thông tại địa bàn xã Ia Khai (Ia Grai, Gia Lai). Ảnh: L.T



Cơ sở hạ tầng cũng được xã chú trọng đầu tư phát triển. Từ nguồn ngân sách hỗ trợ, xã đã nhựa hóa hơn 3.300 m đường giao thông nông thôn, khơi thông và nâng cấp gần 3 km kênh mương, tu sửa nâng cấp 1 công trình nước sinh hoạt tập trung và 19 giọt nước, xây mới 1 nhà sinh hoạt cộng đồng và trạm y tế xã. Hưởng ứng chủ trương xây dựng làng nông thôn mới, người dân các làng đã đóng góp công sức, tiền của để xây dựng công trình công cộng. Cụ thể, người dân đã hiến hơn 20.000 m2 đất để làm đường giao thông, góp kinh phí và công lao động lắp đặt hệ thống chiếu sáng, xây dựng cổng làng, mua sắm trang-thiết bị nhà sinh hoạt cộng đồng…

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Rơ Châm Eng: “Xã chọn làng Jăng Krăi là đơn vị điểm để xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cuối năm 2019, làng Jrăng Krăi đã đạt 19/19 tiêu chí làng nông thôn mới theo quy định, hiện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện thẩm định và công nhận làng đạt chuẩn nông thôn mới”.

 

LƯƠNG THANH

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null