Ia Grai: “Nóng” tình trạng khai thác khoáng sản trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Ia Grai là “điểm nóng” về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Để ngăn chặn tình trạng này, huyện đang siết chặt hơn nữa công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm.

Làng Bi Ia Nách (xã Ia Krai) từng xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép rất phức tạp. Nhận thấy một bãi đá nằm lẩn khuất giữa rẫy điều, cà phê và cách xa khu dân cư, một số hộ dân trong làng lén lút đào đất, múc đá cục lên rồi chẻ làm đá xây dựng. Dù lực lượng chức năng của huyện nhiều lần xử phạt hành chính nhưng tình trạng khai thác đá trái phép nơi đây vẫn tiếp diễn. Phải đến năm 2022, điểm khai thác đá trái phép tại làng Bi Ia Nách mới bị xóa sổ.

Ông Nguyễn Đức Tấn-Chủ tịch UBND xã Ia Krai-thông tin: “Một số người dân tộc thiểu số ở làng Bi Ia Nách lợi dụng việc cải tạo đồng ruộng để khai thác đá bán cho các hộ dân trong vùng. Vì vậy, xã trở thành “điểm nóng” về khai thác khoáng sản trái phép. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện trong các cuộc giao ban hàng tháng, chúng tôi triển khai nhiều biện pháp để xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, nhất là ở làng Bi Ia Nách. Đầu tiên, xã làm việc với hệ thống chính trị các thôn, làng thông báo kết luận của UBND huyện về việc triển khai các hoạt động ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn và đề nghị mọi người cùng chung tay thực hiện. Tiếp theo, chúng tôi thành lập tổ xử lý khai thác khoáng sản trái phép, tiến hành kiểm tra 2 lần/tuần và quay phim, chụp ảnh để có căn cứ xử lý. Vì thế, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn không còn xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép. Chúng tôi cũng đang kiến nghị cấp trên cho đấu giá khai thác khoáng sản tại làng Bi Ia Nách để có nguồn thu ngân sách, tránh tình trạng khai thác trái phép tái diễn”.

Hiện trường 1 vụ khai thác cát trái phép tại xã Ia Khai. Ảnh: Thiên Di

Hiện trường 1 vụ khai thác cát trái phép tại xã Ia Khai. Ảnh: Thiên Di

Xã Ia Khai cũng từng là “điểm nóng” về khai thác khoáng sản trái phép, chủ yếu là khai thác cát. Do xã có nhiều sông suối bao quanh với trữ lượng cát lớn, người dân đã khai thác trái phép làm vật liệu xây dựng, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến công tác quản lý khoáng sản tại địa phương. Trước tình trạng đó, xã đề nghị UBND huyện tổ chức đấu giá khai thác cát trên địa bàn và triển khai nhiều phương án nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi khai thác trái phép. “Hiện ở xã có 3 vị trí đang khai thác cát được đấu giá và có 1 vị trí đang thăm dò. Kể từ khi có doanh nghiệp, cá nhân khai thác cát theo giấy phép được cấp, trên địa bàn xã không còn xảy ra các vụ khai thác cát trái phép. Tuy vậy, năm 2022 vẫn xảy ra 1 vụ khai thác đá trái phép. Chúng tôi đang tiếp tục triển khai các hoạt động để phòng ngừa khai thác khoáng sản trái phép như: giao trách nhiệm cho các thôn, làng; tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật của Nhà nước về quản lý khoáng sản; lập quy hoạch để đề nghị huyện đấu giá khai thác”-bà Nguyễn Mai Lương-Chủ tịch UBND xã Ia Khai-cho hay.

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường, năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra 5 vụ khai thác khoáng sản trái phép. Huyện đã xử phạt hành chính với số tiền hơn 10,9 triệu đồng và tịch thu 350 viên đá chẻ, 10 m3 đá cục. Riêng từ đầu năm đến nay, huyện phát hiện 2 vụ khai thác đá trái phép ở xã Ia Bă và Ia Hrung.

Một vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Ia Hrung vừa được phát hiện. Ảnh: Thiên Di

Một vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Ia Hrung vừa được phát hiện. Ảnh: Thiên Di

Ông Thái Anh Tuấn-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện-cho biết: “Tại xã Ia Bă và xã Ia Hrung vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, chủ yếu là khai thác đá chẻ phục vụ xây dựng. Từ đầu năm 2023, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương chú trọng hơn nữa vào công tác quản lý khoáng sản, giao Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm việc này. Nếu xảy ra khai thác trái phép tại địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm cao nhất. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác khoáng sản trên địa bàn. Tới đây, đoàn sẽ đi kiểm tra thực tế, làm việc với UBND các xã và đôn đốc, nhắc nhở thực hiện quy định của Nhà nước về quản lý khai thác khoáng sản. Phòng cũng đã khảo sát, đề xuất 31 vị trí để tổ chức đấu giá khai thác khoáng sản trong năm 2023. Chỉ có đấu giá khai thác thì mới giảm thiểu tình trạng khai thác trái phép”.

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null