Huy động nguồn lực cho các chương trình trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mục tiêu có thêm 2 huyện và 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp, đặc biệt tập trung thực hiện 7 chương trình chuyên đề trọng tâm.

Những chương trình chuyên đề mà tỉnh tập trung thực hiện trong năm 2025 gồm: tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; chuyển đổi số, hướng tới NTM thông minh; mỗi xã một sản phẩm (OCOP); khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự; xây dựng thí điểm trung tâm thu mua-cung ứng nông sản an toàn cấp huyện. Tổng kinh phí thực hiện các chương trình này lên đến gần 32.490 tỷ đồng.

Theo ông Trần Văn Văn-Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh: “Việc triển khai các chương trình chuyên đề nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ để đạt mục tiêu phát triển kinh tế một cách toàn diện, tạo cơ hội cho người dân nông thôn phát triển kinh tế; xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường và đảm bảo an ninh nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Đây cũng là cơ sở để các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tập trung vào các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2025 theo kế hoạch đề ra”.

trong-nam-2025-tinh-se-to-chuc-doan-cong-tac-lien-nganh-kiem-tra-danh-gia-chat-luong-san-pham-ocop-da-duoc-cong-nhan-hang-nam-anh-ha-duy.jpg
Trong năm 2025, tỉnh sẽ tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm OCOP đã được công nhận hàng năm. Ảnh: H.D

Theo đó, để bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn, tỉnh sẽ triển khai một số mô hình cụ thể như: cấp nước sạch tại vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước trên địa bàn xã Ia Peng và Ia Hiao (huyện Phú Thiện), xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh đơn giản, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, phù hợp tập quán địa phương và khả năng chi trả của người dân. Ngoài ra, áp dụng thí điểm mô hình nhà vệ sinh đa năng tại một số trường học, nhà văn hóa, công sở tại thị xã Ayun Pa và các huyện Ia Pa, Krông Pa và Chư Păh; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sạch tập trung đã có tại huyện Đak Pơ; chợ an toàn thực phẩm quy mô cấp huyện, liên huyện tại Đức Cơ...

Với mục tiêu trở thành huyện NTM trong năm 2025, huyện Phú Thiện đã triển khai nhiều nội dung quan trọng nhằm đảm bảo kế hoạch, mục tiêu đề ra. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Văn Sang cho hay: “Đến nay, huyện có 7 xã và 29 làng đạt chuẩn NTM. Để trở thành huyện NTM trong năm nay, huyện đã tập trung rà soát, đánh giá tổng thể các tiêu chí, từ đó tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, tiếp tục lồng ghép, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đặc biệt, thực hiện tốt chương trình chuyên đề về cấp nước sạch tại vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước trên địa bàn xã Ia Peng và xã Ia Hiao”.

Đối với Chương trình OCOP, năm 2025, tỉnh triển khai nhiều hoạt động quan trọng như: tuyên truyền, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP, tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm OCOP đã được công nhận hàng năm. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang).

Nói về mô hình này, ông Phan Đình Phùng-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang-cho biết: “Làng Mơ Hra-Đáp hiện có khoảng 230 hộ, trên 96% là người Bahnar. Đây là nơi còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Bahnar nên được chọn phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng. Sau một thời gian triển khai, đã thu hút được lượng lớn khách du lịch đến tham quan và tìm hiểu về những nét văn hóa truyền thống của người dân nơi đây”.

nhieu-lao-dong-tai-xa-ia-pet-huyen-dak-doa-duoc-tap-cong-an-viec-lam-tai-cac-doanh-nghiep-dung-chan-tren-dia-ban-cho-thu-nhap-on-dinh-anh-ha-duy.jpg
Nhiều lao động tại xã Ia Pết (huyện Đak Đoa) được tạo công ăn việc làm tại các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, cho thu nhập ổn định. Ảnh: H.D

Đối với mục tiêu chuyển đổi số, hướng tới xây dựng NTM thông minh, tỉnh tập trung chuyển đổi số bằng cách lồng ghép các lớp tập huấn về chuyển đổi số trong xây dựng NTM cho cán bộ cấp huyện, cấp xã, tổ công nghệ số cộng đồng… Từ đó, nâng cao kiến thức, kỹ năng áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào các hoạt động quản lý điều hành của chính quyền cơ sở, an ninh mạng, thương mại điện tử… Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM cũng sẽ được triển khai với việc đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn.

Theo Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 26-2-2025 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2025, nguồn vốn dự kiến huy động là hơn 8.215 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương 374,4 tỷ đồng, ngân sách địa phương 374,8 tỷ đồng, vốn lồng ghép hơn 2.132 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 3.424 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp khoảng 1.137 tỷ đồng, người dân đóng góp khoảng 772 tỷ đồng.

Một nội dung chuyên đề quan trọng nữa là chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và quảng bá các thành tựu khoa học công nghệ trong xây dựng NTM. Đối với chương trình phát triển du lịch nông thôn, tỉnh sẽ triển khai phát triển điểm du lịch nông thôn tại các huyện Đak Pơ, Chư Păh với một số hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch như: tổ chức hội thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm phục vụ du lịch, tay nghề ẩm thực truyền thống toàn tỉnh.

Ông Trần Văn Văn thông tin thêm: “Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của tỉnh, theo định hướng của Trung ương để phát huy tối đa nội lực trong xây dựng NTM, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được hỗ trợ. Tăng cường phân cấp, nâng cao tính chủ động trong việc thực hiện các nội dung xây dựng NTM trên địa bàn xã; phát huy vai trò của người dân và cộng đồng dân cư, bảo đảm cơ chế rõ ràng để người dân chủ động bàn bạc, quyết định, tổ chức thực hiện. Đối với việc thực hiện các chương trình chuyên đề, sẽ tận dụng các nguồn lực được hỗ trợ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu quả cao”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 618/UBND-KGVX, ngày 16-3-2025 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về việc phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Người dân xã Ia Le (huyện Chư Pưh) tham gia trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: N.D

Trồng rừng gỗ lớn hướng đi triển vọng

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và chủ rừng trên địa bàn tỉnh GIa Lai đã huy động các nguồn lực để trồng rừng gỗ lớn. Đây là bước đột phá trong phát triển lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gỗ rừng trồng trong những năm tới.

Giã từ “miền đất hứa”

Giã từ “miền đất hứa”

(GLO)- Đó là lời chia sẻ ngậm ngùi của những người từng bị dụ dỗ vượt biên, lưu lạc xứ người khi được trở về quê hương. Nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vỡ mộng nơi “miền đất hứa”, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

(GLO)- Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng A Sanh, những năm qua, người dân làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động trong lao động sản xuất, trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Amyên (bìa trái)-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa) và anh Suinh tưới nước cho vườn cà phê của làng. Ảnh: N.H

Dân làng chung tay gây quỹ phục vụ cộng đồng

(GLO)- Nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai gây quỹ bằng các mô hình sản xuất nông nghiệp trên quỹ đất công để có kinh phí triển khai các phong trào, hoạt động cũng như đóng góp xây dựng, cải tạo hạ tầng.

Nghĩa tình với người dân vùng khó huyện Kông Chro

Nghĩa tình với người dân vùng khó huyện Kông Chro

(GLO)- Ngày 15-3, tại xã Chơ Glong (huyện Kông Chro), Bệnh viện Mắt Quốc Tế Sài Gòn-Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao nhà tình thương và tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo với kinh phí gần 600 triệu đồng.

Bà H’Kéch là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan. Ảnh: L.H

Siu H’Kéch: “Báu vật ” của buôn làng

(GLO)- Khi số người biết kể sử thi (kể khan) dần trở nên hiếm hoi trong cộng đồng người Jrai thì tại tổ dân phố 12 (thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), bà Siu H’Kéch vẫn ngày ngày cất lên những giai điệu sử thi hào hùng. Bà là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan.

Ta còn có thể khác đi được không?

Ta còn có thể khác đi được không?

(GLO)- Đó là câu hỏi mà nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần-tác giả “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” đặt ra trong một lần loay hoay trước câu hỏi: Chấp nhận mình đã cũ hay làm gì đó để sống khác chính mình của bao nhiêu năm qua?

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã phối hợp với các đơn vị tài trợ bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình em Ksor H'Ban. Ảnh: Vũ Chi

Ayun Pa quan tâm chăm sóc trẻ em

(GLO)- Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em yếu thế luôn được các ban, ngành, đoàn thể thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) quan tâm. Đây là động lực để các em có thêm niềm tin, vững bước vào tương lai.

Giảm tải “ùn tắc” cho bộ phận cấp căn cước, định danh điện tử

Giảm tải “ùn tắc” cho bộ phận cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Sau khi thực hiện chủ trương giải thể Công an cấp huyện, toàn tỉnh Gia Lai chỉ còn 1 đầu mối cấp căn cước công dân, định danh điện tử nên dẫn đến tình trạng quá tải. Theo đó, lực lượng Công an đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để giảm tải “ùn tắc”, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.