Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ xã Biển Hồ (1975-2020)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau một thời gian sưu tầm tư liệu, tổ chức biên soạn, sáng 23-12, Hội đồng chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Đảng bộ TP. Pleiku tổ chức Hội thảo lần thứ nhất Đề cương chi tiết “Lịch sử Đảng bộ xã Biển Hồ giai đoạn 1975-2020”.

Dự Hội thảo có đại diện Phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Đảng bộ TP. Pleiku; Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo xã Biển Hồ qua các thời kỳ; Ban biên soạn và Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.
 

  Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Bá Bính
 Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Bá Bính


Đề cương chi tiết “Lịch sử Đảng bộ xã Biển Hồ giai đoạn 1975-2020” được nghiên cứu, biên soạn từ nguồn thông tin của các nhân chứng lịch sử là cán bộ chủ chốt của xã qua các thời kỳ và tài liệu lưu trữ của địa phương. Đề cương gồm 6 chương, chương mở đầu: Biển Hồ-thiên nhiên và con người; chương I: Phong trào yêu nước và đấu tranh cách mạng của Nhân dân xã Biển Hồ trước năm 1975; chương II: Đảng bộ xã Biển Hồ-Thiết lập chính quyền cách mạng, ổn định tình hình an ninh chính trị, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội sau ngày giải phóng (1975-1985); chương III: Đảng bộ xã Biển Hồ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-2000); chương IV: Đảng bộ xã Biển Hồ tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa (2000-2010); chương V: Đảng bộ xã Biển Hồ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành xây dựng nông thôn mới (2010-2020). 

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý một số vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung như: quá trình thành lập chi bộ Đảng đầu tiên; mốc thời gian, địa điểm diễn ra các sự kiện quan trọng; những thành tựu, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy qua từng giai đoạn lịch sử cần đầy đủ, chi tiết hơn…

Trên cơ sở ý kiến tại Hội thảo, Ban biên soạn sẽ tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm thêm các thông tin, tư liệu để điều chỉnh, bổ sung đảm bảo tính khoa học, tính Đảng và tính khách quan lịch sử nhằm hoàn chỉnh Đề cương chi tiết. Cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Biển Hồ giai đoạn 1975-2020” được ban hành sẽ là nguồn tư liệu lịch sử, kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã Biển Hồ sau 45 năm Đảng bộ xã hình thành và phát triển.

 

BÁ BÍNH
 

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null