Hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-3, tại phòng họp trực tuyến của Tỉnh ủy Gia Lai, các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng tỉnh, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: V.H
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: V.H

Phát biểu gợi ý thảo luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã đề nghị các đại biểu căn cứ vào chỉ đạo của Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác năm 2018, quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị cần nêu lên những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc cần báo cáo. Đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và đề xuất giải pháp để tìm cách tháo gỡ. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Ban xây dựng Đảng trong quá trình theo dõi, chỉ đạo cần nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và chỉ đạo kịp thời để các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu nêu lên một số kết quả đã đạt được, theo đó: Trên lĩnh vực tuyên giáo, lý luận chính trị, các địa phương, đơn vị đã chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, những vấn đề “nóng” nổi cộm tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Cùng với đó, tham mưu cho cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến hành kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh của địa phương. Trên lĩnh vực tổ chức cán bộ, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 313 đảng viên, công tác quy hoạch, sắp xếp bố trí các phòng, ban, cơ quan chuyên môn theo quy định được triển khai đồng bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên được triển khai đồng bộ theo chương trình của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận được 16 đơn, trong đó có 1 đơn khiếu nại kỷ luật của đảng viên và 15 đơn tố cáo, phản ánh. Công tác dân vận cũng có những chuyển biến tích, công tác nắm tình hình, dự báo và phản biện xã hội được đẩy mạnh, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết những bất cập vướng mắc và tồn tại ở cơ sở. Các cơ quan quan nội chính chủ động theo dõi tình hình và giám sát việc xử lý các vụ án vụ việc tồn đọng.

Cấp ủy Đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, công tác xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến; xây dựng cánh đồng mía lớn và nền nông nghiệp công nghệ cao bước đầu được các địa phương thực hiện có hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã biểu dương những kết quả mà các cơ quan Khối Đảng, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm mà các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đó là tập trung thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, bám sát nội dung, kế hoạch công tác năm, các đồng chí cần đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan làm tốt công tác xây dựng Đảng, dân vận phải hướng về cơ sở, quan tâm đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi các vụ án vụ việc gây bức xúc trong dư luận để kịp thời tham mưa cho thường trực, thường vụ có những chỉ đạo sát thực tế. Tập trung mọi giải pháp xây dựng nông thôn mới, cánh đồng mía lớn và nền nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao đời sống nhân dân; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch ở các địa phương...

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null