Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ lần thứ 10, khóa XVI (mở rộng)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
     

 

Ảnh: Thanh Hải
Ảnh: Thanh Hải

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế-xã hội của huyện Đak Pơ có những chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Theo đó, tổng diện tích gieo trồng được 16.235 ha, đạt gần 70% kế hoạch, tăng 2,49%. Chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn bò gần 16.000 con, tỷ lệ bò lai chiếm 85,7%. Tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bèn vững. Năm 2017, tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ chương trình là 2,53 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp thực hiên được 163,826 tỷ đồng, tăng 40,52% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách 6 tháng đầu năm 11,507 tỷ đồng, đạt 49% Nghị quyết. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục-thể thao, truyền thanh-truyền hình, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo... được quan tâm chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực, nhất là công tác xây dựng nhà ở, hỗ trợ giảm nghèo cho người có công. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định.

Về xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm, củng cố, gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đến nay, có 117/117 chi bộ trực thuộc đã tiến hành đại hội. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 39 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 1.478 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm và triển khai đúng điều lệ Đảng. Qua đó kịp thời phát hiện, yêu cầu tổ chức đảng và cá nhân vi phạm khắc phục những một số khuyết điểm.

Tại buổi họp, các đại biểu đã tập trung phân tích và chỉ rõ những hạn chế yếu kém và đề ra giải pháp khắc phục để thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2017 như: các giải pháp về duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh xây dựng cánh đồng mía lớn, cánh đồng kỹ thuật; Phòng-chống các loại dịch bệnh theo mùa. Nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn. Tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế. Đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số thôn làng. Hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp, các đoàn thể...

Dịp này, có 2 tổ chức cơ sở Đảng và 5 đảng viên đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục (2012-2016) đã được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thanh Hải

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-2, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai.

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Đông

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Đông

(GLO)- Sáng 10-2, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Quang Đức dẫn đầu Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia đã khảo sát tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

HĐND tỉnh Gia Lai tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026

(GLO)- Chiều 9-2, các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

null