Hoạt động tiếp xúc song phương của Chủ tịch nước tại Bangladesh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, ngày 5-3, tại thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc tiếp song phương với lãnh đạo Quốc hội, đảng phái và tổ chức kinh tế của Bangladesh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước đã gặp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Shamin Chaodhury, Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon và lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh (FBCCI) Shafiul Islam.
Vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Shirin Shamin Chaodhury đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị và thắm tình hữu nghị của lãnh đạo và nhân dân Bangladesh dành cho Chủ tịch nước và Phu nhân; trân trọng chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Bangladesh lời chào thăm hỏi và chúc sức khỏe của Bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Nhà nước Việt Nam đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Shirin Shamin Chaodhury năm 2017; khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ quý báu mà hai nước đã dành cho nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng, phát triển ở mỗi nước ngày nay; mong muốn trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và tiềm năng, thế mạnh sẵn có, hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ thực chất trên các lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. 
Để phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Shamin Chaodhury quan tâm thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; duy trì và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; trao đổi và tìm kiếm cơ hội triển khai các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao kim ngạch thương mại song phương, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tăng cường tiếp cận, chia sẻ thông tin và kết nối giao thương; chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, du lịch, sớm mở đường bay thẳng... 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Shirin Shamin Chaodhury nhấn mạnh sự gần gũi giữa nhân dân hai nước và những tình cảm chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của mỗi nước là nền tảng quý báu cho sự phát triển của quan hệ hai nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Shirin Shamin Chaudhury về việc hai bên cần tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn nghị viện, giao lưu nhân dân và hoan nghênh Bangladesh đã lập nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Bangladesh-Việt Nam. 
Trong buổi tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Đảng Công nhân Bangladesh đã có những bước phát triển trong thời gian qua, nâng cao vai trò và vị thế trên chính trường Bangladesh. Chủ tịch nước chúc Đảng Công nhân Bangladesh tổ chức thành công Đại hội X sắp tới; tin tưởng Đảng Công nhân Bangladesh sẽ đề ra những chủ trương, đường lối thích hợp, nhằm tăng cường hơn nữa vai trò, ảnh hưởng và vị thế trên chính trường, đưa phong trào cánh tả, công nhân tại Bangladesh không ngừng phát triển. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam rất trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Công nhân Bangladesh; đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 3/2015 của Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, chia sẻ về lý luận, kinh nghiệm xây dựng Đảng…; tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng khu vực và quốc tế. 
Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon nhắc lại kỷ niệm đã từng xuống đường đấu tranh phản đối chiến tranh Việt Nam và bị bắt giam; mong muốn cùng Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm lý luận và thực tiễn công tác xây dựng đảng và phát triển đất nước; khẳng định sẽ tích cực ủng hộ việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được giữa hai nước. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh (FBCCI) Shafiul Islam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh (FBCCI) Shafiul Islam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Trong buổi tiếp lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh (FBCCI) Shafiul Islam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh và đánh giá cao vai trò FBCCI trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Bangladesh, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và mong muốn tiếp tục vun đắp quan hệ song phương, phát triển hiệu quả, thực chất, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. 
Trước thực tế quan hệ kinh tế chưa xứng với tiềm năng và khả năng hợp tác của hai bên nhất là về thương mại và đầu tư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước nỗ lực hơn nữa để quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên tương xứng với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; đề nghị FBCCI làm cầu nối thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Bangladesh và đưa các doanh nghiệp Bangladesh sang Việt Nam đầu tư. 
Chủ tịch nước cũng đề nghị FBCCI tiếp tục làm việc với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam để biến những kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp hai bên thành hiện thực. 
Lãnh đạo FBCCI Shafiul Islam cho biết Liên đoàn rất quan tâm đến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam; đã cử nhiều đoàn sang Việt Nam khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh; mong muốn các tập đoàn lớn của Việt Nam như Viettel, VNPT và các công ty khác tăng cường đầu tư vào Bangladesh trong các lĩnh vực tiềm năng như viễn thông, công nghệ thông tin, nông nghiệp, dệt may; cho rằng với 170 triệu dân, Bangladesh sẽ là thị trường rất tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam.
Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null