Hệ thống Tòa án: Nâng cao chất lượng xét xử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, hệ thống Tòa án trong tỉnh đã có nhiều giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng xét xử, góp phần thực hiện tốt chiến lược cải cách tư pháp.
Thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, các tranh chấp dân sự tiếp tục gia tăng. Năm 2019, hệ thống Tòa án nhân dân (TAND) trong tỉnh đã thụ lý 7.212 vụ án các loại, trong đó đã giải quyết 6.539 vụ án, đạt gần 90,7%. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2020, TAND 2 cấp đã thụ lý 2.772 vụ án các loại, trong đó hiện đã giải quyết 984 vụ, đạt tỷ lệ 36%. Tòa án nhân dân 2 cấp đã phối hợp với ngành Công an và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đưa ra xét xử các vụ án đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm; mức hình phạt đã tuyên cơ bản tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Các vụ án trọng điểm, án được dư luận xã hội quan tâm được nghiên cứu kỹ, nhanh chóng đưa ra xét xử. 
Tiêu biểu như vụ xét xử 12 cán bộ liên quan đến sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ vào tháng 11-2019. Đây là một trong những vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm. Số cán bộ này phải hầu tòa với nhiều tội danh như “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Tham ô tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong phiên xét xử, nhiều bị cáo đã thuê luật sư bào chữa để chứng minh mình vô tội. Tuy nhiên, sau gần 4 ngày xét xử với những phần xét hỏi, tranh tụng minh bạch, đúng pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên án gần 200 tháng tù cho 8 bị cáo, 4 bị cáo còn lại lãnh án 6-9 tháng cải tạo không giam giữ.
Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm ở Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ được dư luận hoan nghênh. Ảnh: L.V.N
Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm ở Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ được dư luận hoan nghênh. Ảnh: L.V.N
Bên cạnh đó, hệ thống TAND cũng lên kế hoạch đưa một số vụ án “điểm” ra xét xử lưu động nhằm công khai, minh bạch hoạt động xét xử cũng như răn đe, giáo dục tại cộng đồng và góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Điển hình là vụ xét xử lưu động đối tượng Rah Lan Hip (SN 1981, trú tại xã Ia Băng, huyện Chư Prông) về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”. Hip là đối tượng đã móc nối với các đối tượng FULRO lưu vong ở Mỹ để lôi kéo nhiều người tham gia “Tin lành Đê ga” để hoạt động chống phá Nhà nước. Việc đưa ra xét xử lưu động trước cộng đồng đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức đúng về âm mưu thâm độc của tổ chức FULRO lưu vong lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để hoạt động chống phá Nhà nước ta. 
Ông Phạm Duy Lam-Chánh án TAND tỉnh-cho hay: Xác định nâng cao chất lượng xét xử là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Tòa án, thời gian qua, TAND 2 cấp đã tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành; đội ngũ cán bộ, công chức, thẩm phán, thư ký nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, hệ thống Tòa án cũng chú trọng công tác tổ chức phiên tòa, từng bước nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, nâng cao chất lượng xét xử cho Hội thẩm nhân dân; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. “Khi xét xử, hội đồng xét xử thực hiện đúng chính sách hình sự là nghiêm trị những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, phạm tội với tính chất côn đồ, động cơ đê hèn; khoan hồng với những người thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, tích cực hợp tác trong việc phát hiện tội phạm; áp dụng hình phạt nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng-chống tội phạm”-Chánh án TAND tỉnh nhấn mạnh. 
Cũng theo Chánh án TAND tỉnh, thời gian tới, hệ thống Tòa án sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm 14 giải pháp mà TAND tối cao đề ra để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đặc biệt các vụ án tham nhũng được dư luận quan tâm; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp tục tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; thực hiện việc công khai bản án trên Cổng thông tin điện tử TAND; TAND 2 cấp cũng chú trọng công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và Hội thẩm nhân dân; tập trung kiện toàn, củng cố bộ máy và đội ngũ cán bộ; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng giáo dục tư tưởng chính trị nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ 3. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao hoàn thành 17/19 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

(GLO)- Sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, không khí thi đua sôi nổi đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Từ vùng nông thôn đến đô thị, tất cả đều chung quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực

(GLO)- Năm 2025, Chi bộ khu phố Ngọc An Tây (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực. Với phương châm “Đảng viên đi trước, gương mẫu hành động”, Chi bộ đã khơi dậy tinh thần đồng thuận từ người dân để chung sức xây dựng khu phố khang trang, xanh-sạch-đẹp.

Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Gia Lai: Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

(GLO)- Chiều 9-12, Trung tá Nguyễn Đức Thành-Trưởng Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệu tập, mời làm việc đối với 7 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về mưa lũ và hoạt động từ thiện. Trong đó, xử phạt hành chính 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 8 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 8 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

(GLO)- Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận các đề tài đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn xuất sắc giành 8 giải thưởng, gồm 1 giải nhì, 4 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai (cũ)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai (cũ)

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũ (10/12/1945 - 10/12/2025), chiều 5-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) đang sinh sống trên địa bàn phường Diên Hồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I

(GLO)- Sau gần 2 ngày (3 và 4-12) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

null