Hậu Giang bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bà Hồ Thu Ánh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đã được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang tặng hoa chúc mừng bà Hồ Thu Ánh và ông Nguyễn Văn Hòa. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang tặng hoa chúc mừng bà Hồ Thu Ánh và ông Nguyễn Văn Hòa. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Sáng 3/12, Kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc. Tại phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang đánh giá năm 2020, dù tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với sự quyết tâm trong chỉ đạo, quản lý điều hành của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân, tỉnh Hậu Giang đã đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu kế hoạch, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, tạo thế và lực cho sự phát triển của tỉnh những năm tiếp theo.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết tỉnh đã tập trung đầu tư có trọng điểm các kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đưa vào sử dụng một số công trình quan trọng, có tác động đến phát triển kinh tế, sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân.
Tỉnh cũng hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng nông thôn mới; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.
Kỳ họp thứ 19 có nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn đến việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021-2026. "Do đó, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân và cử tri," Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị.
Trong phiên làm việc sáng 3/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với bà Hồ Thu Ánh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.
Bà Hồ Thu Ánh sinh năm 1976, quê quán huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ văn; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Bà Ánh từng là Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Vị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vị Thanh.
Ông Nguyễn Văn Hòa sinh năm 1976, quê quán huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Hòa từng là Phó và Trưởng phòng Quản lý đô thị, thành phố Vị Thanh; Phó Chủ tịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vị Thanh.
Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua các báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 và công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông báo kết quả Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV; báo cáo về việc thực hiện thu chi ngân sách năm 2020 và giải pháp thực hiện thu chi ngân sách năm 2021.
Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; Báo cáo về phòng, chống tham nhũng; Báo cáo về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong hai ngày làm việc, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thảo luận, xem xét và quyết nghị thông qua 20 nghị quyết về kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội, pháp chế; tổ chức thảo luận, giải trình với một số sở, ngành và thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Hồng Thái (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null