
Nỗi lo ngày càng lớn
Những ngày này mạng xã hội xôn xao với việc lật tẩy món lòng se điếu
Những ngày này mạng xã hội xôn xao với việc lật tẩy món lòng se điếu
Món “lòng xe điếu” (hoặc lòng se điếu, phèo hai da) đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi video quảng cáo về cỗ lòng xe điếu dài 40m rầm rộ trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng cho rằng đây là hành vi gian lận thương mại.
Thời gian qua, dư luận bức xúc, liên tục đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi sản xuất và kinh doanh thuốc giả, sữa giả nhằm trục lợi bất chính.
Liên quan quá trình điều tra vụ án triệt phá hàng chục tấn bột ngọt, hạt nêm, dầu ăn giả ở tỉnh Phú Thọ.
Trong bối cảnh xuất khẩu có thể suy giảm thì tiêu dùng nội địa sẽ trở thành trụ cột cho tăng trưởng kinh tế.
Khám xét Công ty Famimoto Việt Nam, công an phát hiện, tạm giữ hơn 71.000 lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả.
Ngày 24/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử 13 bị cáo trong vụ án sản xuất và buôn bán sách giáo khoa giả với quy mô lớn. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị tạm hoãn sau phần thủ tục do vắng mặt nhiều người có quyền lợi liên quan và có đơn xin hoãn từ luật sư của hai bị cáo.
(GLO)- Có những người làm giàu được cả xã hội nể phục, bởi không chỉ làm giàu cho bản thân, họ còn góp sức để cộng đồng cùng phát triển. Họ chia sẻ lợi nhuận để làm công tác xã hội, giúp người nghèo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Chiều 21-4, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 Quốc gia) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác quý I năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Sửa đổi, bổ sung 11 TTHC trong lĩnh vực đầu tư; Tập huấn phân biệt hàng thật-hàng giả; Gia Lai lấy ý kiến dự thảo quyết định quy định về dạy thêm, học thêm...
(GLO)- Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, từ ngày 1-11-2024 đến 1-3-2025, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Liên quan đến vụ việc làm giả nhãn hiệu các sản phẩm thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu nhằm mục đích trục lợi, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can về hành vi sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.
(GLO)- Dù không hình thành “điểm nóng” nhưng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, khó lường hơn.
Vấn nạn hàng giả, hàng nhái không mới nhưng rất nhức nhối. Đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, hàng giả, hàng nhái càng có "đất sống".
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024; Trao yêu thương đầu năm mới; Xử lý hơn 646 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả …
(GLO)- Năm 2024, Cục Quản lý thị trường Gia Lai đã phát hiện, xử lý hơn 646 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với số tiền xử phạt gần 6,3 tỷ đồng.
(GLO)- Trong năm 2024, Cục Quản lý thị trường Gia Lai đã kiểm tra và xử lý 58 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử; xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng.
(GLO)- Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Ất Tỵ 2025, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã dồn toàn lực kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó chú trọng các địa bàn nông thôn.
Không còn tâm lý hồ hởi như những năm trước, Ngày thứ sáu đen (Black Friday) năm nay khá ảm đạm.
Tạo dựng thói quen sử dụng của người tiêu dùng với các sản phẩm, dịch vụ có bản quyền đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tình trạng mua bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ - một vấn nạn đang gây thiệt hại không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay.
Lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng khác nhằm triệt phá các kho hàng giả.
(GLO)- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai vừa có công văn yêu cầu triển khai các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.
(GLO)- Đánh vào tâm lý một bộ phận người tiêu dùng thích hàng hiệu giá rẻ nên các đối tượng đưa hàng giả, hàng nhái vào thị trường, nhất là các kênh mua bán trực tuyến. Theo đó, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: 80 cán bộ thuộc đối tượng 3 được bồi dưỡng kiến thức QP-AN; Nợ đọng xây dựng cơ bản hơn 17,9 tỷ đồng tại huyện Chư Sê; Mở cổng đăng ký Giải leo núi “Chinh phục Đỉnh đá Trắng”; Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái…
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | -300 | |
Lâm Đồng | -300 | |
Gia Lai | -300 | |
Đắk Nông | -300 | |
Giá tiêu | 155,000 | 0 |
USD/VND | 25,750 | 0 |
Theo: | giacaphe.com |