Hàn Quốc chi 1,29 tỷ USD phát triển máy bay tác chiến điện tử vào năm 2034

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) phối hợp cùng LIG Nex1 phát triển máy bay tác chiến điện tử có khả năng gây nhiễu hệ thống chỉ huy của đối phương, dự kiến triển khai vào năm 2034.

Ngày 20-1, DAPA cho biết, Hàn Quốc đã chính thức khởi động dự án trị giá 1.900 tỷ won (khoảng 1,29 tỷ USD) nhằm phát triển máy bay tác chiến điện tử chuyên dụng, có khả năng gây nhiễu các mạng lưới phòng không quy mô lớn của đối phương trong trường hợp xảy ra chiến tranh điện tử.

may-bay-chien-dau.jpg
Máy bay chiến đấu KF-21 của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, DAPA đã tổ chức cuộc họp chiến lược với LIG Nex1 - tập đoàn quốc phòng hàng đầu Hàn Quốc chuyên về các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Hai bên đã thảo luận chi tiết về lộ trình phát triển hệ thống mang tên Block-I. Đây là dự án trọng điểm nhằm chế tạo mẫu máy bay cỡ lớn trang bị công nghệ gây nhiễu hiện đại.

Mục tiêu cốt lõi của chương trình là tạo ra phương tiện có khả năng làm gián đoạn hoàn toàn các hệ thống phòng không và mạng lưới điện tử điều hành của đối phương thông qua các đòn tấn công gây nhiễu.

Theo kế hoạch đề ra, nếu quá trình nghiên cứu diễn ra đúng tiến độ, loại máy bay tác chiến điện tử này sẽ chính thức được triển khai vào năm 2034.

DAPA đánh giá mẫu máy bay này sẽ trở thành một "yếu tố thay đổi cuộc chơi" (game changer) trong các hình thái chiến tranh điện tử tương lai. Công nghệ mới không chỉ giúp nâng cao khả năng sống sót của các phương tiện bay trên không mà còn tăng cường hiệu quả phối hợp trong các chiến dịch tác chiến liên hợp quy mô lớn.

Cơ quan này cũng cho biết, sau khi phiên bản Block-I được triển khai, Hàn Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ thống Block-II tiên tiến hơn nhằm nâng cao hơn nữa năng lực tác chiến điện tử của quân đội.

Bước đi này nhằm đảm bảo năng lực tác chiến điện tử của Seoul luôn duy trì được lợi thế công nghệ trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald phóng tên lửa SM-3 trong cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo chung ở Thái Bình Dương ngày 25-10-2012. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-3

(GLO)- Ngày 14-8, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo đạt hai thỏa thuận khung với Boeing và RTX, nhằm tăng năng lực sản xuất các bộ phận cho tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB (SM-3 IB) và SM-3 Block IIA (SM-3 IIA), những thành phần quan trọng của Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis.

Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22-9-2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

IRGC tuyên bố Mỹ không còn tàu chiến tại Vịnh Ba Tư, Iran nâng cấp năng lực tên lửa

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết sự hiện diện của tàu chiến Mỹ tại Vịnh Ba Tư đã giảm mạnh sau các cuộc xung đột gần đây, đồng thời tuyên bố Tehran đã đạt những bước tiến mới về công nghệ tên lửa, trong đó có khả năng điều chỉnh quỹ đạo trong quá trình bay.

null