Hải Yang nâng cao ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ năm 2021 đến nay, xã Hải Yang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, đặc biệt là việc chú trọng tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo.

Đến nay, xã chỉ còn 20 hộ nghèo (chiếm 1,5%), giảm 33 hộ so với cuối năm 2021.

Xã Hải Yang có 1.310 hộ với 4.663 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 32,4%. Từ năm 2021 đến nay, bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các nguồn xã hội hóa hợp pháp, xã đã xóa được 21 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; hỗ trợ 45 con bò sinh sản cho 45 hộ nghèo để phát triển kinh tế. Đồng thời, xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cuối tháng 10-2024, bà Awoi (làng Bông Hiot) phấn khởi dọn về căn nhà mới do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Yang hỗ trợ xây dựng với kinh phí 50 triệu đồng. Bà Awoi cho hay: “Tôi không có đất sản xuất, lại thường xuyên ốm đau, không ai thuê đi làm. Ngày nào khỏe, tôi vào rừng kiếm măng le, bông đót, củi để bán lấy tiền trang trải sinh hoạt. Căn nhà cũ của tôi chỉ rộng hơn 10 m2, dột nát nên cứ vào mùa mưa bão là lại nơm nớp lo bị sập. Giờ được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà mới, tôi vui lắm”.

ba-awoi-thon-bong-hiot-xa-hai-yang-duoc-ho-tro-lam-nha-moi-voi-tong-kinh-phi-50-trieu-dong.jpg
Bà Awoi (ở giữa, làng Bông Hiot, xã Hải Yang) được hỗ trợ 50 triệu đồng để làm nhà. Ảnh: L.N

Còn chị Hyet (cùng làng) thì chia sẻ: “Năm 2021, gia đình tôi được hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố và 1 con bò sinh sản. Nhờ đó, gia đình tôi có điều kiện ổn định chỗ ở, an tâm lao động sản xuất. Đến nay, gia đình tôi có hơn 300 cây cà phê, 2 con bò và đã thoát nghèo”.

Theo ông Luyệt-Trưởng thôn Bông Hiot: Thôn có 385 hộ, trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, hệ thống chính trị thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời, lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án, chính sách để hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, mô hình sinh kế, đào tạo nghề... Nhờ đó, thôn chỉ còn 9 hộ nghèo, giảm 15 hộ so với năm 2022. Thời gian tới, thôn phấn đấu mỗi năm giảm 2 hộ nghèo.

xa-hai-yang-cap-bo-sinh-san-cho-ho-ngheo-tren-dai-ban-de-phat-trien-kinh-te.jpg
Xã Hải Yang cấp bò sinh sản cho hộ nghèo trên đại bàn để phát triển kinh tế. Ảnh: L.N

Tương tự, ông Trần Văn Tâm-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 3-cho biết: Hiện nay, thôn còn 4 hộ nghèo, giảm 8 hộ so với năm 2022. Để giúp người dân thoát nghèo bền vững, Chi bộ thôn đã phân công đảng viên, chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể trực tiếp giúp đỡ các hộ nghèo. Trong đó, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, đăng ký học nghề và làm công nhân cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất, chi tiêu gia đình; lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ bà con xây dựng và sửa chữa nhà ở, cấp bò để phát triển kinh tế…

Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tường Duy cho biết: Đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo. Trên cơ sở nghị quyết đó, UBND xã đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo cho từng năm. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông nhằm thay đổi nhận thức, ý thức của người dân để họ không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chủ động phát huy nội lực, vươn lên phát triển kinh tế. Ngoài ra, xã chủ động lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định nơi ở, có điều kiện để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

“Thời gian tới, UBND xã tiếp tục ưu tiên các nguồn lực cho công tác giảm nghèo. Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp cho hộ nghèo nâng cao nhận thức, có ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, xã sẽ tạo mọi điều kiện cho người dân tham gia các lớp đào tạo nghề, tạo việc làm, sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh, thông tin”-Chủ tịch UBND xã Hải Yang thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

CSGT Gia Lai mở đường đưa nạn nhân bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động đi cấp cứu kịp thời

CSGT Gia Lai mở đường đưa nạn nhân bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động đi cấp cứu kịp thời

(GLO)- Chiều 30-7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1D, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời hỗ trợ mở đường, đưa một nạn nhân bị tai nạn lao động trong tình trạng đứt lìa cánh tay đến bệnh viện cấp cứu.

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

(GLO)- Từ lâu, anh Trần Văn Hiền (SN 1985, trú tổ 16, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) được người dân trong vùng gọi với cái tên trìu mến là “rái cá Trà Đa”. Nhờ thành thạo với con nước, anh đã nhiều lần dũng cảm cứu sống người dân gặp nạn khỏi lưỡi hái tử thần.

Sau gần 7 năm phát sinh khiếu nại, toàn bộ 295 hộ dân đã ký hợp đồng giao nhận khoán với doanh nghiệp.

Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai: Chấm dứt khiếu nại kéo dài gần 7 năm

(GLO)- Chiều 27-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế chủ trì buổi làm việc với UBND xã Chư Sê và Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai để đánh giá kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại của các hộ dân nhận khoán phát sinh sau quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

cuu-chien-binh-gia-lai-tri-an-dong-doi-nam-xuong

Trở về nơi đồng đội nằm lại

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26-7, tại Bia tưởng niệm nơi thành lập Trung đoàn 93 thuộc thôn Nam Xuân (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), Hội Cựu chiến binh Tỉnh đội Bình Định những năm chống Mỹ đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

Gia Lai: Trao quà, khám sức khỏe cho người mù nghèo

Gia Lai: Trao quà, khám sức khỏe cho người mù nghèo

(GLO)- Sáng 26-7, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng TP Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho người mù nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Gào trồng 400 cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Xã Gào trồng 400 cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 25-7, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại sân bóng hồ cạn và khu đất công ích cộng đồng làng D, thu hút hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân tham gia.

null