Không quân Mỹ vừa sa thải 9 chỉ huy căn cứ hạt nhân và sẽ kỉ luật hàng chục người khác trong một vụ gian lận thi cử.
![]() |
| Chỉ huy cấp cao của không đoàn tên lửa 341 thuộc căn cứ không quân Malmstrom, đại tá Robert Stanley được cho là đã từ chức vì liên quan đến bê bối gian lận thi cử. |
Cứ 5 sĩ quan tên lửa hạt nhân thuộc không quân Mỹ thì có 1 người được cho là liên quan đến một đường dây gian lận trong các cuộc kiểm tra sát hạch trình độ hàng tháng.
Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James cho biết lực lượng hạt nhân thuộc không quân nước này đang đối mặt với "những vấn đề mang tính hệ thống".
Không quân Mỹ đã lên một loạt chương trình nâng cao trình độ lãnh đạo.
Không ai trong số 9 chỉ huy hạt nhân cấp trung bị sa thải nói trên trực tiếp gian lận thi cử nhưng phải chịu trách nhiệm vì không làm tròn vai trò lãnh đạo của mình.
Ngoài 9 người này, chỉ huy cấp cao của không đoàn tên lửa 341 thuộc căn cứ không quân Malmstrom, đại tá Robert Stanley cũng được phép từ chức.
Các tư lệnh của 3 phi đội thuộc không đoàn 341 - mỗi tư lệnh chịu trách nhiệm đối với 3 tên lửa hạt nhân - cũng bị cách chức.
Cho đến nay, 91 thành viên đội phóng tên lửa thuộc căn cứ Malmstrom được cho là dính líu đến vụ bê bối gian lận nói trên. Hơn 40 người trong số đó đang đối mặt với hình thức kỉ luật, có thể bao gồm hình thức sa thải.
Bê bối gian lận thi cử nổi lên trong các cuộc điều tra làm rõ cáo buộc thành viên các căn cứ khác nghi sử dụng ma tuý.
Qua thông tin tiết lộ trong quá trình điều tra, không quân Mỹ yêu cầu tất cả mọi người thuộc căn cứ Malmstrom phải thi lại.
Đây là bê bối mới nhất trong lực lượng không quân và tên lửa hạt nhân của Mỹ.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã ra lệnh đánh giá lại đội ngũ chỉ huy cấp cao của lực lượng hạt nhân nước này. Ông Hagel phát biểu rằng ông cảm thấy vô cùng lo ngại về đạo đức và kỉ luật của các sĩ quan hạt nhân. Tuy nhiên, ông Hagel khẳng định vũ khí hạt nhân Mỹ vẫn an toàn.
Tố Uyên (Theo BBC)
