Giáo viên tiểu học tâm tư khi bị cấm dạy thêm, trường yêu cầu viết cam kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ GD&ĐT cấm dạy thêm hoàn toàn các môn văn hoá đối với học sinh tiểu học, giáo viên tâm tư vì giảm thu nhập, lo chất lượng học sinh yếu kém.

Trong khi đó, nhà trường yêu cầu giáo viên viết đơn cam kết, không vi phạm quy định dạy thêm.

“Không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học” là một trong ba trường hợp cấm dạy thêm, học thêm, theo Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT có hiệu lực kể từ ngày 14/2.

Theo nhiều phụ huynh phản ánh, các lớp học thêm thường được giáo viên tổ chức cuối ngày, cuối tuần của học sinh tiểu học đều đã thông báo dừng trước khi thông tư mới có hiệu lực.

Cô Thanh H., giáo viên một trường tiểu học tại quận Tây Hồ (Hà Nội) cho rằng, Thông tư 29 tác động rất lớn tới học sinh tiểu học và giáo viên. Việc cấm dạy thêm hoàn toàn các môn văn hoá đối với học sinh tiểu học là điều khiến cô và nhiều đồng nghiệp băn khoăn. Bởi lẽ, lớp học ở trường công lập đông, trong mỗi lớp trình độ, năng lực học sinh không đồng đều.

thong-tu.jpg
Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT quy định không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ thể dục thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống. Ảnh mang tính minh họa

Có những em thông minh, giáo viên chỉ cần hướng dẫn một vài lần có thể hiểu bài ngay nhưng có những em nói nhiều lần vẫn chưa hiểu. Trong khi đó, bố mẹ không có thời gian, điều kiện để đồng hành sát sao với con. Do đó, trước đây vẫn có những phụ huynh nhờ cô kèm một vài cháu để các em tiến bộ, bắt kịp các bạn trên lớp.

Khi Thông tư 29 áp dụng vào thực tế, không những việc dạy thêm đối với học sinh bị cấm hoàn toàn mà chương trình dạy học tăng cường 4 tiết/tuần trong nhà trường cũng bị cắt giảm. Bởi đây là giờ học có thu phí, dù là một khoản rất nhỏ.

Nhờ có các tiết học tăng cường trong nhà trường vào buổi chiều, cô giáo có thời gian để củng cố, hướng dẫn học sinh giải quyết những nội dung, kiến thức trong bài học của buổi sáng còn dang dở. Sau đó, hướng dẫn học sinh giải quyết bài tập trên lớp.

Cũng theo cô H., cấm dạy thêm học thêm đối với học sinh tiểu học, phần nào sẽ tác động tới chất lượng học sinh. Trong đó, những em yếu, kém không còn có sự quan tâm, hỗ trợ riêng của giáo viên sẽ khó tiến bộ, đảm bảo yêu cầu cần đạt của chương trình. Không có các giờ học tăng cường, giáo viên cũng không có thời gian dạy mở rộng, nâng cao mà sẽ bám sát sách giáo khoa để đảm bảo kiến thức cơ bản. Do đó, phụ huynh sẽ phải dành thời gian đồng hành, kèm cặp con để đáp ứng yêu cầu.

“Chúng tôi buồn và tâm tư là có thật. Bởi vì thực tế, nếu chỉ dựa vào đồng lương của giáo viên hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu của cuộc sống”, cô H. nói.

Ký cam kết không dạy thêm

Bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vạn Bảo, quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, trước khi Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm đi vào thực tế, nhà trường yêu cầu giáo viên đọc, nghiên cứu và cho ý kiến.

Sau đó, giáo viên viết cam kết không vi phạm các quy định của Bộ GD&ĐT đã quy định cụ thể trong thông tư đó là, không dạy thêm các môn văn hóa đối với học sinh tiểu học.

“Để tạo sự đồng thuận, nhà trường cũng tổ chức cuộc họp gồm giáo viên và ban đại diện phụ huynh các lớp để nắm tinh thần. Đa số giáo viên không có ý kiến và chấp hành quy định”, bà Hương nói.

Tuy nhiên, cũng theo bà Hương, cấm dạy thêm ở bậc tiểu học đã được quy định trong Thông tư 17 trước đó của Bộ GD&ĐT và lần này tiếp tục được nhắc lại tại Thông tư 29. Khi học sinh đã được học 2 buổi/ngày với chương trình, yêu cầu như hiện nay không cần học thêm.

“Tuy nhiên, thực tế, vẫn có những em gặp khó khăn trong tiếp nhận kiến thức, bố mẹ tha thiết nhờ cô nhận kèm. Hay đối với học sinh lớp 5, lâu nay một số gia đình đặt mục tiêu cho con thi vào trường THCS chất lượng cao cũng có nguyện vọng được cô dạy mở rộng, nâng cao hơn. Nhiều giáo viên tâm huyết, họ hỗ trợ học sinh hết sức, thậm chí không lấy tiền. Nếu bị cấm hết như hiện nay, giáo viên sẽ không được phép dạy”, theo bà Hương.

Hiệu trưởng một trường tiểu học tại quận Đống Đa (Hà Nội) nói rằng, thông tư mới sẽ phần nào tác động tới tâm tư của giáo viên. Bởi, thực tế vẫn có một bộ phận phụ huynh có nhu cầu gửi con cho giáo viên kèm ngoài giờ học để cải thiện năng lực học tập.

Tuy nhiên, phụ huynh không nên quá hoang mang hay lo lắng bởi vì nhà trường có kế hoạch dạy học, yêu cầu giáo viên đảm bảo chất lượng học sinh trong từng năm. Đối với những em không đạt, giáo viên phải có kế hoạch bồi dưỡng để kiểm tra lại. Kể cả cuối năm học, học sinh chưa đáp ứng, trong hè, giáo viên và gia đình phối hợp bồi dưỡng để giúp em đó tiến bộ và vượt qua bài kiểm tra.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, quy định dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, thông tư mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh, tránh việc giáo viên “kéo” học sinh trên lớp ra ngoài để dạy thêm. Giáo viên cũng cần nâng cao ý thức tự tôn, tự trọng để nói “không” với dạy thêm không đúng với quy định.

Theo Hà Linh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Tại nhiều trường THPT ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, các lớp ôn tập miễn phí, phụ đạo ngoài giờ đang được duy trì nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi học trò.

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, giáo dục cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới để thích ứng với thời đại. Việc phát triển năng lực số cho học sinh cũng trở thành yêu cầu tất yếu. Với môn Ngữ văn, yêu cầu ấy cũng đặt ra nhiều trăn trở cho người dạy.

Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang âm thầm trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Xe điện “độ, chế” - mối nguy trên đường đến trường

(GLO)- Với vài thao tác thay bình điện, lắp bộ điều khiển công suất cao, xe điện của học sinh THCS ở xã Kdang (tỉnh Gia Lai) có thể chạy gần 100 km/h. Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

(GLO)- Chiều 20-4, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường THCS Tây Sơn tổ chức tuyên truyền về Luật Căn cước, định danh điện tử VNeID và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 300 học sinh.

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

(GLO) - Từ một suất học bổng 70% chưa trọn năm học, Phạm Huỳnh Bảo Ngọc - cô học trò đến từ xã Đak Pơ - đã tạo nên bước ngoặt ấn tượng khi xuất sắc giành học bổng toàn phần cho hai năm học cuối cấp tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai).

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

(GLO)- Thực hiện định hướng chuyển đổi số, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước triển khai nhiều nền tảng số trong quản lý và dạy học. Việc ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số, hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

null