Giáo viên dạy nghề lái xe An Phú Thiện: Đam mê sáng tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, nhiều giáo viên ở Trung tâm Đào tạo lái xe An Phú Thiện (Công ty cổ phần Công nghệ và dạy nghề An Phú Thiện) đã không ngừng sáng tạo trong công việc, giúp đơn vị lẫn học viên tiết kiệm chi phí và thời gian.

Thầy giáo Trịnh Văn Chinh cho biết: Trong bài giảng tích hợp trước đây chưa có bài học “Ghép xe ngang vào nơi đỗ”. Tuy nhiên, trong thực tế, khi xe lưu thông trên đường không có nhà xe hay những chỗ đậu xe không đủ rộng để thực hiện đỗ xe dọc thì buộc phải đỗ xe ngang. Từ đó, tôi đã tạo ra bài giảng này.

Hiện nay, bài giảng được áp dụng trong toàn đơn vị. Mới đây, sáng kiến này đạt giải khuyến khích tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2024.

1-thay-giao-trinh-van-chinh-bia-phai-huong-dan-hoc-vien-hoc-thuc-hanh-bai-ghep-xe-ngang-vao-noi-do-anh-dinh-yen.jpg
Thầy giáo Trịnh Văn Chinh (bìa phải) hướng dẫn học viên thực hành bài ghép xe ngang vào nơi đỗ. Ảnh: H.T

Cũng theo thầy Chinh, tất cả tài liệu bài giảng đều do bản thân thầy viết ra từ kinh nghiệm thực tiễn với mục đích hỗ trợ người học nâng cao kỹ năng thực hành lái xe an toàn. Bởi trong quá trình lái xe trên đường, khi cần đưa xe vào nơi đỗ mà phía trước và phía sau xe đều có phương tiện khác đỗ rồi, nếu lái xe không cẩn thận sẽ va chạm vào phương tiện ở phía sau.

Anh Phạm Ngọc Thạch (tổ 8, thị trấn Phú Thiện) chia sẻ: “Trong quá trình học tập tại Trung tâm, tôi đã được thầy Chinh dạy 11 bài giảng tích hợp về nghề lái xe, trong đó có bài giảng “Ghép xe ngang vào nơi đỗ”. Hiện tôi đang lái xe cho một doanh nghiệp xây dựng. Từ thực tế công việc, tôi thấy bài học này rất ý nghĩa khi tham gia giao thông”.

Tương tự, thầy giáo Trương Huấn Luyện-Đội trưởng Đội xe Trung tâm Đào tạo lái xe An Phú Thiện hàng ngày cùng giáo viên kiểm tra bảo dưỡng ô tô của đơn vị để phục vụ cho việc thực hành lái xe an toàn, hiệu quả nhất.

Thầy Luyện cho hay: Hàng ngày, các phương tiện ô tô tham gia thực hành chạy thường xuyên liên tục trên đường và trên sân tập luyện. Nếu không chú trọng bảo dưỡng rất dễ dẫn đến tình trạng xe cháy phanh, nổ lốp.

Xuất phát từ đặc điểm đó, thầy Luyện đã mày mò nghiên cứu để tìm ra giải pháp khắc phục. Đối với tình trạng xì lốp ô tô, thầy đã trang bị thêm bơm lốp mini trên mỗi xe; kiểm tra nước làm mát hàng ngày, nếu phát hiện hư hao thay thế ngay trước khi bàn giao cho các giáo viên đứng lớp.

Cùng với đó, khi xe thực hành trên sân, nếu phát hiện taluy lề đường cao hơn thực tế thì sửa chữa ngay, tránh trường hợp bị cán lốp, nổ lốp; mặt sân bị hao mòn cũng cần khắc phục để xe được lưu thông an toàn nhất.

Ngoài ra, thầy Luyện còn cập nhật những thông tin, thiết bị hiện đại, phụ tùng chất lượng để khi xe hỏng hóc có thể thay thế ngay, đảm bảo an toàn của xe khi giao cho giáo viên dạy thực hành.

1-ong-le-tran-phu-thu-nhat-bia-phai-giam-doc-trung-tam-dao-tao-lai-xe-an-phu-thien-dang-huong-dan-can-bo-truy-cap-va-he-dieu-hanh-dat-anh-dinh-yen.jpg
Ông Lê Trần Phú (thứ nhất bìa phải)-Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe An Phú Thiện đang hướng dẫn cán bộ truy cập và hệ điều hành DAT. Ảnh: Đinh Yến

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề lái xe, ông Lê Trần Phú-Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe An Phú Thiện đã có sáng kiến “Nâng cao chất lượng đào tạo, công tác quản lý dữ liệu DAT, hồ sơ học viên học lái xe”.

Ông Phú chia sẻ: Sự đổi mới trong việc sử dụng công nghệ hỗ trợ học lái xe ô tô như: hệ thống mô phỏng lái xe và các thiết bị học tập mới giúp học viên không chỉ tiếp thu lý thuyết mà còn thực hành trong môi trường gần giống thực tế là rất cần thiết.

Đó cũng là lý do để tôi đề xuất giải pháp này. Sau một thời gian áp dụng vào thực tế tại Trung tâm, sáng kiến đã giúp cho việc chỉ đạo điều hành sâu sát hơn.

Qua đó, chấn chỉnh kịp thời các hành vi tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch; kịp thời ngăn chặn các hành vi làm sai quy định, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông.

Sáng kiến này khi được áp dụng vào thực tế đã góp phần cải tiến quy trình đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo hướng nâng cao chất lượng quản lý học viên học lái xe một cách hiện đại, đồng bộ, chính xác. Bởi lẽ, tất cả thông tin hồ sơ của học viên đều có trên hệ thống DAT; chỉ cần nhập họ tên học viên sẽ có đầy đủ thông tin tìm kiếm.

Điều này sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, dễ dàng phục vụ tra cứu, quản lý, kiểm soát sử dụng giấy phép lái xe.

Trao đổi với P.V, ông Trần Thanh Hải-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-nhận xét: Những giáo viên dạy nghề lái xe tại Trung tâm Đào tạo lái xe An Phú Thiện không chỉ yêu nghề mà còn đam mê sáng tạo và cải tiến kỹ thuật. Chính nhờ sự nỗ lực và tâm huyết của họ, Trung tâm đã trở thành địa chỉ uy tín, đào tạo ra những tài xế có tay nghề vững vàng trong thời đại công nghệ 4.0.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh Gia Lai chế tạo mặt nạ chống khói độc từ bã mía

Học sinh Gia Lai chế tạo mặt nạ chống khói độc từ bã mía

(GLO)- Chế tạo mặt nạ chống khói từ bã mía, Mai Xuân Quang (lớp 11C5B) và Nguyễn Hoàng Minh (lớp 10C4), Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc đạt giải nhì tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026.

Bảo đảm an toàn bữa ăn trong trường học

Bảo đảm an toàn bữa ăn trong trường học

(GLO)- Trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là tại các bếp ăn bán trú trong trường học, tiếp tục được tăng cường. Việc kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cung đến quy trình chế biến góp phần bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh trong trường học.

Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống từ trải nghiệm thực tiễn

Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống từ trải nghiệm thực tiễn

(GLO)- Trong những năm gần đây, môn Giáo dục địa phương được đưa vào chương trình giảng dạy đã mở ra hướng tiếp cận mới trong giáo dục tại tỉnh Gia Lai. Thay vì chỉ học qua sách vở, nhiều trường học đã chủ động tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hình thành văn hóa đọc trong trường học: Đường dài gian nan

Hình thành văn hóa đọc trong trường học: Đường dài gian nan

(GLO)- Những năm gần đây, mặc dù nhiều trường học đã chú trọng phát triển văn hóa đọc thông qua nhiều hoạt động, song thói quen đọc của học sinh vẫn chưa rõ nét. Điều đó cho thấy việc xây dựng văn hóa đọc vẫn còn nhiều gian nan, cần nhiều cố gắng hơn trong tạo động lực cho học sinh.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Grai: Nhóm lên tình yêu văn hóa dân tộc

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Grai: Nhóm lên tình yêu văn hóa dân tộc

(GLO) - “Tôi thấy mình như người nhóm lửa, và hình như ngọn lửa ấy đã bắt đầu bén vào các em học sinh ở ngôi trường này”-nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền xúc động khi chứng kiến màn diễn tấu cồng chiêng tại Ngày hội Văn hóa dân tộc do Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Grai tổ chức mới đây.

Hơn 450 học sinh xã Cửu An tham gia Ngày hội STEM

Hơn 450 học sinh xã Cửu An tham gia Ngày hội STEM

(GLO)- Ngày 21-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Tiểu học Lê Văn Tám tổ chức Ngày hội “STEM – Sách – Mỹ thuật – Sáng tạo không giới hạn” năm 2026, thu hút hơn 450 học sinh tham gia, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

null