Phúc thẩm vụ án mua bán người từ Việt Nam qua Campuchia:

Giảm hình phạt cho 2 bị cáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ngày 22-9, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến đối với vụ án “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi” xảy ra tại tỉnh Gia Lai đối với 2 bị cáo Trần Quang Quyết (SN 2001, trú tại huyện Ia HDrai, tỉnh Kon Tum) và bị cáo Phan Ngọc Đức (SN 1990, trú tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).

Bị cáo Trần Quang Quyết (bìa phải) và Phan Ngọc Đức. Ảnh: R'Ô HOK

Bị cáo Trần Quang Quyết (bìa phải) và Phan Ngọc Đức. Ảnh: R'Ô HOK

Phiên tòa kết nối từ điểm cầu trung tâm-Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng với điểm cầu thành phần-Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, đồng thời, được truyền trực tuyến đến gần 800 điểm cầu trong toàn hệ thống. Đây cũng là phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Như Báo Gia Lai điện tử đưa tin, trước đó, ngày 13-7, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Trần Quang Quyết 15 năm tù về tội “Mua bán người” và 14 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” tổng hình phạt là 29 năm tù. Bị cáo Phan Ngọc Đức 15 năm tù về tội “Mua bán người” và 13 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” tổng hình phạt là 28 năm tù.

Tuy nhiên, sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, cả 2 bị cáo đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, trong đó bị cáo Đức đề nghị xem xét đối với tội danh “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng tháng 10-2021, Phan Ngọc Đức qua Campuchia làm việc cho sòng bài. Tại đây, Đức xảy ra mâu thuẫn đánh nhau nên người quản lý yêu cầu gọi điện thoại cho gia đình gửi tiền chuộc. Sau khi được chuộc, Đức nghỉ ở chỗ làm nhưng vẫn tiếp tục ở lại Campuchia.

Tiếp đó, ngày 20-11-2021, Trần Quang Quyết bị lừa bán vào Công ty Game 8KBET ở Campuchia. Sau đó, công ty này yêu cầu Quyết gửi tiền chuộc. Khi được chuộc ra, Quyết quay về Việt Nam. Đến ngày 14-4-2022, Quyết tiếp tục qua Campuchia làm việc cho 1 công ty khác. Làm được một thời gian, Quyết tiếp tục bị công ty đuổi việc và bị Phương (người quản lý công ty) yêu cầu Quyết gọi điện về gia đình gửi tiền chuộc 90 triệu đồng. Do gia đình chỉ gửi được 70 triệu đồng, nên Phương nói Quyết nếu tuyển được vào làm thì công ty sẽ trừ hết số tiền nợ còn lại.

Để có tiền trả nợ, ngày 18-6-2022, Quyết sử dụng tài khoản Facebook kết bạn với tài khoản Facebook của Cầm Bá Sáu (trú tại làng KLoong, xã Ia O, huyện Ia Grai) để tuyển người này đi làm cho công ty vi tính tại tỉnh Tây Ninh với mức lương 18-20 triệu đồng/tháng, nhưng bị Sáu từ chối. Sau đó, Quyết tiếp tục nhờ Sáu tìm người giới thiệu cho mình.

Lúc này, Sáu đến gặp Puih Đại (cùng làng KLoong) kể lại toàn bộ nội dung trên cho Đại. Đồng thời, Sáu cho Quyết và Đại nói chuyện, trao đổi qua điện thoại với nhau về công việc và mức lương. Tin lời, Đại rủ thêm Puih Chiêu, Puih Môi, Ksor Juội và Puih Phú (SN 2006, trú cùng làng KLoong) đi làm cùng thì tất cả đồng ý.

Khoảng 21 giờ ngày 19-6-2022, Quyết thuê xe khách chở nhóm của Đại vào TP. Hồ Chí Minh rồi trực tiếp gọi điện thoại cho Phương nói có người muốn vào công ty làm. Sau khi Phương cho người đến xem thì biết nhóm của Đại là người dân tộc thiểu số nên Phương từ chối không nhận. Lúc này, do không có tiền trả cho xe khách, Quyết nhờ Nghĩa (không rõ nhân thân lai lịch) giới thiệu đưa nhóm của Đại qua Campuchia trái phép.

Ngay sau đó, Nghĩa gọi điện thoại cho Phan Ngọc Đức rồi kết nối để Quyết và Đức nói chuyện, trao đổi thương lượng về giá cả. Đức thỏa thuận trả cho Quyết 700 USD/người. Nhận người từ Quyết, Đức đã thuê người khác đưa 5 bị hại qua Campuchia trái phép. Tại đây, Đức tiếp tục chuyển giao các bị hại cho Công ty Verus (Campuchia) và thu được số tiền 13.000 USD (tương đương số tiền 299 triệu đồng) rồi chia nhau với Quyết 130 triệu đồng.

Trong thời gian này, tại xã Ia O, khi nghe tin nhóm của Đại đi làm cho Công ty vi tính ở TP. Hồ Chí Minh được trả lương cao, Puih Thái và Ksor Liẽc (cùng trú làng KLoong) đã nhờ người khác liên hệ giúp. Cũng với thủ đoạn tương tự, Quyết và Đức phối hợp với nhau rồi thuê người khác đưa 2 người này qua Campuchia trái phép. Cuối tháng 6-2022, Đại, Thái thông qua mạng xã hội liên lạc về cho gia đình để thông báo cả nhóm đã bị lừa, đánh đập, ngược đãi. Nghe tin, gia đình của các bị hại đã trình báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Sau đó, Đức và Quyết đã lần lượt đến các cơ quan chức năng ở địa phương đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, tại thời điểm 2 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, Puih Phú là người chưa đủ 16 tuổi.

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến đối với vụ án mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Ảnh: R.H
Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến đối với vụ án mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Ảnh: R.H

Tại phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận một phần nội dung kháng cáo của các bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm. Cụ thể, tuyên phạt bị cáo Trần Quang Quyết 13 năm về tội “Mua bán người” và 11 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, tổng hợp hình phạt 24 năm tù. Bị cáo Phan Ngọc Đức 13 năm tù về tội “Mua bán người” và 10 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, tổng hợp hình phạt 23 năm tù.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null