Gia Lai: Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Giữ người trái pháp luật" xảy ra tại xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện.

Theo nội dung ban đầu của vụ án, đối tượng Trịnh Thị Mai (SN 1982, trú tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) và Trần Minh Chung (SN 1994, trú tại xã La Hiao, huyện Phú Thiện) cùng nhau góp vốn kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ và massage Mai Thy tại thôn Ơi H’Ly, xã Ia Hiao. Do có nhu cầu tìm kiếm nhân viên massage về làm việc tại cơ sở, thông qua mối quan hệ xã hội, Mai biết Nguyễn Trần Quốc Đạt (SN 1994, trú tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) có thể tìm được nhân viên nên liên hệ nhờ tìm kiếm. Sau đó, Đạt báo cho Mai biết, muốn đưa các nhân viên nữ này về làm tại cơ sở massage Mai Thy thì phải trả số tiền các nhân viên nữ này đang nợ tại các cơ sở cũ (thực tế các nhân viên nữ này đều không nợ mà bị ép buộc phải ghi giấy nợ) và được Mai đồng ý.


Sau khi tìm được nhân viên nữ, Đạt chụp hình gửi qua zalo cho Mai và thông báo số tiền các nhân viên đang nợ tại cơ sở cũ để chọn lựa trước khi quyết định. Để thuận tiện trong giao dịch, Đạt đã yêu cầu các nhân viên nữ viết giấy vay tiền, giấy mượn tiền tại các cơ sở cũ, do bị đe dọa nên các nhân viên đều làm theo lời Đạt. Sau khi các nhân viên nữ ghi giấy xong, Đạt quay lại video và bắt các nhân viên nữ tự đọc lại là đang nợ tiền, tự nguyện về cơ sở Mai Thy để làm việc. Với thủ đoạn này, từ tháng 7 đến tháng 8-2022, Mai và Đạt đã đạt được thỏa thuận mua lại nợ của 7 nhân viên với giá từ 40 triệu đến 68 triệu/người, tổng số tiền Đạt thu là 311 triệu đồng.

Sau khi Mai chuyển tiền, Đạt đã chỉ đạo cho Lê Văn Nghiêm (SN 1991, trú tại tỉnh Đak Lak) đưa 7 nhân viên nữ về giao lại cho chủ cơ sở Mai Thy. Sau đó, Mai và Chung đã đưa các nhân viên lên tầng 4 của cơ sở để giữ và giao cho đối tượng Chế Thành Long (SN 2003, trú tại tỉnh Bình Định) chịu trách nhiệm quản lý.   

Đối tượng Mai (bên trái) và Chung tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Công an Gia Lai
Đối tượng Mai (bên trái) và Chung tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Công an Gia Lai

Tuy nhiên, ngày 10-8-2022, lợi dụng sơ hở của các đối tượng, chị Đ.T.H.T. (trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã gọi điện thoại về gia đình để nhờ giải cứu. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã đến Công an huyện Cái Bè để trình báo vụ việc. Đến ngày 12-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của Công an huyện Cái Bè và Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị phối hợp kiểm tra xác minh. Để kịp thời ngăn chặn hành vi của các đối tượng và giải cứu nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an huyện Phú Thiện kiểm tra cơ sở massage Mai Thy và phát hiện tại đây ngoài chị T. còn có 6 nhân viên nữ khác. Ngay sau đó, Công an tỉnh đã tiến hành mời bà Mai và 7 nhân viên về trụ sở UBND xã Ia Hiao làm việc. Qua xác minh, trong số 7 nhân viên tại đây có những người chỉ từ 13 đến 16 tuổi.

Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, 7 bị hại đều xác nhận, mặc dù không hề nợ tiền nhưng đã bị Đạt ép buộc phải ghi các giấy vay tiền, giấy mượn tiền và bắt các nhân viên này tự đọc lại nội dung các giấy trên với nội dung có nợ tiền của các cơ sở cũ và tự nguyện về cơ sở massage Mai Thy để làm việc. Khi đến cơ sở massage Mai Thy, 7 nhân viên ký hợp đồng lao động và viết giấy tự nguyện với nội dung: Có mượn tiền của chủ cơ sở Mai Thy và tự nguyện ở trong quán không đi đâu cho đến khi trả hết số tiền này. Nếu vi phạm nội quy thì sẽ bị phạt tiền, số tiền phạt sẽ được cộng vào cùng với số nợ tại cơ sở Mai Thy.

Với hành vi phạm tội trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng với Trịnh Thị Mai và Trần Minh Chung về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật; khởi tố, tạm giam 3 tháng đối tượng Chế Thành Long về hành vi giữ người trái pháp luật; khởi tố đối tượng Lê Văn Nghiêm về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi (tuy nhiên đối tượng đang bị Công an TP.Thuận An khởi tố và tạm giam trong một vụ án khác). Riêng đối tượng Nguyễn Trần Quốc Đạt cũng đang được Công an tỉnh Bình Dương tạm giam trong một vụ án khác nên Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất các hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

                                                                                      LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Truy tìm người và vật chứng liên quan vụ trộm cắp tài sản tại xã Tuy Phước vào ngày 4-5

Truy tìm người và vật chứng liên quan vụ trộm cắp tài sản tại xã Tuy Phước vào ngày 4-5

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại nhà bà Phan Thị Chẩn ở thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) vào ngày 4-5-2025.

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

(GLO)-Ngày 29-8, tại Trường Trung học cơ sở Nhơn Hội, Công an phường Quy Nhơn Đông phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và Công ty Honda Hồng Phước tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho hơn 300 học sinh.

Bác sĩ Viện Pháp y nhận hối lộ 30 triệu đồng để làm giả hồ sơ tâm thần cho Tý Cưng

Bác sĩ Viện Pháp y nhận hối lộ 30 triệu đồng để làm giả hồ sơ tâm thần cho Tý Cưng

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trong đó xác định 1 bác sĩ đã nhận hối lộ 30 triệu đồng để làm hồ sơ tâm thần giả cho giang hồ Tý Cưng trong vụ nổ súng giết người ở Gia Lai.

2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ thẩm phán 300 triệu đồng

2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ thẩm phán 300 triệu đồng

(GLO)- Liên quan đến đường dây “chạy án” xảy ra ở Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định có vụ án 2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ cho Phạm Việt Cường-Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Cựu Chánh án TAND huyện Đak Đoa đưa hối lộ 350 triệu đồng để “chạy án”

Cựu Chánh án TAND huyện Đak Đoa đưa hối lộ 350 triệu đồng để “chạy án”

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa đề nghị truy tố 28 bị can trong đường dây "chạy án" ở Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng. Trong số này có Nguyễn Xuân Hưng (SN 1979, trú tại phường Pleiku)-nguyên Chánh án TAND huyện Đak Đoa (cũ).

null