Giải ngân vốn đầu tư công: Không đồng đều, áp lực còn lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 bộc lộ sự thiếu đồng bộ và có sự phân hóa mạnh mẽ giữa các sở, ngành, địa phương.

Thực trạng này không chỉ phản ánh năng lực điều hành của các chủ đầu tư mà còn tạo ra áp lực lên mục tiêu hoàn thành kế hoạch chung về giải ngân vốn đầu tư công của toàn tỉnh.

Phân hóa mạnh giữa các đơn vị

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh là hơn 19.447 tỷ đồng đã được tỉnh phân giao cho 30 đơn vị cấp tỉnh và 135 xã, phường. UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến ngày 31-1-2026 đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Tuy vậy, công tác giải ngân vốn đầu tư công không đồng đều, có sự phân hóa mạnh giữa các đơn vị, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của tỉnh. Đến ngày 29-12-2025, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 12.403 tỷ đồng, đạt 81% so với kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao; đạt 65,12% so với kế hoạch vốn do HĐND tỉnh giao, chưa đạt yêu cầu của UBND tỉnh.

Phần lớn khối lượng hoàn thành của Dự án đập dâng Phú Phong tại xã Tây Sơn đã được Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thanh quyết toán. Ảnh: T.Sỹ
Phần lớn khối lượng hoàn thành của Dự án đập dâng Phú Phong tại xã Tây Sơn đã được Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thanh quyết toán. Ảnh: T.Sỹ

Ở cấp tỉnh, sự phân hóa thể hiện qua việc 23/30 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, trong đó có 10 đơn vị đã hoàn tất 100% kế hoạch vốn. Điển hình như Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh với cách làm chủ động, yêu cầu nhà thầu cam kết tiến độ ngay từ đầu năm và thực hiện thanh quyết toán nhanh chóng theo khối lượng hoàn thành. Nhờ đó, đến ngày 29-12-2025, đơn vị đã giải ngân xong hơn 893 tỷ đồng tỉnh phân bổ.

Trái ngược với điểm sáng đó, vẫn còn 7 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh. Một số đơn vị như: Trường Cao đẳng Gia Lai hay Sở Nông nghiệp và Môi trường có tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp.

Ở cấp cơ sở, trong khi 67/135 xã, phường đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân giải ngân chung của tỉnh thì vẫn còn 56 xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân giải ngân chung của tỉnh. Đặc biệt, có 12 xã (Bình Phú, Vĩnh Sơn, Đak Đoa, Gào, Sơn Lang, Đak Sơmei, Ia Lâu, Chư A Thai, Ia Nan, Ia Khươl, Chư Sê, Sró) thuộc nhóm “báo động” với tỷ lệ giải ngân dưới 30%. Đến cuối năm 2025, xã Sró mới chỉ giải ngân được 220 triệu đồng, đạt 1,37% kế hoạch vốn.

Phải giải ngân 100% vốn được tỉnh giao

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: UBND tỉnh phê bình các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chưa thực hiện đúng cam kết tiến độ giải ngân theo kế hoạch được giao, không phối hợp báo cáo số liệu kịp thời.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị phải báo cáo tình hình ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2025, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; trong đó đặt quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 đã giao.

Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh đang đôn đốc các nhà thầu tăng tốc thi công tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới, làm cơ sở thanh quyết toán vốn đầu tư. Ảnh: T.Sỹ
Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh đang đôn đốc các nhà thầu tăng tốc thi công tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới, làm cơ sở thanh quyết toán vốn đầu tư. Ảnh: T.Sỹ

Đối với những đơn vị có tỷ lệ giải ngân hiện tại trên 80%, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025, đồng thời tiếp tục tập trung nguồn lực cho các dự án chuyển tiếp sang năm 2026. Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp phải tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện và giải trình nguyên nhân tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Cùng với đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, công khai danh mục dự án chậm tiến độ để đôn đốc, giám sát.

Đối với các dự án, kế hoạch vốn được giao trước ngày 30-9-2025, các chủ đầu tư tập trung, ưu tiên giải ngân, bảo đảm giải ngân đạt 100% vốn. Đối với các dự án, kế hoạch vốn được giao sau ngày 30-9-2025, trường hợp đến hết ngày 31-1-2026, các sở, ban, ngành, địa phương không giải ngân hết kế hoạch đầu tư công 2025 được giao và các chương trình, dự án không thuộc trường hợp được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư công năm 2025.

Trường hợp các chương trình, dự án thuộc trường hợp được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2025, các chủ đầu tư tiếp tục phấn đấu, ưu tiên giải ngân tối đa khối lượng cụ thể trong năm 2025; phần khối lượng còn lại kéo dài sang năm 2026 phải bảo đảm giải ngân 100% trong năm kế hoạch.

Ông Trần Vũ Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính - cho biết: Sở sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giải ngân theo từng chủ đầu tư, kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các kiến nghị của các chủ đầu tư về khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị.

Đồng thời, Sở Tài chính rà soát công tác giao hồ sơ các dự án trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công tác giải ngân được triển khai liên tục; thực hiện công tác thanh quyết toán và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định. Sau khi rà soát, trường hợp vẫn còn có đơn vị, địa phương chưa hoàn tất công tác bàn giao hồ sơ, Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở Nội vụ làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan không hoàn thành công tác bàn giao hồ sơ, công trình, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Có thể bạn quan tâm

Quỹ tín dụng nhân dân Bình Dương: Địa chỉ tin cậy của người dân địa phương

Quỹ tín dụng nhân dân Bình Dương: Địa chỉ tin cậy của người dân địa phương

(GLO)- Dù chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng thương mại, nhưng với cách làm khác biệt, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Bình Dương vẫn thu hút được nhiều khách hàng gửi tiền tiết kiệm và vay vốn, khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy của người dân địa phương.

Khơi thông nguồn lực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

Gia Lai khơi thông nguồn lực khu vực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Gia Lai xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Đề án phát triển kinh tế tư nhân cùng Kế hoạch số 228/KH-UBND của UBND tỉnh được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển cho DN, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.

Gia Lai đã thu hút 161 dự án đầu tư

Gia Lai thu hút 161 dự án đầu tư

(GLO)- Theo báo cáo của Tổ Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (Sở Tài chính tỉnh Gia Lai), từ ngày 11 đến 17-6, toàn tỉnh thu hút 14 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 13.658 tỷ đồng.

Xây dựng danh tiếng doanh nghiệp từ sự minh bạch

Xây dựng danh tiếng doanh nghiệp từ sự minh bạch

(GLO)- Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Quản trị danh tiếng - Góc nhìn từ tài chính và thuế”. Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn mang đến nhiều bài học thực tiễn về xây dựng uy tín và nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Tập huấn công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Tập huấn công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

(GLO)- Ngày 12-6, tại phường Pleiku, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

null